Đến nội dung chính

Chương 13

admin 509 Chữ Cài Đặt

Nam Diệc Thần đặt ly rượu vang đỏ vẫn còn đầy nguyên xuống bàn phục vụ bên cạnh một cách dứt khoát. Tiếng pha lê chạm nhẹ vào mặt bàn đá kêu lên một âm thanh khô khốc, đánh dấu cho sự chấm dứt của trạng thái thờ ơ mà bản thân vẫn luôn duy trì.

Hắn biết, đêm nay mình không thể tiếp tục đóng vai một kẻ quan sát vô tình, một vị Chủ tịch lạnh lùng đứng ngoài cuộc chơi được nữa. Hắn phải tiếp cận “miếng bánh” ngọt ngào đang tỏa hương rượu vang ngào ngạt kia, hắn phải biết bằng được tên cô, phải chạm vào làn da trắng sứ ấy để hiểu tại sao cô lại có khả năng đánh thức vị giác đã chết lâm sàng của hắn một cách bạo liệt và tàn nhẫn đến thế.

Nam Diệc Thần bắt đầu bước đi.

Từng sải chân dài đầy quyền lực của hắn hướng thẳng về phía cô, phong thái vẫn duy trì sự đĩnh đạc, ung dung của một kẻ bề trên, nhưng ánh mắt sâu thẳm lúc này đã không còn sự bình lặng của mặt hồ mùa đông. Thay vào đó, nó chứa đựng một sự chiếm hữu trần trụi, một tia sáng nguy hiểm không hề che giấu, giống như một con báo đen đã nhắm trúng mục tiêu và đang chuẩn bị cho cú vồ quyết định.
Mọi người xung quanh dường như cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ người hắn, họ vô thức dạt sang hai bên, nhường chỗ cho vị quân vương đang tiến về phía nữ hoàng bóng đêm của mình. Mỗi bước chân của hắn càng gần, mùi hương Cake từ cô càng bủa vây lấy hắn, đặc quánh và nồng nàn như một loại chất gây nghiện.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ giữa sảnh tiệc xa hoa này, thực chất lại là sự sắp đặt đầy trớ trêu của định mệnh. Nó sẽ là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện điên rồ, những cuộc giao dịch đẫm mùi vị và những trận chiến tình ái đầy kịch tính mà cả hai – một Fork đang đói khát và một Cake đang ôm lòng thù hận – đều không thể lường trước được hậu quả.

Trong tai Nam Diệc Thần bây giờ không còn tiếng nhạc cổ điển du dương, không còn tiếng xì xào của đám đông, mà chỉ còn nhịp tim đập dồn dập của chính mình hòa cùng hương rượu vang kem tươi đang lan tỏa.
Hắn biết, kể từ giây phút này, cuộc đời của hắn sẽ không bao giờ có thể quay lại sự yên bình vô vị như trước kia được nữa.

Khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai mét, một cự ly đủ gần để Nam Diệc Thần có thể nhìn thấy rõ mồn một từng sợi tóc tơ mảnh mai khẽ lay động trên bờ vai trần trắng sứ, mịn màng như tạc từ khối thạch anh thượng hạng của cô.