“Các dị năng giả khi ra ngoài làm nhiệm vụ luôn ưu tiên dùng dịch dinh dưỡng thay cho ăn uống, cái này không chỉ giúp no bụng mà còn hồi phục tinh thần lực.”
“Đây là phiên bản tôi điều chế riêng cho tang thi.”
Lâm Linh nhìn lọ thuốc xanh lè kia, dường như nghĩ đến điều gì đó, mắt tối sầm lại, không thể tin nổi:
“Cái ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao?”
“Tôi nghe nói từ lâu rồi, mấy nhà khoa học các anh đều thích lấy thú cưng của mình ra làm thí nghiệm…”
Nhưng lời bé tang thi còn chưa dứt đã bị Thi Trường Uyên ngắt ngang.
“Bớt nghĩ lung tung đi.”
“Đây là dịch dinh dưỡng.”
Thi Trường Uyên đặt ống nghiệm vào tay Lâm Linh, giọng nói đầy lạnh lùng: “Linh Linh có thể mang ra ngoài nhờ người khác kiểm nghiệm.”
Nhưng bé tang thi vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi biết mà, phiên bản dành cho con người cũng là do anh nghiên cứu.”
Nói đến đây, bé tang thi cố ý kéo dài giọng, nhấn mạnh từng chữ:
“Cực! Kỳ! Khó! Uống!”
“Cho nên, anh đừng hòng lừa tôi uống cái thứ kinh khủng này! Bản đại nhân vua tang thi không làm muốn thử nghiệm trước đâu.”
Nghe Lâm Linh nói, Thi Trường Uyên nhướng mày hỏi ngược lại:
“Ai nói với Linh Linh là rất khó uống?”
“Còn cần phải nói sao? Nhìn xanh lè thế này, rõ ràng anh biết tôi cực kỳ ghét ăn cỏ mà!”
Bé tang thi để chứng minh lời mình nói có lý, cậu cầm ống nghiệm đưa lên mũi ngửi thử. Nhưng cậu không ngửi thấy mùi gì kỳ quái, ngược lại còn có một mùi hương thanh khiết thoang thoảng.
Giống như một loại trái cây nào đó.
“… Thật sự không khó uống à?”
Lâm Linh bán tín bán nghi tìm một chiếc thìa nhỏ, khẽ chấm một chút rồi nếm thử một chút.
Bé tang thi chép chép miệng, có vị ngọt. Những vị khác tuy không nếm ra được, nhưng đúng là không khó uống. Có điều cũng chẳng ngon gì cả.
“Tôi đã lừa Linh Linh bao giờ chưa?” Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên, cố ý nghiêm mặt, tỏ vẻ rất thất vọng.
“Nhưng Linh Linh, thà tin vào mấy lời đồn thổi bên ngoài chứ nhất quyết không chịu tin tôi.”
Lời này lập tức khiến bé tang thi sững sờ, ngẩn ra một lúc rồi bắt đầu cuống cuồng tự kiểm điểm xem có phải mình đã làm hơi quá rồi không.
“Tôi sai rồi.” Lâm Linh cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng sự giáo dục tốt từ nhỏ vẫn khiến cậu lên tiếng xin lỗi trước.
“Còn gì nữa không.”
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, vẻ mặt đau khổ vừa rồi đã biến mất từ lúc nào.
“Còn gì nữa chứ?”
Lâm Linh lập tức nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng giờ có muốn cũng không chạy thoát được.
“Bồi thường thực tế.”
Bốn chữ đầy ẩn ý này khiến não Lâm Linh như mất khả năng suy nghĩ.
Bây giờ trên người cậu chẳng có gì cả, đến tiền lương cũng là do Thi Trường Uyên trả. Cậu thực sự không nghĩ ra đối phương đang ám chỉ điều gì.
Chẳng lẽ…
Bé tang thi lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn đối phương, đưa tay chọc chọc anh, chất vấn:
“Có phải anh muốn nhân cơ hội này trừ lương của tôi không?”
Thi Trường Uyên: …
Anh tức đến bật cười.
“Cậu nghĩ về tôi như thế à?”
Giọng Thi Trường Uyên mang theo ý cười, nhưng lại gằn từng chữ một, nghe có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Nhóc con nuôi mãi không thân.”
Lời buộc tội này khiến trái tim bé tang thi đập mạnh một cái, lập tức cảm thấy vô cùng chột dạ.
Công bằng mà nói, con người trước mặt ngoại trừ việc luôn thích trêu chọc cậu ra, thì quả thực đối xử với cậu cũng không tệ.
Thi Trường Uyên chỉ muốn nuôi một con thú cưng, với tư cách là người chủ, đối phương đã làm tròn trách nhiệm rồi.