“Hy vọng các vị, sáng mai có thể ngoan ngoãn đúng giờ, quần áo chỉnh tề tập trung huấn luyện.” Trước khi kết thúc, vị giáo quan ác ma nào đó dặn dò từng chữ một.
Tạ Trường Lưu đi cuối cùng trong đội lớn, vừa hay được yên tĩnh.
Kết quả của việc tìm kiếm sự yên tĩnh là bị Hephaestus kéo lại nói chuyện.
Kinh nghiệm xã giao của Lăng Châu Tiên Tôn gần như bằng không, đối nhân xử thế hoàn toàn dựa vào trực giác phán đoán từ kinh nghiệm chiến đấu ngàn năm, đa số thời gian đều quen im lặng.
Vì vậy y không hiểu được thái độ có phần thay đổi của Hephaestus.
Sự chán ghét thẳng thừng ban đầu, bây giờ đã bị che giấu hết, hoặc có lẽ là đã hoàn toàn biến mất. Khả năng cảm nhận nhạy bén kinh khủng của Tạ Trường Lưu không hề nhận ra ác cảm từ người Hephaestus.
Nhưng việc Hephaestus khiến y cảm thấy nguy hiểm theo bản năng thì vẫn chưa từng thay đổi.
Cảm giác bị uy hiếp có thể phá vỡ sự cân bằng hiện có một cách mơ hồ khiến Tạ Trường Lưu khi đối mặt với Hephaestus, bất giác có chút cảnh giác.
Đối với y mà nói, đây quả thật là một chuyện rất hiếm có.
“Có chuyện gì?” Tạ Trường Lưu nhìn Hephaestus, hỏi.
Sự ồn ào biến mất, trên hành lang chỉ còn lại hai người họ.
“Chỉ là muốn hỏi ngài, tại sao hôm nay lại dứt khoát ra khỏi hàng như vậy.” Hephaestus trêu chọc nói: “Cứ tưởng ngài sẽ từ chối thẳng thừng chứ.”
Giọng điệu của quân thư tóc đỏ mang theo ý đùa giỡn, trong đôi con ngươi màu xám nhạt nhìn Tạ Trường Lưu là nụ cười mỉa mai.
Giống như một con mèo.
Tạ Trường Lưu đột nhiên nghĩ.
“Ta… tôi không muốn phá vỡ quy chế.” Lăng Châu Tiên Tôn ngừng lại một chút, đổi cách xưng hô rồi lạnh nhạt nói.
Một khi Hephaestus đã dùng thân phận giáo quan huấn luyện quân sự để ra lệnh, Tạ Trường Lưu đương nhiên sẽ tuân thủ quy tắc của trường quân sự.
… Quả nhiên là cổ hủ nghiêm túc như dự đoán. Quân thư tóc đỏ thầm dán mác y trong lòng.
“Thì ra là vậy sao?” Hephaestus nói với vẻ đăm chiêu: “Cơ mà… tư thế ra khỏi hàng của ngài quả thật phong thái ngời ngời.”
Hắn hơi cúi đầu, đột nhiên ghé sát vào Tạ Trường Lưu, kéo dài giọng dùng hơi nói tiếp: “… khiến tôi vô cùng khâm phục.”
Ngũ quan của Tạ Trường Lưu như thể bị đóng băng, không có lấy một chút thay đổi, đối với những lời nói mập mờ đột ngột của quân thư tóc đỏ không có nửa điểm cảm xúc.
Như móng mèo cào người.
Y yên lặng nhìn Hephaestus, như thể đang quan sát.
Sau một hồi im lặng, Tạ Trường Lưu cuối cùng cũng mở miệng.
“Cậu đang căng thẳng.” Lăng Châu Tiên Tôn mặt mày nhạt như nước, thanh thanh lãnh lãnh nhìn hắn, giọng điệu chắc nịch, chỉ đơn giản là đang trình bày một sự thật.
Tầm mắt của y rơi trên vành tai của Hephaestus, nơi có một vệt hồng nhàn nhạt, gần như không thể nhìn ra.
Cơ hàm của quân thư tóc đỏ căng cứng, cả người đều đơ ra, còn phải giả vờ bình tĩnh cười nói: “Tôi căng thẳng cái gì chứ? Đối mặt với ngài, tôi vui mừng còn không kịp.”
Tạ Trường Lưu căn bản không quan tâm đến những lời ngon tiếng ngọt hắn thốt ra mọi lúc mọi nơi, thu lại tầm mắt, ngước lên nói thẳng với Hephaestus: “Mặt đỏ rồi.”
Nói xong y khẽ đẩy vai quân thư tóc đỏ, cũng không quan tâm Hephaestus có biểu cảm gì, tự mình rời đi.
Bóng lưng vững vàng điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi sự cố nhỏ ban nãy.
Hephaestus đứng tại chỗ, bất giác đưa tay lên sờ vành tai hơi đỏ của mình.
Mãi cho đến khi bóng dáng Tạ Trường Lưu biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới bật cười thành tiếng, tự lẩm bẩm: “Mình căng thẳng cái gì chứ?”
Mấy chục giây sau, như thể phản ứng chậm, vệt hồng nhạt đó từ vành tai lan ra gò má, cổ, như ráng chiều, đỏ bừng lên.
Hắn đột ngột ôm mặt, ngượng ngùng gào thét trong câm lặng.
Hắn đã làm cái trò ngu ngốc gì vậy!