Đến nội dung chính

Chương 23

admin 783 Chữ Cài Đặt

“Cô Chu Tích Tuyết, những người có vẻ ngoài kỳ dị kia có làm cô sợ không?”

Một giọng nam mang theo khẩu âm lơ lớ vang lên phía sau lưng cô, khiến cô bất ngờ.

Chu Tích Tuyết quay đầu lại, thấy một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đang đứng sau lưng mình. Cô thậm chí không biết anh ta đã đứng đó từ lúc nào, và đã quan sát cô bao lâu rồi.

Người đàn ông mặc một bộ vest thủ công cao cấp, dáng vẻ đầy khí chất doanh nhân thành đạt. Cách đó không xa là vài vệ sĩ cao lớn lực lưỡng đi theo sau.

Anh ta mang dáng dấp điển hình của người châu Âu: vóc người cao to, tóc vàng, nét mặt vuông vức. Nhìn kỹ, đôi mắt anh ta cũng có màu xanh lam giống với Cận Dập, nhưng lại chẳng đẹp bằng.

Hiếm lắm mới có người trông bình thường như vậy trong cái lâu đài quái gở này — ngoài Cận Dập ra thì đây là người thứ hai.
Anh ta đi đến gần Chu Tích Tuyết, rồi đổi sang tiếng Anh, nói: “Đừng thấy lạ, những người đó từng làm việc cho nhà của chú tôi. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã cướp đi nhiều sinh mạng. Họ là số ít sống sót còn lại.”

Thì ra là thế.

Chu Tích Tuyết nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ cảnh giác: “Xin hỏi anh là ai?”

“Tôi là anh họ của Sawyer. Nói cho dễ hiểu thì, cha tôi và cha cậu ấy là anh em ruột.” Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, trông có vẻ thân thiện, tự giới thiệu: “Cô có thể gọi tôi là Simon.”

“Xin chào, Simon.” Chu Tích Tuyết bỗng có linh cảm không hay, cô không cho rằng cứ cười là sẽ là người tốt.

Ánh mắt Simon kín đáo quan sát cô, rồi nói: “Luật sư đã chờ sẵn trong sảnh lâu rồi. Giấy tờ đăng ký kết hôn giữa cô và Sawyer có thể làm ngay bây giờ.”
“Khoan đã.” Chu Tích Tuyết giữ khoảng cách với anh ta, “Anh lấy gì làm chắc tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh ta?”

Simon không hề ngạc nhiên trước sự phản kháng của cô. Với hiểu biết của anh ta về Chu Hàn Phi, gã đó vì đạt mục đích mà chuyện gì cũng dám làm, càng không thể thật lòng mang cô em gái mà mình “trân quý” đi gả như một món hàng trao đổi.

Chu Tích Tuyết là tiểu thư nhà họ Chu, con gái ruột của Chu Văn Hạo với người vợ đầu quá cố. Dù hiện tại không được yêu thương, thân phận vẫn rõ ràng.

Dù sao thì… đàn ông nhà Valois không thể lấy một người phụ nữ không có thân phận gì.

Simon vốn không thích làm việc với kẻ ngu ngốc, nhưng nể mặt ngoại hình không tệ của cô, thì anh ta tạm chấp nhận.

“Cô Chu, hình như cô vẫn chưa ý thức được thân phận của mình. Để tôi nói thẳng: việc gả cho Sawyer không phải để cô hưởng thụ gì đâu. Cho nên dù cô có đồng ý hay không, đám cưới này hôm nay vẫn phải diễn ra.”
Thân hình cao lớn của Simon từng bước áp sát Chu Tích Tuyết, khiến cô cảm thấy áp lực.

Nhưng cảm giác cô có từ người đàn ông này hoàn toàn khác với Cận Dập. Sự thù địch trong anh ta khiến cô liên tưởng đến sự nham hiểm xảo quyệt của Chu Hàn Phi.

Quả nhiên.

Simon đúng là kiểu người ngoài cười trong không.

Cách đó vài bước là hồ nước nhân tạo, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng, vài con thiên nga đen đang bơi lặng lẽ để lại từng vòng gợn sóng.

Thấy chân mình sắp giẫm lên bùn đất ven hồ, Chu Tích Tuyết lập tức chuyển hướng, tránh khỏi cái bóng của Simon.

Nụ cười trên mặt Simon càng rõ ràng, ánh mắt nhìn cô trở nên khinh mạn: “Thú vị đấy, xem ra cô không ngốc như tôi nghĩ.”

Cái đồ tự tin đến mức điên rồ này!

Chu Tích Tuyết không nhịn được trừng mắt với anh ta: “Đây là một quốc gia có pháp luật, tôi có nhân quyền đấy.”

“Thế à? Vậy cô cứ thử báo cảnh sát xem, tôi rất mong đợi đấy.”

Nói xong, Simon ra hiệu cho mấy vệ sĩ phía xa. Lập tức có hai người tiến đến, mỗi người giữ một bên tay cô, ép cô phải bước vào sảnh lớn của lâu đài.

Ở giữa đại sảnh, một người đàn ông hói đầu mặc vest chỉnh tề đang đứng nghiêm túc, tay cầm cặp tài liệu.