Phòng thí nghiệm bị phá tan tành, vật kim loại nào bẻ cong được đều bị bẻ hết, đến cả một tờ giấy cũng không tha! Trong đó bao gồm cả tờ ghi chép mà tên áo blouse trắng độc ác kia cầm lúc nãy.
Lâm Linh nhìn lướt qua trước khi xé nát, quả nhiên trên đó ghi chép các thông số của cậu, từ chiều cao cân nặng đến tuổi xương, rồi cả độ dài răng nanh.
Đáng ghét nhất là, anh còn lấy thông số của cậu so sánh với các tang thi khác, rồi ghi chú một dòng chữ nhỏ, “suy dinh dưỡng mức độ trung bình”.
Nhìn dòng chữ này, Lâm Linh càng xé dữ dội hơn.
Cậu là vua tang thi, cậu chỉ là chưa tiến hóa hoàn thiện thôi, là chưa tiến hóa!
Có hiểu không hả?
Lâm Linh đang xé thì phát hiện mặt sau tờ ghi chép còn có mấy chữ nhỏ, nào là “chuẩn bị bước đầu”, “kiểm tra gì đó”, “những điều cần lưu ý”.
Cậu chợt do dự hai giây, nhưng vì tò mò nên đã ghép những mảnh giấy dưới đất lại.
Mặt sau tờ ghi chép đó là những dòng chú thích vô cùng kỹ lưỡng, có chỗ còn được đánh dấu tích, giống như ghi chép được trích dẫn từ một cuốn sách nào đó:
Chuẩn bị tiền kỳ: Đóng kín các cửa sổ trong nhà, dọn dẹp tổng vệ sinh (Hoàn thành).
Vật dụng cơ bản: Thức ăn, nước uống, không gian riêng biệt (Hoàn thành).
Khám sức khỏe (Đang chờ hoàn thành).
Quá kỳ lạ rồi, mà những điều lưu ý bên dưới còn kỳ lạ hơn, một tang thi như Lâm Linh hoàn toàn không hiểu nổi.
Cậu nhìn quanh một lượt, chợt thoáng thấy cuốn sách mà tên áo blouse trắng kia đã lật xem lúc trước, nội dung bên trong cực kỳ giống với những dòng ghi chép ở mặt sau tờ giấy kia.
“Tìm thấy rồi nhé!”
Lâm Linh nhanh tay nhặt cuốn sách lên.
“Lại còn phải ghi chú cơ à, chắc là sách quan trọng rồi.”
Bé tang thi đang định xé đôi cuốn sách thì nghe thấy một tiếng “tít”, cửa phòng thí nghiệm mở toang, người kia đã trở lại.
Một lần nữa nhìn nhau, Lâm Linh cứng đờ người tại chỗ.
Thi Trường Uyên đảo mắt nhìn quanh phòng thí nghiệm một lượt, lông mày hơi nhướn lên. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sách trong tay bé tang thi, bình thản nói:
“Có thể giúp tôi xem thử.”
“Thú cưng phá nhà thì nên trừng phạt thế nào không?”
Rõ ràng từng chữ từng câu Lâm Linh đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau lại khiến não cậu cứ ong ong cả lên.
Thú cưng gì, phá nhà gì, trừng phạt gì cơ?
Cậu ngẩn người một lát, thuận theo ánh mắt của tên này mà xoay cuốn sách trong tay rồi nhìn kỹ bìa. Tựa sách in trên đó vô cùng nổi bật.
“Hướng Dẫn Nuôi Thú Cưng Cho Người Mới”.
Nuôi thú cưng?
Lâm Linh nhìn cái lồng chuột hamster từng nhốt mình, rồi lại nhìn tên mặc áo blouse trước mặt, đôi mắt hạnh lại trợn tròn lên, nhấn mạnh:
“Tôi là vua tang thi đấy nhé!”
“Được, vua tang thi.”
Lần này Thi Trường Uyên đáp lời rất nhanh.
Rồi anh lập tức gọi robot vào dọn dẹp phòng.
“Được là sao? Tôi vốn dĩ là vua tang thi, loài người nhỏ bé đúng là thiếu hiểu biết, còn không mau thả tôi ra!”
Lúc mới đầu đối mặt với anh, bé tang thi còn hơi căng thẳng, nhưng sau vài lần giao tiếp cậu không nhận ra ác ý từ đối phương. Ngay cả khi cậu phá nát phòng thí nghiệm thành ra thế này mà anh vẫn không hề tức giận, thật là kỳ lạ.
“Làm ơn, nhấc chân.”
Lâm Linh đang định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên bị một giọng nói máy móc cắt ngang. Một con robot hút bụi đâm sầm vào chân cậu, đèn nhỏ trên đầu nó nhấp nháy đầy vui vẻ.
Bé tang thi liếc nhìn con robot vô hại, lịch sự lùi lại vài bước nhường chỗ, rồi tiếp tục cảnh giác chằm chằm nhìn người đàn ông kia.
Chẳng bao lâu sau, dưới chân lại vang lên tiếng robot:
“Làm ơn, nhấc chân.”