Đến nội dung chính

Chương 16

admin 760 Chữ Cài Đặt

Thậm chí cậu còn hơi căng thẳng nép sát vào người Thi Trường Uyên.

Động tác nhỏ gần như là “tìm kiếm sự che chở” này lập tức khiến tâm trạng Thi Trường Uyên tốt hơn hẳn.

“Này, đây chính là lý do lần trước ra ngoài làm nhiệm vụ anh bắt cả đội quay về trước đấy hả?”

Tuy chỉ nhìn thấy đôi mắt của Lâm Linh, nhưng Miêu Tuyết vẫn chậc lưỡi hai tiếng cảm thán đúng là một cậu bé xinh đẹp.

“Tâm cơ thật đấy, một mình độc chiếm nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.”

“Sao trước đây không thấy ai nhắc tới nhóc con này nhỉ, không phải người căn cứ mình đúng không? Vớt được từ thành A hay thành B thế?”

Bé tang thi nghe Miêu Tuyết nói, tự động lọc bỏ những lời khen ngợi về ngoại hình.

Cậu đương nhiên biết mình rất đẹp rồi!

Bé tang thi chính là được các dì khen từ bé đến lớn đấy.
Lọc bỏ những lời khen ngợi, Lâm Linh lập tức nắm bắt được lượng thông tin lớn, vội vàng vểnh tai lên nghe.

Thành phố B, chính là nhà của cậu.

Thấy thiếu niên cứ lén nhìn sang, có vẻ rất hứng thú, Miêu Tuyết liền mở máy nói.

“Haizz, cậu không biết cái thành phố B đó nguy hiểm thế nào đâu, là thành phố trung tâm bùng phát virus tang thi, đàn tang thi ở đó đông gấp mười lần nơi khác!”

“Chỉ mới ở ngoại thành thôi đã có cả đống tang thi cấp cao, đội dị năng tinh nhuệ nhất căn cứ cũng chật vật muốn chết.”

“Căn cứ mất hai năm mới miễn cưỡng đi được một vòng ở trung tâm thành phố.”

“Dị năng?” Lâm Linh bỗng nhiên nghe được một từ khóa, vô thức hỏi.

“Hửm? Bé xinh đẹp không biết sao?”

Miêu Tuyết dường như cũng rất ngạc nhiên: “Lúc mạt thế bùng nổ, không ít người đã liên tiếp thức tỉnh dị năng, nên việc xây dựng căn cứ loài người mới thuận lợi như vậy.”
Bé tang thi bị hỏi đến ngẩn người, vội vàng ngẩng đầu nhìn Thi Trường Uyên.

“Tôi, tôi nên biết à?”

Thấy vẻ mặt khó xử của Lâm Linh, Thi Trường Uyên khẽ nhướng mày, buông một câu “Tôi chưa nói với cậu ấy”, rồi nhẹ nhàng cho qua chủ đề này.

“Ài, không nói chuyện này nữa, để tôi kể cho bé xinh đẹp nghe chuyện về giáo sư Thi nhà cậu nhé.”

“Cậu có biết không, từ lúc mới vào viện nghiên cứu, giáo sư Thi đã luôn muốn nuôi cái gì đó, bảo là muốn nuôi thú cưng, nhưng yêu cầu nhiều muốn chết, không chê động vật rụng lông thì lại chê thực vật không đủ đáng yêu.”

“Anh ta thậm chí còn chê đám động thực vật đó không biết nói chuyện nữa cơ.” Miêu Tuyết cười lớn nói.

“Người biết thì hiểulà giáo sư đang chọn thú cưng, người không biết còn tưởng đang kén vợ đấy.”

Bé tang thi: …
Không thích thực vật, không thích động vật, thế là bao nhiêu chiêu trò thâm độc đều đổ hết lên đầu tang thi chứ gì?

Miêu Tuyết kể chuyện này như chuyện cười, vốn muốn trêu chọc Lâm Linh một chút, lại phát hiện thiếu niên chẳng có phản ứng gì.

“Ơ? Không buồn cười à?”

Miêu Tuyết còn chưa nói xong đã bị đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm lập tức yên tĩnh trở lại.

Bé tang thi không cần phải đối phó với con người nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống sô pha.

“Nếu cô ấy biết cuối cùng anh lại nuôi một con tang thi, chắc chắn sẽ không cười nổi đâu.”

Lâm Linh trở mình, đứng trên góc độ của con người mà lên án Thi Trường Uyên.

“Anh nuôi tang thi ngay trong viện nghiên cứu của con người, thế này thực sự ổn sao?”

“Có gì không ổn?”

Thi Trường Uyên cầm lấy tài liệu ghi đầy số liệu, giọng điệu không đổi: “Cũng đâu phải chỉ mình tôi nuôi tang thi, chỉ là con của tôi xinh đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất thôi.”

“Hơn nữa, viện nghiên cứu này vốn là do tôi xây dựng, ngay cả quyền hạn tự hủy cũng nằm trong tay tôi.”

Thi Trường Uyên cười cười, nhìn về phía Lâm Linh.

“Cho họ mượn phòng thí nghiệm dùng, còn giúp họ nghiên cứu ra thuốc tăng cường dị năng, huyết thanh ức chế virus.”

“Tôi nuôi một con tang thi thì đã sao.”

Lâm Linh: !

Nghe có vẻ như cậu đã bị một tên con người cực kỳ ghê gớm bắt đi rồi!