Quý Tắc Thanh nói: “Thiên hạ con cái ly tán với cha mẹ quá nghiều, không phải ai cũng tìm được người thân. Ta không cưỡng cầu.”
Tạ Khinh Phùng gật đầu: “Đôi khi tìm được cha mẹ cũng chưa hẳn là chuyện tốt, có những bậc cha mẹ chỉ là kẻ tiểu nhân hèn nhát vô dụng, gặp mặt chỉ còn lại sự thất vọng.”
Quý Tắc Thanh nghe ra ẩn ý trong lời Tạ Khinh Phùng, đoán rằng sư huynh cũng là người mệnh khổ, không biết làm sao an ủi, chỉ nói: “Nếu sư huynh không chê, có thể xem sư đệ như người nhà, con đường tu chân dài đằng đẵng gian khổ, chúng ta ở Kiếm Tông cũng có thể cùng nhau nương tựa.”
Tạ Khinh Phùng ăn ngụm cháo cuối cùng, thầm nghĩ ai muốn làm người nhà với ngươi, nếu làm người nhà thì làm sao giết được ngươi được, vừa định nói vài lời cay nghiệt thì thị đồng của trưởng lão Kiếm Tông mang theo thẻ bài đến truyền lệnh: “Hai vị sư huynh chào buổi sáng.”
Tạ Khinh Phùng nhướn mày: “Có chuyện gì?”
Tiểu đồng lễ độ cung kính: “Hôm qua có tin từ dưới núi, cách tông của chúng ta 50 dặm là thị trấn Trường Thanh, trong nửa tháng qua đã có 12 người chết một cách bí ẩn, sư phụ ra lệnh các huynh lập tức xuống núi điều tra nguyên nhân, coi như là một bài tập luyện.”
Vụ án thị trấn Trường Thanh, Tạ Khinh Phùng nhớ trong nguyên tác chỉ có một gia đình ba người chết, sao giờ lại trở thành 12 người chết bí ẩn?
Phải chăng sự xuất hiện của hắn đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, vô hình trung thay đổi một số tình tiết?
Quý Tắc Thanh gật đầu: “Ừm, đã biét.”
Tiểu đồng lại bổ sung: “Để an toàn, lần nhiệm vụ này các tông đều phải đi theo từng nhóm, hai đệ tử mới được Dược Tông tiếp nhận cũng sẽ đi theo, hiện giờ bọn họ đã chờ ở ngoài cổng.”
Tạ Khinh Phùng có một cảm giác không lành: “Hai người? Là ai?”
“Là ta!!!” kẽo kẹt – Cánh cửa hé mở bị ai đó đẩy ra, một bóng dáng cam rực rỡ vẫy chiếc quạt, bước vào phòng, mặt mũi rạng rỡ, nhìn kỹ chẳng phải tên ngốc Tiết Dật Thanh kia thì còn ai nữa?
Tiết Dật Thanh cười híp mắt nói: “Quý huynh, Tạ huynh, lâu không gặp, gần đây các ngươi thế nào?”
Phía sau hắn ta, một nữ tử mặc váy vàng nhạt đang ôm kiếm đứng trong sân, có vẻ mất kiên nhẫn, chính là Khúc Tân Mi mà hôm qua đã gặp.
Khúc Tân Mi quét mắt qua trong phòng, ánh mắt hơi sáng lên, Tạ Khinh Phùng nhận ra ánh mắt này, đây chính là những gì nguyên tác từng miêu tả “xấu hổ lại sợ hãi” “muốn nói lại thôi”, là ánh mắt đặc trưng của hậu cung nhìn nam chính.
Hậu cung của Long Ngạo Thiên và liếm cẩu số một, cuối cùng cũng tìm đến cửa.
Bên ngoài thị trấn Trường Thanh, một chiếc xe ngựa xa hoa đứng dưới ánh mặt trời trưa, khoan thai tới chậm.
Tiết Dật Thanh nhảy xuống xe ngựa đầu tiên, tinh thần sảng khoái, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía xa rồi rùng mình: “Ôi! Tà khí thật là nặng!”
Tạ Khinh Phùng vén rèm bước ra, vẻ mặt khó chịu: “Ồn ào cái gì? Câm miệng.”
