Người này lại còn muốn cùng tiểu bạch kiểm mới quen song tu ân ái… Chuyện đã đến nước này, hắn sớm đã không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, hắn đưa tay nhận lấy sách, tùy tiện lật xem vài trang, sau đó ném sách xuống dưới giường.
“Cung chủ nếu muốn, cần gì phải làm theo sách? Có gì không biết, cứ hỏi thuộc hạ.”
Hắn xoay người ngồi dậy, hai tay đè vai Quý Tắc Thanh, đè người nằm xuống giường. Quý Tắc Thanh không hiểu ra sao, ngây thơ nói: “Thật sao?”
“Thật hơn vàng,” Hắn đưa tay giật một cái, giật đai lưng trên áo ngủ màu đen, lộ ra một mảng cảnh xuân trắng nõn, “Nhưng thuộc hạ có một yêu cầu nhỏ, hy vọng Cung chủ thành toàn.”
Quý Tắc Thanh nói: “Yêu cầu gì?”
“Thuộc hạ chưa bao giờ chịu khuất phục dưới người khác, nếu ngài nhất định muốn thuộc hạ làm tiểu tức phụ của ngài, vậy sợ là Cung chủ phải chịu thiệt một chút.”
Hắn vừa nói xong, sắc mặt Quý Tắc Thanh lại biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, đai lưng mềm mại kia đã quấn lấy hai cổ tay cậu, vô cùng linh hoạt thắt một nút chết.
Quý Tắc Thanh khựng lại: “Ngươi làm gì?”
Tạ Khinh Phùng hiện tại tuy làm bằng giấy, nhưng muốn giải quyết một Quý Tắc Thanh vẫn là dư dả. Hắn đỡ người ngồi dậy, lại cởi bỏ đai buộc tóc của mình, nhẹ nhàng che lại đôi mắt giống như sao cực đêm lạnh lẽo kia. Quý Tắc Thanh không thể nhìn cũng không thể động đậy, chỉ cảm thấy da gà từ gốc đùi truyền đến thắt lưng và lưng, không lạnh mà run, giống như mèo bị giẫm đuôi, nhịn không được bắt đầu giãy dụa: “To gan… Ngươi dám trói tay bản tọa, còn không mau cởi ra…”
Tạ Khinh Phùng lạnh lùng liếc một cái, đè nửa thân trên của người lại trên giường, một tay ôm lấy hai đầu gối Quý Tắc Thanh, không chút nể tình vỗ hai cái vào mông cậu, âm thanh thanh thúy, đánh cho Quý Tắc Thanh toàn thân cứng đờ, nói cũng không ra lời, thấy người an phận lại, hắn mới sâu kín nói: “Ồn ào cái gì?”
Quý Tắc Thanh hiển nhiên bị một cái đánh của hắn đánh cho ngây người, một lúc lâu mới mở miệng: “To gan! Ngươi dám… Ta muốn trị tội bất kính của ngươi.”
Tạ Khinh Phùng lạnh giọng nói: “Trị tội cũng phải đợi ngày mai rồi nói.”
Hắn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy trên bàn gỗ tử đàn còn bày vò rượu, trong lòng nảy ra suy nghĩ, lấy vò rượu đến, đưa đến bên môi Quý Tắc Thanh: “Há miệng.”
Quý Tắc Thanh lúc này đã như chim sợ cành cong, muốn trốn cũng trốn không thoát, nhưng lại không muốn nghe lời, chỉ quay đầu đi: “Không há.”
Tạ Khinh Phùng từ tốn dụ dỗ: “Cung chủ ngoan của ta, nếu ngươi không uống, ngày mai hai cánh mông này đừng hòng gặp người…”
Quý Tắc Thanh sợ đến mức toàn thân cứng đờ, yết hầu lên xuống, một lúc lâu mới há miệng, Tạ Khinh Phùng rót rượu còn lại trong vò cho cậu uống mấy ngụm, khi sắp thấy đáy, mới nói: “Ngon không?”
Nếu như nói Quý Tắc Thanh vừa rồi còn có nửa phần tỉnh táo, bây giờ mới là thật sự say, dải lụa màu xanh da trời che khuất lông mày và mắt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, cánh môi dính rượu biến thành màu hồng, khi nói chữ hé ra hé vào, cực kỳ xinh đẹp: “Ngon… ngon.”
Tạ Khinh Phùng khẽ mỉm cười: “Ngon cũng không được uống nữa.”
Quý Tắc Thanh lại không chịu buông tha: “Còn muốn uống…”
Tạ Khinh Phùng đặt vò rượu vào trong tay bị trói của cậu: “Vậy Cung chủ tự mình làm.”
Quý Tắc Thanh nhìn không rõ, chỉ cầm vò rượu đưa đến bên miệng, nhưng môi vừa chạm vào rượu lạnh, lại chỉ cảm thấy vai ướt, vò rượu bị nghiêng, rượu bên trong còn chưa uống một ngụm đã đổ hết lên người.
Áo ngủ dán vào da, ướt sũng không thoải mái, sau khi cậu ý thức được mới nhận ra Tạ Khinh Phùng đang đùa giỡn mình, ném vò rượu sang một bên, mím môi không nói gì.
Tạ Khinh Phùng nhận lấy vò rượu, đặt ngay ngắn ở một bên, kiên nhẫn hỏi: “Còn uống không?”
Quý Tắc Thanh tay cũng không cử động được, mắt không nhìn thấy, quần áo cũng ướt, say rượu, lại nói không nên lời ủy khuất, xoay người liền muốn đứng dậy khỏi giường, ai ngờ Tạ Khinh Phùng lại nhanh hơn hắn một bước, nắm lấy mắt cá chân thon gầy của người kia, kéo người trở lại.
Hắn không thể không chống đỡ cơ thể bằng đầu gối, nhưng vừa tiến lên một bước, lại bị kéo trở lại: “Còn chưa làm gì, trốn cái gì?”
Hiện tại hai chân của cậu cũng bị Tạ Khinh Phùng giam cầm, làm sao cũng không trốn thoát, nhưng người trước mặt tuy giọng nói mang theo ý cười, lời nói ra lại lạnh lùng, viền mắt cậu nóng lên, giãy giụa nói: “Cút ra! Ta không cần ngươi…”
Tạ Khinh Phùng nhìn thấy người sắp khóc, lòng trắc ẩn khẽ động, tay lại càng nắm chặt: “Không cần ta, vậy ngươi muốn ai?”
Người uống qua Bách Nhật Túy, sau khi say có thể không nói gì, nhưng chỉ cần nói ra, đó nhất định là lời thật lòng.
“Nói cho ta biết ngươi muốn ai, ta sẽ thả ngươi ra.”
Nếu đáp án không phải là ba chữ Tạ Khinh Phùng, hắn sẽ trói người đi, không cho cậu làm Cung chủ nữa.
Hắn im lặng chờ đợi, muốn nghe Quý Tắc Thanh đích thân nói, ta không hề có ý định bất chợt với thiếu niên Đại Ngưu này, cũng không muốn ở cùng hắn, càng không muốn cùng hắn song tu. Ta chỉ là muốn chọc tức chết Tạ Khinh Phùng, làm hắn tức đến mức sống lại từ dưới đất.