Đến nội dung chính

Chương 169

admin 1.032 Chữ Cài Đặt

Quý Tắc Thanh lại giống như không tin: “Lời này thật sao?”

Tạ Khinh Phùng nói: “Thật lòng thật dạ, tuyệt đối không lừa gạt.” Đây quả thật là lời thật lòng của hắn.

Nếu Quý Tắc Thanh thích làm Cung chủ, vậy thì tạm thời để cậu làm đi, hắn không quan trọng thân phận cao thấp, chỉ cần quý Tắc Thanh có thể vui vẻ, không phạm tâm ma, vậy thì trộm nhà của hắn cũng không sao cả.

Ngay cả mạng hắn cũng suýt chút nữa cho tiểu sư đệ, huống chi là vị trí Cung chủ.

Ai ngờ Quý Tắc Thanh nghe thấy hai chữ “thật lòng”, lại không khỏi ngây người, giống như nghe thấy chuyện cười: “Mười phần thật lòng trên đời, có chín phần là giả, ngươi nói thật lòng là thật lòng?”

Tạ Khinh Phùng đã sắp quen với việc Quý Tắc Thanh thất thường, cũng không giận: “Ta nói thật lòng chưa chắc là thật lòng, nhưng nếu ta là giả cũng sẽ không dùng hai chữ thật lòng để lừa gạt Cung chủ. Ta hư tình giả ý đối với người khác, nhưng với Cung chủ mỗi câu đều thật lòng.”
“Nếu ngươi không tin, có thể móc trái tim của thuộc hạ ra xem đi.”

Tạ Khinh Phùng hắn hiếm khi thật lòng đối đãi người khác, nhưng đối với Quý Tắc Thanh, lại là hao hết tâm tư.

Nếu kiếp trước có người nói với Tạ Khinh Phùng, kiếp này hắn sẽ vì một nam nhân mà leo giường làm nam sủng, vậy thì cho dù đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng bây giờ hắn đã tự cam lòng sa đọa đến mức cảm thấy Quý Tắc Thanh thích người khác, đó cũng là lỗi của người khác.

Quả nhiên mặc kệ nam nhân có mạnh miệng đến đâu, đều không thoát khỏi một chữ tiện.

Con người ấy à, chính là tiện.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thán, lại thấy Quý Tắc Thanh im lặng một lát, cầm kiếm lên định đi: “Bản tọa không tin lời ngon tiếng ngọt.”

Tạ Khinh Phùng theo bản năng đưa tay bắt lấy người: “Cung chủ đi đâu?”
Quý Tắc Thanh lại phất tay hắn ra, lạnh giọng nói: “Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta giết một người rồi trở lại.”

Tạ Khinh Phùng không hiểu ra sao: “Giết người nào?”

Quý Tắc Thanh không muốn giải thích: “Người bản tọa không thích. Là ngươi nói bản tọa muốn làm gì thì làm, cần gì phải hỏi nhiều?”

Nói xong đeo kiếm phất tay áo rời đi, để lại một mình Tạ Khinh Phùng trong tẩm điện. Hắn đoán không ra Quý Tắc Thanh nửa đêm ra ngoài sẽ giết ai, đang định ra ngoài xem xem, nhưng vừa chạm vào cửa tẩm điện, lại cảm thấy một luồng linh lực bá đạo nổ tung, hất văng Tạ Khinh Phùng ra xa mấy bước.

Quý Tắc Thanh lại thi thuật vây quanh toàn bộ tẩm điện này!

Giống như lồng chim, như xiềng xích của ác long.

Tạ Khinh Phùng càng thêm nghi ngờ, thần hồn của hắn mạnh, nhưng hình nhân giấy bám vào lại rất yếu ớt, nếu dùng thân thể này nhất định không thể trốn khỏi tẩm điện. Hắn im lặng một lát, lại nhớ tới Cố Hồn Tỏa còn chưa lấy được, quyết định trước tiên nhân cơ hội này lấy đồ đã.
Hắn chuyển đến góc tẩm điện, mở cửa ngầm, sau cánh cửa ngầm là hang đá bí mật khi hắn xuyên sách đến. Không ai biết, chiếc hộp đựng Cố Hồn Tỏa được giấu trong hang đá, trên đó có một đạo cấm chế thần hồn, không phải chính Tạ Khinh Phùng thì không thể giải được. Cho nên dù hắn không ở Tàng Kính Cung, cũng không lo lắng đồ bị người khác cướp đi.

Nhưng hắn vừa chạm tay vàp, lại cảm thấy có gì đó không ổn, cúi đầu, lại thấy trên cửa ngầm treo một ổ khóa bạc to lớn, linh quang lưu chuyển, cực kỳ bá đạo.

Hắn thử hồi lâu, nhưng làm thế nào cũng không mở được ổ khóa bạc này, thầm đoán là pháp bảo nào đó, nhất định là Quý Tắc Thanh chiếm tẩm điện của hắn sau đó phát hiện ra cửa ngầm, lại dùng pháp bảo khóa lại.

Sự việc xảy ra đột ngột, hắn cảm thấy khó giải quyết, nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ là trở lại tẩm điện tìm kiếm một phen, không tìm thấy chìa khóa, đành phải tạm thời bỏ qua, ngồi bên bàn lẳng lặng uống trà chờ đợi.

Chìa khóa không ở tẩm điện, vậy nhất định ở trên người Quý Tắc Thanh, hắn phải tìm cơ hội lấy chìa khóa mới được.

Lại đợi nửa tuần trà, cửa tẩm điện khẽ chuyể động, hắn nghiêng mắt nhìn, lại thấy Quý Tắc Thanh đẩy cửa đi vào, trên thân kiếm Đồng Trần trắng như tuyết còn dính vết máu đỏ tươi, khi đến gần, hắn có thể cảm nhận được hàn ý xen lẫn mùi máu tanh.

Quý Tắc Thanh không nói dối, cậu thật sự đi giết người.

Tạ Khinh Phùng chỉ cảm thấy một luồng hàn ý kỳ lạ dâng lên từ trong lòng, không khỏi nói: “Cung chủ đã về…”

Quý Tắc Thanh “ừm” một tiếng, giữa lông mày còn mang theo sự lạnh lẽo của đêm khuya, vô tình nói không nên lời.

Tạ Khinh Phùng đè xuống chút dị dạng trong lòng, chỉ nói: “Bên ngoài lạnh, kiếm của Cung chủ còn dính máu, chi bằng xuống hồ ngâm mình, làm ấm cơ thể.”

Quý Tắc Thanh gật đầu, không từ chối, chuyển đến phía sau tẩm điện tắm rửa.

Tạ Khinh Phùng bây giờ là nam sủng, tự nhiên phải đi theo hầu hạ, không rời một bước, trong hồ kia đặt một viên Noãn Tinh to bằng cối xay, cho nên nước trong hồ nhiệt độ dễ chịu, Quý Tắc Thanh không nói hai lời, cởi quần áo ngâm mình trong hồ, dựa vào thành bể nhắm mắt dưỡng thần.