Đến nội dung chính

Chương 11

admin 757 Chữ Cài Đặt

Vua tang thi đại nhân tuyên bố xong, liền chuẩn bị ra tay trước chiếm lợi thế, lao thẳng về phía chiếc giường kia.

Nhưng giây tiếp theo đã bị nhân loại kia túm lấy cổ áo, kéo trở về.

Nhưng kỳ lạ là, nhân loại này không trực tiếp nói anh không đồng ý, chỉ nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cậu, trông rất khó xử, muốn nói lại thôi.

“Sao thế hả.”

Lâm Linh ngẩng đầu đối mắt với đối phương.

Đây là lần đầu tiên cậu bình tĩnh hòa nhã đứng bên cạnh nhân loại này, khi sát gần như vậy, mới phát hiện đối phương thế mà lại cao hơn mình cả một cái đầu.

… Chẳng lẽ cậu thật sự bị suy dinh dưỡng?

Vua tang thi đại nhân không thể không bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

“Không tắm rửa thì không được lên giường.”

Cuối cùng, nhân loại rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, vẫn là bệnh sạch sẽ chiếm phần lớn, xách nhóc tang thi đến cửa phòng tắm.
Lâm Linh nhìn phòng tắm này, kéo dài giọng “ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Đây cũng là trọng điểm cậu từng thấy trên cẩm nang nuôi thú cưng, mèo con ngày đầu tiên về nhà không được tắm rửa, nếu không có thể sẽ xuất hiện phản ứng kích ứng.

“Tôi cũng đâu phải là mèo, tôi có thể tắm mà.”

Bé tang thi lầm bầm, ngó nghiêng trong phòng tắm một lát, phát hiện đồ dùng vệ sinh cá nhân đều chỉ có một phần, lại nhìn về phía nhân loại sau lưng.

“Hừ, tôi biết ngay mà!”

Đây chỉ là cái cớ nhân loại tìm ra thôi, nhân loại này sẽ không hy vọng chiếc giường duy nhất của mình bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên câu nói này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cửa lớn đã bị gõ vang, một con robot nhỏ đưa tới một bộ vật tư đầy đủ.

“Biết cái gì?”

Thi Trường Uyên đưa bộ đồ ngủ có kích cỡ hoàn toàn vừa vặn đến tầm tay Lâm Linh.
“Không… không có gì nha, tôi cũng thích sạch sẽ lắm.”

Bé tang thi hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ, cầm lấy đồ ngủ liền chui tọt vào phòng tắm.

Phòng tắm rất nhanh đã truyền đến tiếng nước chảy rào rào.

Thấy bé tang thi hoang dã còn khá biết cách sử dụng hệ thống điện nước của nhân loại, Thi Trường Uyên đang định quay về phòng làm việc thì phát hiện thiết bị cung cấp nước nóng hoàn toàn không hoạt động.

Anh cau mày, gõ cửa phòng tắm.

“Ra đây.”

“Lại sao nữa thế?”

Bé tang thi quấn chiếc khăn tắm quanh người, trên đầu vẫn còn nguyên một đống bọt chưa xả sạch, hé cửa phòng tắm ra một khe nhỏ, nheo một bên mắt lại, trông như bị bọt xà phòng bắn vào mắt.

“Cậu đang dùng nước lạnh đấy.”

Thi Trường Uyên chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi, lên tiếng nhắc nhở.
“Tôi tắm bằng nước lạnh xưa giờ mà.”

Cứ tưởng là chuyện quan trọng gì chứ.

Bé tang thi chẳng thèm để ý, đóng sầm cửa lại, tiếp tục đi xả bọt.

“Tuy thành phố hoang tàn đã bị cắt điện nước, nhưng sân sau nhà tôi có một cái giếng, còn có cả hồ nước nhỏ nữa đấy nhé.”

Tiếng dòng nước chảy hòa lẫn với giọng nói của nhóc tang thi vọng ra qua cánh cửa kính phòng tắm, nghe có chút xa xăm và hơi mờ ảo.

“Tôi chính là tang thi sạch sẽ nhất trong vòng trăm dặm đấy.”

Nghe Lâm Linh giải thích, mày Thi Trường Uyên lại càng nhíu chặt hơn.

Hiện tại trời đã vào thu, tuy chưa quá lạnh nhưng người bình thường đều đã đăng ký xin cấp nước nóng.

“Mở van nước nóng ra.”

Thi Trường Uyên lại gõ lên cửa kính phòng tắm, trực tiếp chỉ đạo: “Tìm cái van màu đỏ, gạt lên nấc đầu tiên, sau đó gạt van nước lạnh đến nấc thứ tư.”

Bé tang thi xả sạch bọt trên đầu, cuối cùng cũng có thể mở to mắt. Cậu tìm kiếm trong phòng tắm một hồi, làm theo ý Thi Trường Uyên mở van nước ra.

Lập tức, một dòng nước ấm áp xối lên người Lâm Linh, nhiệt độ vô cùng dễ chịu.

Mức nước này đối với con người thì chưa tính là ấm, nhưng đối với loài tang thi có thân nhiệt thấp hơn con người một chút thì lại là thoải mái nhất, hệt như con người được ngâm mình trong bồn nước nóng vậy.