“Anh, rốt cuộc anh với anh ta là chuyện gì hả?”
Quý Hạ ngồi đối diện với hai người, gương mặt bầu bĩnh giờ đây đỏ bừng vì cáu kỉnh và uất ức. Cậu nhóc khoanh tay, giọng nói cao vút vì giận dỗi.
“Bạn trai.”
Quý Nhiên bình thản đáp lời, không hề liếc nhìn Quý Hạ. Anh dựa hẳn vào vòng tay Giang Triết, khuôn mặt không chút biểu cảm gì, hoàn toàn trái ngược với người đang đỏ mắt, đỏ mũi kia. Giang Triết siết nhẹ vòng tay, như một sự xác nhận ngầm.
“Hai… hai người bắt đầu từ bao giờ chứ? Em luôn cạnh anh mà, sao anh ta tiếp cận được cơ chứ?” Quý Hạ mắt rưng rưng như sắp khóc. Cậu cảm thấy vô cùng uất ức, rõ ràng anh trai luôn cưng chiều mình, sao giờ lại bảo vệ người mới gặp chưa được tháng, đã vậy đã tiến triển thành bạn trai gì đó rồi. Cảm giác bị bỏ rơi khiến cậu nhóc mếu máo.
“Em không cần biết nhiều đâu, về nhà đi.” Quý Nhiên lúc này mới hạ giọng, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu nhóc mếu máo kia.
“Ngoan, nghe lời.”
Đúng lúc đó, tiếng “tinh tinh” quen thuộc của tài khoản ngân hàng vang lên, kèm theo mệnh lệnh dứt khoát của Quý Nhiên.
Quý Hạ thoáng chốc quên hết nỗi uất ức. Đôi mắt cậu sáng rực lên, chẳng còn cái dáng vẻ cún con không được chủ bế nựng mà tủi thân nữa. Cậu yêu tiền, rất yêu. Tiền có thể không làm cậu vui lên nhanh chóng, nhưng rất nhiều tiền lại là chuyện hoàn toàn khác.
Thoáng chốc, chẳng thấy cậu nhóc đâu, chỉ còn lại Quý Nhiên đang ngao ngán bất lực với tính mê tiền của cậu em trai mình. Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười tinh nghịch lướt qua trên môi.
“Nhiên Nhiên, về nhà?”
Giang Triết im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc bạch kim, giọng thủ thỉ quyến rũ, đầy mong chờ.
Họ có rất nhiều nhà, những biệt thự xa hoa ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng ngôi nhà duy nhất đối với họ, nơi mang ý nghĩa thiêng liêng nhất, là ngôi nhà cũ kỹ thời thiếu niên. Nơi đó chứa đựng những bồng bột, khát khao tự do đầu tiên, một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc giản dị. Chỉ có ở đó, mới có cái gọi là hơi ấm, và cả một quá trình trưởng thành cùng nhau.
“Em chưa về được đâu, Triết Triết. Em còn nhiều việc để làm lắm.” Quý Nhiên khẽ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.
“Đợi em chuẩn bị xong tất cả, rồi mình về, được không?” Cậu còn phải lật đổ Quý gia, chiếm lại gia tộc vốn có của mình, giành lại thứ của hồi môn mà cậu dành cho Giang Triết.
“Ừm, nghe em.” Giang Triết cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết cậu không còn là cậu nhóc yếu ớt ngày xưa. Hắn vùi mình sâu hơn vào lòng Quý Nhiên, cảm giác như thể khoảng thời gian hiện tại là một giấc mơ. Quý Nhiên sau tám năm trở về, lại một lần nữa ở bên hắn, lại một lần nữa cảm nhận được hơi thở và sự tồn tại của nhau.
Quyển nhật ký mà Giang Triết trong suốt tám năm toàn lời nhớ thương đau khổ ấy, cuối cùng cũng lại được viết tiếp với những dòng tình cảm, yêu thương, ghi lại những khoảnh khắc quý giá của cả hai.
“Em ấy về rồi, Nhiên Nhiên về thật rồi!”
“Nhiên Nhiên chơi vui, vui.”
“Nhiên Nhiên mơ ác mộng, đau.”
“Dỗi, dỗ.”
“Nhiên Nhiên tiếp xúc người khác, ghen.”
“…”