Đến nội dung chính

Chương 25

admin 659 Chữ Cài Đặt

Cả hai cách đều được pháp luật công nhận và có giá trị quốc tế.

Mặc cho Chu Tích Tuyết cố gắng chống cự, cuối cùng cô vẫn bị vệ sĩ giữ chặt, ép điểm chỉ vào góc tài liệu.

Cô cũng để ý thấy ngay bên cạnh dấu vân tay của mình là chữ ký tiếng Anh của Cận Dập, với nét chữ như rồng bay phượng múa: Sawyer Ashford Valois.

Một “hôn lễ” giống như trò hề kết thúc chóng vánh.

Chu Tích Tuyết nhận được một tờ giấy A4, chính là giấy chứng nhận kết hôn của cô và Cận Dập.

Nực cười hết sức.

Simon với vai trò nhân chứng, đứng từ trên cao nhìn xuống Chu Tích Tuyết, vỗ tay như thể thật lòng chúc phúc: “Chúc mừng em dâu, chúc hai em tân hôn hạnh phúc.”

Nói xong, Simon sải bước rời khỏi lâu đài, theo sau là cả một đoàn người hùng hậu.

Hai vệ sĩ đang giữ Chu Tích Tuyết cũng lập tức buông tay, thả cô rơi thẳng xuống sàn, khiến hai đầu gối cô lại va mạnh vào nền đá cẩm thạch cứng lạnh.
Cô thẫn thờ nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay, rất rõ ràng, cô chỉ là một quân cờ, sau khi dùng xong thì bị bỏ mặc tại đại sảnh của lâu đài.

Bên ngoài trời nắng rực rỡ, những tia sáng lơ lửng xuyên qua ô cửa chiếu vào trong, có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm tới.

Chỉ trong vòng năm phút, Chu Tích Tuyết như thể vừa trải qua một cơn ác mộng nghẹt thở.

Cô nhắm mắt lại, nhưng cũng chẳng thấy có gì không thể chịu đựng nổi. Từ nhỏ đến lớn, cô vốn đã bị gã anh trai kế Chu Hàn Phi bắt nạt đủ điều, khả năng chịu đòn tâm lý không hề tệ.

Chu Tích Tuyết gượng đứng dậy, xoa đầu gối đau nhức.

Lúc này, điều cô mong muốn nhất là tìm gặp Cận Dập. Dù sao cưới cũng đã cưới, về pháp luật thì anh cũng là chồng cô rồi.

Cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh.

Nhưng cả tòa lâu đài rộng lớn, cô đi tới đi lui với đôi chân đau đớn mà chẳng tìm thấy bóng dáng một ai.
Chẳng mấy chốc, trời đã về trưa.

Chu Tích Tuyết theo lối quen tìm đến căn bếp ở cuối hành lang, quả nhiên thấy Renée đang bận rộn bên trong.

Cô có thể không tìm Cận Dập, nhưng nhất định phải ăn.

Renee vẫn mặc bộ đồ trắng giống như trang phục đầu bếp mà bà ấy mặc lúc sáng, khác biệt duy nhất là giờ bà ấy đeo thêm khẩu trang để che khuôn mặt bị hủy hoại.

Vừa thấy Chu Tích Tuyết, Renee theo bản năng cúi đầu, né tránh, dường như sợ gương mặt mình sẽ dọa người khác.

Chu Tích Tuyết chợt nhớ lại những gì Simon đã nói, xem như đã tháo gỡ được một khúc mắc trong lòng cô. Cô bất giác thấy xót xa cho số phận của Renee.

Cô làm như không có chuyện gì, chào hỏi Renee một câu, còn không quên khen bữa sáng bà ấy nấu rất ngon.

Renee giữ một khoảng cách nhất định với Chu Tích Tuyết, nói rằng đây là điều bà ấy nên làm.
Bà ấy hành động rất cẩn trọng, dù đã đeo khẩu trang nhưng phần da mặt và cổ vẫn lộ ra nhiều vết sẹo.

Do gần như không còn lấy một tấc da lành trên mặt Renee, nên rất khó để đoán được tuổi thật của bà ấy qua diện mạo. Nhưng nhìn vào mu bàn tay trắng trẻo, hơi mũm mĩm, có vẻ là do thường xuyên làm việc nên hơi thô ráp và xuất hiện nhiều nếp nhăn, Chu Tích Tuyết ước chừng Renee chắc chỉ khoảng năm mươi tuổi.