Đến nội dung chính

Chương 9

admin 759 Chữ Cài Đặt

Anh nghiêng người, che chắn Lâm Linh ở sau lưng kín như bưng.

“Ừ.”

“Chúc… chúc mừng giáo sư Thi đã tìm được thú cưng ưng ý.”

Chủ đề trò chuyện dừng lại ở đây, sự xa cách trong mắt Thi Trường Uyên tan đi một chút, anh gật đầu: “Sách cậu gửi rất hữu ích, cảm ơn.”

“À, không… không có gì, có ích là tốt rồi.” Nghiên cứu viên được quan tâm mà sợ, liên tục xua tay, đồng thời cũng liên tục lùi lại, thấy Thi Trường Uyên vào thang máy xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Tạm biệt giáo sư Thi.”

Nghiên cứu viên cúi chào tạm biệt lần nữa, lảng tránh ánh mắt, nhưng ngay khoảnh khắc đứng thẳng dậy, xuyên qua cửa thang máy chưa hoàn toàn khép lại, cô ta bất ngờ nhìn thấy một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp.

Mà khi cửa thang máy che khuất thiếu niên kia, tầm nhìn cuối cùng lại rơi vào một chiếc vòng cổ bảng tên vô cùng quen mắt.
Nghiên cứu viên sững sờ tại chỗ, đầu óc có chút hỗn loạn.

Đó chính là thú cưng của giáo sư Thi sao?

Khoan đã! Chuyện này không đúng lắm nhỉ?

Sao lại là một “thú cưng” như thế chứ?!!

…

“Hít thở.”

Thi Trường Uyên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trong lòng bàn tay dường như ngày càng thấp, mở miệng nhắc nhở.

Bé tang thi phản ứng lại một chút, mới phát hiện bản thân căng thẳng đến mức nín thở suốt cả quãng đường.

“Cái đó…”

Lâm Linh do dự đấu tranh một hồi, rồi mở miệng chủ động bắt chuyện với nhân loại bên cạnh.

“Tôi cảm thấy ánh mắt người kia nhìn chúng ta lạ lắm, không sao chứ?”

Thi Trường Uyên không nghĩ tới Lâm Linh sẽ hỏi cái này, khẽ “ừ” một tiếng: “Quen là được.”

Quen là được?

Hả? Quen cái gì? Quen việc người khác dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình sao?
Bé tang thi có chút khiếp sợ, còn tưởng rằng đây lại là sở thích quái đản gì đó của nhân loại tà ác, nhưng khi cậu chạm phải đôi mắt không chút dao động cảm xúc kia, lại ngơ ngác hỏi ngược lại.

“Anh rất quen với việc bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ sao?”

Trả lời lại cậu là một câu: “Đương nhiên”.

Thấy bé tang thi càng thêm nghi hoặc nhìn mình, Thi Trường Uyên mới khẽ cười giải thích: “Không phát hiện ra sao, bọn họ sợ tôi.”

Nói xong, thang máy liền đến tầng đã ấn.

Bé tang thi vốn tưởng rằng Thi Trường Uyên về căn hộ thì ít nhất phải ra khỏi viện nghiên cứu này chứ, đây là cơ hội tốt để ghi nhớ lộ trình, kết quả lại phát hiện thang máy đang đi lên.

Sau đó đi qua bảy ngã rẽ tám lối quẹo trong hành lang trắng toát y hệt nhau, lại lên một chiếc thang máy chuyên dụng, loại có thể đi thẳng đến nơi.
Đợi đến khi tới cửa căn hộ của Thi Trường Uyên, bé tang thi chẳng thu thập được chút thông tin hữu ích nào.

Đáng ghét, lỗ to rồi!

Bố cục căn hộ rất đơn giản, một phòng làm việc, một phòng ngủ, còn có một phòng bếp mở thoạt nhìn hoàn toàn chưa từng được sử dụng.

Tuy nhiên thứ thu hút sự chú ý của Lâm Linh nhất vẫn là cửa sổ sát đất khổng lồ trong phòng khách, mà ngoài cửa sổ lại là một bầu trời sao.

“Oa!”

Trước khi nhìn thấy cửa sổ sát đất kia, Lâm Linh đều không ý thức được rằng, bản thân cậu trước đó dù là ở phòng thí nghiệm hay hành lang, đều không nhìn thấy một cánh cửa sổ nào.

“Cái này làm thế nào vậy?”

“Hình chiếu.”

Thi Trường Uyên vừa về đến căn hộ của mình đã thay quần áo thường ngày, so với lúc mặc áo blouse trắng hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.

Cứ như thể… khi cởi bỏ áo blouse trắng giống như cởi bỏ lớp vỏ bọc nhân loại ôn hòa vô hại bên ngoài vậy.

Bé tang thi chớp chớp mắt, có chút tiếc nuối nghĩ.

Nếu nhân loại này là tang thi thì tốt rồi, trông hung dữ như vậy, chắc chắn sẽ là tang thi cấp cao lợi hại.

Cậu chắc chắn sẽ thu nhận Thi Trường Uyên làm đàn em số một của mình!

“Cho nên đây là cửa sổ giả sao?” Bé tang thi thu hồi ảo tưởng và tầm mắt của mình, lại nhìn về phía cửa sổ sát đất khổng lồ kia.

“Không phải.”