Đến nội dung chính

Chương 8

admin 510 Chữ Cài Đặt

Tối nay, cô không cần kim cương hay đá quý để chứng minh đẳng cấp, vì chính mùi hương Cake đang tỏa ra từ huyết quản mới là thứ vũ khí tối thượng giúp cô bóp nghẹt trái tim của bất kỳ gã Fork nào.

Ánh đèn neon phản chiếu trên gương mặt kiên định của Đào Mộc Anh, báo hiệu một đêm không bình yên cho cả Thành phố A. Cô siết nhẹ chiếc ví cầm tay, đôi môi đỏ thẫm khẽ mím lại. Một giây trước khi cánh cửa xe mở ra, cô tự nhủ với chính mình: “Đây là cơ hội để lấy lại tất cả.”

Cánh cửa mở ra, luồng gió đêm thổi vào khiến tà váy lụa đen khẽ lay động. Đào Mộc Anh bước xuống, sải những bước chân kiêu hãnh trên thảm đỏ. Dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn pha lê khổng lồ tại sảnh khách sạn A, cô hiện lên đẹp đến tàn nhẫn – một vẻ đẹp mang theo hơi thở của sự phục thù và nốt hương ngọt lịm của một Cake cực phẩm, khiến cả không gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc cô xuất hiện.
.

Tại trung tâm sảnh tiệc của khách sạn A, nơi ánh sáng từ những chùm đèn pha lê khổng lồ đổ xuống như một cơn mưa kim cương, Nam Diệc Thần đứng đó, tĩnh lặng và uy nghiêm như một vị thần giữa những kẻ phàm trần đang say sưa trong danh lợi. Tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ hảo hạng, thứ chất lỏng sóng sánh mang sắc đỏ trầm mặc của những trái nho ủ lâu năm trong hầm đá, nhưng tuyệt nhiên hắn không một lần đưa lên nhấp môi.

Đối với một vị Chủ tịch nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố như Nam Diệc Thần, những buổi tiệc tùng hào hào nhoáng này thực chất chỉ là một màn kịch xã giao tẻ nhạt, một thủ tục không hơn không kém để duy trì những mối quan hệ đầy toan tính. Hắn đứng giữa đám đông náo nhiệt, nhưng lại giống như một ốc đảo lạnh lẽo và đơn độc. Bộ âu phục ba mảnh màu xám đậm được cắt may hoàn hảo bởi những thợ thủ công hàng đầu không chỉ tôn lên vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng đầy quyền lực mà còn như một lớp giáp ngăn cách hắn với thế giới tầm thường ngoài kia.
Gương mặt Nam Diệc Thần tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông bị đóng băng, không một chút gợn sóng khi nghe những lời nịnh nọt sáo rỗng hay những tiếng cười giả tạo của các đối tác xung quanh.

Suốt ba mươi năm qua, thế giới của một Fork như hắn chỉ tồn tại vỏn vẹn hai màu đen và trắng. Trong khi những kẻ khác đang say sưa tận hưởng những món sơn hào hải vị hay những dòng rượu quý, thì với hắn, tất cả chỉ là một đống vật chất vô nghĩa.