Tiết Dật Thanh lập tức im bặt.
Lúc đầu bọn họ dự định ngự kiếm tới đây, nhưng Tiết Dật Thanh vừa đứng trên kiếm đã thở hổn hển, buộc phải thuê một chiếc xe ngựa sang trọng, lắc lư suốt đoạn đường, khiến chuyến đi chậm trễ thêm hai ngày.
Chiếc Maybach của Tạ Khinh Phùng từ trước giờ chỉ có hắn và tài xế ngồi, làm sao chịu nổi việc bốn người chen chúc trong một xe, suốt đoạn đường Tiết Dật Thanh nói không ngớt, ồn ào khiến lỗ tai hắn đau nhức, lại nghĩ đến tên liếm cẩu và hậu cung vẫn theo đúng kịch bản gốc để tìm Quý Tắc Thanh, Tạ Khinh Phùng càng thêm cáu kỉnh.
Thị trấn Trường Thanh không lớn, nhưng với vai trò là điểm khởi đầu cho con đường hậu cung của nam chính, vẫn có nhiều điều để nói. Tiểu sư muội kiêu ngạo kim chi ngọc diệp và đệ tử thân truyền không được coi trọng đã hội tụ vì một nhiệm vụ. Trong khi đó, Khúc Tân Mi vốn đã có cảm tình với Quý Tắc Thanh do chuyện so kiếm tại đại hội Nghênh Đạo cùng với việc Lục Khang bắt nạt, bây giờ thấy tiểu sư muội gặp nguy hiểm, Long Ngạo Thiên liều mạng bảo vệ, còn liếm cẩu Tiết Dật Thanh và Tạ Khinh Phùng đóng vai trò nhóm so sánh và làm nền, vừa có thể làm nổi bật nam chính vừa thu phục hậu cung, một công đôi việc, sao lại không làm.
Quý Tắc Thanh và Khúc Tân Mi sau đó cũng xuống xe, hai người này từ lâu đã mắt đi mày lại trên xe ngựa, Tạ Khinh Phùng cảm thán sức mạnh của nguyên tác, những rắc rối trước đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình yêu của hai người này.
Nhìn về phía xa, Quý Tắc Thanh chậm rãi đi đến bên cạnh, theo hướng ánh mắt của hắn nhìn qua, rất nhanh đã nhíu mày: “Sao lại như vậy?”
Trên không trung thị trấn Trường Thanh, mây đen vần vũ, tà khi bao trùm, rõ ràng là giữa trưa, nhưng lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ dưới chân bốc lên, tràn vào ngũ tạng lục phủ.
Khúc Tân Mi cũng phát hiện ra điều bất thường: “Hả? Sao phong thủy ở trấn này lại thay đổi?”
Tạ Khinh Phùng tiếp lời: “Là sao?”
Khúc Tân Mi hơi sững sờ, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tạ Khinh Phùng, rồi nhanh chóng quay đi, biểu cảm có chút kỳ lạ, cuối cùng nhìn về phía Quý Tắc Thanh, mới nói: “Cách đây nửa năm ta đã đến thị trấn Trường Thanh, lúc đó cha ta còn khen nơi này có phong cảnh hữu tình, là biểu tượng của sự thịnh vượng an lành.”
“Mà giờ đây núi hung thủy ác, bốn phía cao mà giữa thấp, dương khí khó vào, âm khí khó ra, lâu dần sẽ nhất định mất cân bằng âm dương, nhân khẩu suy tàn, tai họa đến với nam nữ già trẻ.”
Nàng nói rõ ràng, nhưng vẫn cố tình né tránh ánh mắt, Tạ Khinh Phùng chưa hiểu ra sao, chưa kịp nói gì thì một ông lão còng lưng mặc áo thô đã vui vẻ tiến tới, cúi đầu nói: “Bốn vị là tiên trưởng của Thất Huyền Tông phải không? Nhà ta mong chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được các vị tới!”
Quý Tắc Thanh đỡ ông lão đứng dậy, ân cần nói: “Không cần phải làm lễ lớn như vậy, chỉ cần dẫn đường là được.”