Giang Triết là người thông minh, chiến thắng được đám anh em kia cũng không phải là không có thực lực.
Từ nỗi nhớ và tình yêu dành cho Quý Nhiên quá to lớn khiến hắn có tâm lý chiếm hữu và điên cuồng vì cậu. Nói Quý Nhiên là chất gây nghiện, Giang Triết là con nghiện không bao giờ có thể thoát ra khỏi vòng xoáy này được.
Chính vì thế mà hắn luôn kìm hãm chính mình, điều trị tâm lý sớm, tránh khiến Quý Nhiên sợ hãi mà thật sự rời bỏ hắn. Hôm nay nghe được tin tức về cậu sau 8 năm không tung tích, tâm lý của Giang Triết dần bất ổn những suy nghĩ đó liền xuất hiện như chiếm lấy tâm trí hắn.
Loại tâm lý đó là bệnh điên tình.
(Đó là một rối loạn trong tình cảm, suy nghĩ, một trạng thái tuyệt vọng, chán chường mà con người không thể kiểm soát được những xúc cảm thứ phát sau khi xảy ra cú sốc ấy. Họ bị rối loạn tinh thần. Từ nhẹ đến nặng. Nguồn gg)
Nghe thì lạ đấy nhưng ở đời lại không ít kẻ như thế. Trường hợp của Giang Triết là nặng nhất. Thường thì các bệnh nhân đa phần là do bị phản bội, chia cắt hay phía bên kia đề nghị chia tay.
Ít nhất những người đó có thể cùng người kia giải quyết. Còn Giang Triết thì người cũng không thấy tăm hơi đâu. Tìm kiếm luôn mang về kết quả “không có thông tin” bảo hắn không phát điên mới lạ.
Lương Minh ban đầu còn vui vì nhận được khách sộp, nào có ngờ rước hoạ vào thân. Đã vậy còn bị oán trách.
“Bao giờ em ấy đến tìm cậu phải thông báo ngay cho tôi, cẩn thận cái bệnh viện yêu quý của cậu tan nát đấy.” Nói xong chưa đợi đối phương kịp nói thì Giang Triết đã tắt máy.
Giang Triết nhìn bầu trời đang có đám mây đen kéo tới chợt nhíu mày. Hắn ghét mưa, cũng rất thích mưa. Dẫu sao những ngày như này, mới có cảm giác Quý Nhiên ở cạnh.
“Cũng không biết em còn sợ không nhỉ? Trở lại cũng không tìm anh, đồ tồi như em thật khiến người ta đau lòng.”
Nhắc mới nhớ, mùa xuân đón tết năm đầu bỏ nhà trời lại mưa to, nhà lại bị cắt điện. Quý Nhiên có nhiều nỗi sợ hãi, sợ nhất là bóng tối, thứ hai là trời mưa. Trùng hợp sao tình cảnh này lại có cả hai, đã vậy lúc đó hắn còn ở bên ngoài mua đồ không ở nhà.
Trong bóng tối ngoài sấm chớp đùng đùng đôi khi dọi vào căn phòng một chút ánh sáng thì chỉ có bóng hình co ro ở giường trùm kín đang run rẩy.
Cậu thiếu niên mới hơn 14 sợ hãi mà bịp tai lại như muốn cản những âm thanh khiến người ta khiếp sợ kia lọt vào tại. Bóng hình ấy không dám trốn trong góc, bởi cậu bé cũng sợ không gian hẹp, sợ lại chứng kiến một cảnh gì đó mà bản thân chả thể nhớ nổi.
Tiếng mưa ngày càng to như chứng minh rằng nó đang nặng hạt hơn chả có dấu hiệu ngừng lại. Giang Triết từ tiệm tạp hóa nhìn màn mưa mà lo lắng cho người ở nhà, rõ ràng lúc đi trời chả có tí gì gọi là sắp mưa vậy mà vừa mới đến đã tầm tã vậy rồi.
Bản thân không mang ô, tiệm tạp hóa nhỏ lại không bán. Như quay trở về năm ấy, có bóng người chạy trong mưa, không thèm để ý bản thân đang ướt như thế nào chỉ chăm chăm nhìn hướng đi mà chạy.
Chạy mãi chạy mãi, Giang Triết chỉ có thể chạy. Nếu biết có trường hợp này hắn đã không đi xa thế, nếu biết được trời mưa hắn đã không ra ngoài và nếu được hãy để hắn đưa Quý Nhiên đi cùng với bản thân.
Bỗng chân trượt dưới đất ướt khiến Giang Triết có xu hướng ngã nhào xuống, đồ trên tay cũng rơi hết ra. Cái cảm giác này thật sự là lần đầu hắn gặp phải, cái cảm giác tự trách, bất lực cùng với sự hối hận cứ tuôn trào.
“Quý Nhiên, đợi anh.”