Cậu kéo tay áo Thi Trường Uyên, giương đôi mắt long lanh nhìn anh, cố gắng khua tay múa chân diễn tả: “Anh cho tôi thêm một đĩa nhỏ nữa thôi, một chút xíu thôi, không cần nhiều như trước đâu, chừng này thôi là được.”
Lại còn cố gắng dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
“Là anh bảo tôi bị suy dinh dưỡng mà, tôi đã làm công cho anh rồi, không thể để tôi suy dinh dưỡng nặng hơn được chứ.”
Dưới sự “kỳ kèo mè nheo” của bé tang thi, Thi Trường Uyên vẫn đồng ý.
“Coi như nể tình biểu hiện của Linh Linh vậy.”
“Hoan hô!!!”
Lâm Linh tuy không hiểu gì, nhưng có thể giúp cậu được ăn thịt, thì đó chính là tốt bụng rồi.
Cậu kích động lao tới ôm chầm lấy Thi Trường Uyên một cái thật chặt.
Cậu cọ má vào hõm cổ anh, cảm giác mát lạnh ấy hệt như một viên ngọc quý quý hiếm.
Xúc giác ở hõm cổ vốn không khác những bộ phận khác trên cơ thể, nhưng vị trí này lại quá đỗi thân mật, nên dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Thi Trường Uyên theo bản năng đưa tay định ôm thiếu niên vào lòng, nhưng viên ngọc quý ấy đã nhanh chóng chạy mất.
“Đi thôi, đi thôi nào~”
Lâm Linh hoàn toàn không nhận ra sự bất thường, cậu đẩy Thi Trường Uyên đi thẳng vào căn hộ: “Lần này tôi muốn ăn sốt cà ri cơ!”
Trong khi bé tang thi đang ngồi bên bàn ăn, thong thả tận hưởng miếng bít tết tươi ngon mỹ vị, thì Thi Trường Uyên đã quay lại thư phòng, mở tập tài liệu vừa được gửi tới điện thoại.
Sau khi biết tên của bé tang thi và nghi ngờ cậu từng chung sống với con người, Thi Trường Uyên đã cử người đi điều tra thông tin người thân của Lâm Linh.
Trong thời mạt thế, các loại hồ sơ nhân sự rất khó tìm, mọi dữ liệu không còn được cập nhật, sự di chuyển và thương vong của con người đều không thể thống kê. Nhưng thứ Thi Trường Uyên cần là thông tin từ trước mạt thế, nên cũng coi như tìm thấy được một chút manh mối.
“Đây là hồ sơ học bạ, đã lọc theo năm mà anh yêu cầu. Tất cả dữ liệu về những người tên Lâm Linh từ tiểu học đến đại học ở khu vực trung tâm thành phố B đều ở đây, một số còn có cả ảnh thẻ.”
“Hiện tại người khớp nhất là cậu bé này, hộ tịch hiển thị được một gia đình ở khu 2 thành phố B nhận nuôi. Nhưng có một điểm kỳ lạ là thông tin về gia đình này đã bị ẩn đi, ngay cả chúng tôi cũng không tra ra được, chắc hẳn là người có lai lịch không tầm thường.”
“Cảm ơn.”
Thi Trường Uyên cúp điện thoại, mở email vừa nhận.
Hồ sơ học bạ vốn chẳng có mấy thông tin giá trị, chủ yếu là bảng điểm, lời phê của giáo viên và nhận xét của bạn học. Đối với việc điều tra một người thì đây là phần vô dụng nhất, nhưng với Thi Trường Uyên, đây lại chính là những thông tin khiến anh hứng thú nhất.
Trong phần lớn các đánh giá, Lâm Linh là một đứa trẻ rất xinh đẹp nhưng nội tâm nhút nhát và phản ứng chậm chạp.
Cấp bậc học càng nhỏ thì những nhận xét kiểu này càng nhiều, thậm chí vào lúc tiểu học, có giáo viên còn đề nghị phụ huynh nên đưa Lâm Linh đến trường chuyên biệt dành cho trẻ chậm phát triển.
“… Trường chuyên biệt sao?”
Thi Trường Uyên ngước mắt nhìn thiếu niên đã dùng xong bữa trưa và đang chủ động dọn dẹp bàn ăn sạch bong, thật khó tưởng tượng cậu lại từng nhận được những đánh giá như vậy.
Tuy nhiên, dựa trên biểu hiện của Lâm Linh trước mặt người khác, có lẽ những nội dung này đều là thật.
“Tôi ăn xong rồi, đi ngủ trưa đây.”
Lâm Linh dọn dẹp xong xuôi, gõ gõ vào khung cửa thư phòng một cái rồi phi như bay về phòng ngủ, cứ như mình là chủ nhân căn nhà vậy.
Nhìn bộ dạng trước mặt người khác một kiểu, trước mặt mình một kiểu, suốt nói lung tung của vị “vua tang thi” kia, khóe môi Thi Trường Uyên khẽ cong lên, chỉ cảm thấy…
Rất hưởng thụ.
Suy cho cùng, chẳng có ai lại không mong muốn thú cưng của mình chỉ bám lấy mình, chỉ thân thiết với riêng mình.