Lúc ấy, cái tên Từ Mạn Mạn hiện lên mờ nhạt trên cổ tay cô gái, còn trên cổ tay người đàn ông là Đường Ngôn.
Cô thở ra một hơi rất nhẹ, như thể chỉ cần có người sống đứng đó đã đủ khiến tim mình đập chậm lại.
Cánh cửa chưa kịp khép thì lại bật mở lần nữa.
Ba chàng trai gần như bị đẩy vào cùng lúc.
“Đùa kiểu này hơi quá tay rồi đó.”
Người đi đầu cười nửa miệng, giọng cố giữ vẻ thoải mái. Trên cổ tay anh ta hiện tên La Tử Dương.
“Câm đi.”
Người bên cạnh liếc anh ta, sắc mặt tái đi. Phùng Lập cau mày, giơ điện thoại lên.
“Không có sóng.”
Người thứ ba, Triệu An không nói gì. Anh ta đứng sững lại, ánh mắt dán vào trần nhà nứt nẻ, rồi chậm rãi nhìn quanh hội trường, cuối cùng dừng lại trên Lâm Ngạn Thần lâu hơn một nhịp.
Triệu An nói khẽ:
“Ở đây…”
“Không giống mấy trò chơi trong game đâu.”
Không khí trong hội trường bắt đầu trở nên nặng nề.
Lần này, cửa mở ra chậm rãi hơn.
Một chàng trai ôm chặt vai cô gái bên cạnh bước vào, động tác gần như theo phản xạ bảo vệ.
“Anh đã bảo em đừng bấm đồng ý mấy thứ linh tinh rồi mà.”
“Em tưởng chỉ là bản test…”
Giọng cô gái nghẹn lại.
Tên Bạch Thừa và Lâm Tuyết lần lượt hiện lên trên cổ tay họ. Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt xa lạ.
Cô hỏi:
“Các anh…”
“Cũng bị kéo vào đây sao?”
Không ai trả lời ngay.
Sự im lặng khiến câu hỏi ấy nghe như một lời cầu cứu hơn là thắc mắc.
Ba người nữa xuất hiện gần như nối tiếp nhau.
Người phụ nữ mặc áo khoác dài bước vào đầu tiên, ánh mắt lạnh và tỉnh táo. Trên cổ tay cô hiện tên Khương Vãn.
Theo sau là một người đàn ông trung niên liên tục lau kính, hơi thở dồn dập, Hà Trác.
Cuối cùng là một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, đứng nép sát tường, tên Tôn Dịch mờ mờ trên cổ tay.
Tôn Dịch thì thào:
“Đây…”
“Tôi có phải là chết rồi không?”
Không ai trả lời.
Cánh cửa hội trường khép lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, đèn trên trần chớp tắt một lần.
Bảng thông báo trên sân khấu bật sáng.
Trên đó bắt đầu lần lượt hiện ra từng dòng chữ đỏ như được viết bằng máu:
[Đã đủ mười hai người chơi.]
[Đang cập nhật vòng chơi thứ nhất…]
[Trong thời gian này, người chơi không được rời khỏi hội trường.]
Đèn bỗng vụt tắt.
Trong bóng tối, mười hai người đứng im tại chỗ, mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau, nhưng lại chung một cảm giác:
Đây không còn là trò chơi bình thường nữa.