Đến nội dung chính

Chương 6: Bài học về sự tĩnh lặng

admin 531 Chữ Cài Đặt

Sau cái đêm mập mờ tại văn phòng, Tạ Chính vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường lệ, nhưng tần suất anh đưa Lê Dao đi cùng trong các buổi họp kín bắt đầu dày đặc hơn.

Hôm đó, Cục có cuộc họp khẩn về việc điều chỉnh quy hoạch khu đất vàng đang bị các tập đoàn lớn xâu xé.

Trong phòng họp, những “con cáo già” chính trường tranh luận nảy lửa, dùng những từ ngữ chuyên môn lắt léo để gài bẫy nhau.

Lê Dao ngồi bên cạnh Tạ Chính, tay ghi chép không ngừng, nhưng đôi mắt cô hiện rõ sự bối rối trước những màn đấu trí đỉnh cao này.

Sau buổi họp, Tạ Chính gọi cô vào phòng riêng, anh thong thả pha một tách trà nhài, hương thơm thanh khiết lan tỏa.

“Em thấy gì trong buổi họp vừa rồi?” Anh hỏi, mắt không rời tách trà.

“Dạ… em thấy các vị sếp đó tranh cãi rất gắt gao về lợi ích của người dân.” Lê Dao thật thà trả lời.
Tạ Chính khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút vị lạnh lẽo: “Dao Dao, em còn ngây thơ lắm. Họ không tranh cãi vì dân, họ đang ngã giá cho cái ghế và túi tiền của họ. Trong cái Cục này, ai nói càng nhiều đạo lý thì kẻ đó càng đáng sợ.”

Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, hơi nóng từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo mỏng khiến Lê Dao run nhẹ.

“Bài học lần này tôi dạy em: Sự tĩnh lặng. Khi em chưa nắm chắc quân cờ trong tay, hãy im lặng và quan sát. Chỉ khi đối phương lộ sơ hở, em mới được phép tung đòn quyết định. Nhớ lấy, bố em gửi em cho tôi không phải để làm một thư ký chỉ biết gõ văn bản, mà để em trở thành “đôi mắt” thứ hai của tôi.”

Lê Dao nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh, cô hiểu rằng anh đang dạy cô cách sinh tồn ở nơi “không thấy máu nhưng đầy chết chóc” này.
_

Sáng thứ Hai, cổng Cục Quy hoạch bỗng trở nên xôn xao hơn thường lệ.

Một chiếc xe phân khối lớn cá tính đậu ngay trước sảnh, chủ nhân của nó là Minh, cậu sinh viên cùng khóa, cũng là “nam thần” của trường đại học nơi Lê Dao đang theo học.

Minh cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ, đứng đợi cô với nụ cười rạng rỡ: “Lê Dao, chúc mừng em hoàn thành tuần thực tập đầu tiên nhé. Tối nay mình đi ăn mừng đi.”

Lê Dao bối rối đứng giữa sảnh, Cô chưa kịp trả lời thì tiếng động cơ trầm đục của một chiếc xe sang quen thuộc lướt tới.

Chiếc Mercedes đen đậu xịch ngay phía sau chiếc xe phân khối lớn, cánh cửa mở ra, Tạ Chính bước xuống.

Hôm nay anh mặc bộ suit màu xám tro, phong thái đạo mạo, uy nghiêm.

Anh không nhìn Minh, cũng không nhìn bó hoa, chỉ thong thả bước đến bên cạnh Lê Dao, đưa tay cầm lấy tập hồ sơ cô đang ôm trước ngực như một thói quen tự nhiên nhất.