Ngay khi Lâm Ngạn Thần đọc xong câu đó, hắn cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Ý là ai đi ra trước thì…?”
Người kia nhún vai, nụ cười nửa miệng vừa thản nhiên vừa như ngầm cảnh báo:
“Thì trò chơi sẽ xử lý. Theo kiểu mà cậu không muốn biết.”
“Ờ… vậy tôi đứng yên.”
Hắn tự động lùi lại một bước khỏi cửa.
Người kia tuy cười, nhưng ánh mắt không rời bảng thông báo dù chỉ một giây.
Lâm Ngạn Thần nhìn anh ta, chợt nhận ra: Tuy ngoài mặt nhàn nhã, nhưng người này tính toán cực nhanh, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ.
Hắn bỗng nhớ ra nãy giờ nói chuyện với anh ta mà còn chưa biết anh ta tên gì.
“À… ờ… mà anh tên là gì vậy?”
Người đàn ông nghe hắn hỏi thì khẽ đưa mắt qua nhìn hắn rồi tiếp tục nhìn bảng thông báo.
Lâm Ngạn Thần thấy anh ta không trả lời thì cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau, anh ta bỗng lên tiếng với giọng trầm thấp:
“Lục Tư Ngạn, còn cậu?”
Hắn thấy anh ta trả lời thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
“Tôi tên Lâm Ngạn Thần.”
—————–
Thời gian qua tầm mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy thêm ai xuất hiện.
Lâm Ngạn Thần lúc này đang đứng dưới hàng ghế đầu, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lướt qua không gian rộng lớn trước mặt. Trần nhà cao quá mức cần thiết, bóng đèn nhấp nháy chậm rãi, mỗi lần tắt đi lại khiến bóng tối tràn xuống thêm một chút.
Bên kia hội trường, Lục Tư Ngạn đang dựa lưng vào ghế, dáng người cao, thả lỏng, một chân gác hờ lên bậc gỗ. Khuôn mặt đẹp trai mang nét phong lưu, khóe môi luôn giữ nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến lạnh.
Không ai nói chuyện.
Cả hai đều hiểu:
Ở nơi này, nói thừa là một kiểu lãng phí sinh mạng.
Lâm Ngạn Thần cúi đầu liếc cổ tay mình. Đồng hồ chết cứng ở 00:00. Điện thoại không có sóng, không pin tụt, cũng không mở được bất cứ thứ gì.
Hắn khẽ thở ra.
Ngay lúc đó…
Cạch.
Cánh cửa lớn phía sau sân khấu mở ra.
Không phải kiểu mở mạnh.
Mà là mở chậm, có chủ ý.
Cả hội trường như nín thở.
Một bóng người bước vào.
Người đó cao hơn hẳn hai người họ. Dáng đứng thẳng, vai rộng, từng bước chân ung dung nhưng mang theo áp lực vô hình. Ánh đèn mờ rơi xuống thân hình ấy, như thể bóng tối tự động lùi lại nửa bước.
Lâm Ngạn Thần sững người.
Không phải vì cảm giác nguy hiểm.
Mà vì hắn nhận ra người đó ngay lập tức.
Gương mặt ấy…
Hắn đã từng thấy qua màn hình lớn, qua những buổi họp báo xa xỉ, qua các bài phỏng vấn lạnh lùng không cảm xúc.
Y là Sở Trầm Ngôn, người thừa kế của Sở thị.