“Ngoan quá, Linh Linh.”
Thi Trường Uyên dường như khẽ cảm thán một tiếng, sau đó đẩy nhẹ lưng bé tang thi.
“Đi ngủ đi.”
Lâm Linh như ý nguyện chiếm lấy chiếc giường duy nhất của anh, không hề bị từ chối, mọi chuyện vô cùng thuận lợi, nhưng cậu lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, không nói rõ được.
Cậu nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Bốn bề yên tĩnh, giường cũng rất mềm mại, y hệt như lúc cậu ngủ ở nhà, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Đặc biệt là khe hở dưới chân cửa, chút ánh sáng hắt vào từ đó làm cậu ý thức được rõ ràng.
Bên kia, chính là thế giới của loài người.
Sáng sớm hôm sau, bé tang thi bị mùi thơm đánh thức.
Mùi thịt nướng tiêu quen thuộc, còn kèm theo một chút thanh ngọt của máu thịt, bé tang thi đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy một miếng bít tết to đùng đặt trên bàn ăn.
Hai mắt bé tang thi sáng rực lên, không chút khách sáo mà ngồi xuống ngay.
Phải nói rằng, gia vị thơm ngon và bít tết chín vừa chính là phát minh vĩ đại nhất của loài người! Hơn nữa con người sáng sớm tinh mơ đã chuẩn bị đồ ăn nóng hổi cho cậu, lại còn thực sự để cậu độc chiếm chiếc giường duy nhất, vua tang thi đại nhân cảm thấy quyết định thiết lập mối quan hệ tốt với con người của mình quả thực quá đúng đắn.
Kế hoạch của Lâm Linh tiến hành thuận lợi, cậu vui vẻ cong mắt cười, ánh mắt quét qua liền nhìn thấy bên cạnh bàn ăn còn có một cái khay, bên trên đặt quần áo sạch đã được gấp gọn gàng.
“Đây là cái gì thế nhỉ?”
Bé tang thi hớn hở cầm bộ quần áo lên rũ rũ, mở ra xem, phát hiện vậy mà lại là một chiếc áo blouse trắng!
Ngoài ra, cậu còn rũ ra được một tấm thẻ nhân viên, bên trên có dán ảnh và ghi tên cậu, chức vụ ghi rõ rành rành là trợ lý riêng của Thi Trường Uyên.
Thi Trường Uyên dường như sợ Lâm Linh không hiểu, còn đặc biệt để lại một tờ giấy, bên trên liệt kê chi tiết tiền ăn uống một tháng của bé tang thi, còn có các vật tư cá nhân đã phát, cũng như phí bồi thường thiệt hại phòng thí nghiệm.
Cuối cùng chú thích, tiền lương trợ lý vừa vặn đủ để chi trả cho tất cả những khoản trên.
Lâm Linh: “…”
Bé tang thi nhìn miếng bít tết trước mặt, lại nhìn chiếc áo blouse trắng và thẻ nhân viên trong tay, dường như nhìn thấy một sự bóc lột khổng lồ.
Chuyện này.
Đâu có ai nói với cậu rằng, làm thú cưng cho con người thì làm nũng bán manh là không đủ, mà còn phải tự mình kiếm cơm đâu chứ!!!
Nhìn xem, đây có phải là tiếng người không hả?
Tại sao lại có kẻ còn máu lạnh hơn cả tang thi thế này!