Đôi mắt xanh sâu hút của Cận Dập một lần nữa khiến Chu Tích Tuyết không thể rời mắt.
Hàng mi dài tạo thành bóng phía dưới, cũng chẳng thể che lấp được ánh sáng trong mắt anh, như viên đá sapphire phát sáng trong màn đêm, viền đồng tử còn phản chiếu cả ánh cực quang mờ ảo.
Quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta say mê, trầm luân.
Bạn học của Chu Tích Tuyết ở Hong Kong không thiếu con lai, thậm chí có cả những người châu Âu chính gốc, nhưng chưa ai có đôi mắt đẹp đến mức này, và cũng chưa từng có ai sở hữu cấu trúc gương mặt ưu tú như anh.
Cô không giấu giếm gì, cứ thế nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Chu Tích Tuyết là một họa sĩ tự do, nhưng dạo gần đây cô đang rơi vào trạng thái bí ý tưởng.
Cô thường xuyên không thể nắm bắt được thần thái của nhân vật nam, vẽ mãi không ra. Một phần vì những chuyện từng trải qua khiến cô sinh tâm lý ác cảm với đàn ông, đến mức không muốn vẽ họ nữa.
Nhưng khuôn mặt đang ở trước mắt cô đẹp đến mức như nhân vật anime bước ra từ thế giới 2D.
Nhưng bộ dáng ngây dại, đỏ mắt, ướt mi kia của Chu Tích Tuyết trong mắt người khác lại chẳng khác gì vì quá sợ hãi mà không nói được gì.
Dù cô từng nói không sợ anh, nhưng Cận Dập vẫn không tin.
Trong mắt anh, cô giống hệt một con chuột đang cận kề cái chết, đặc biệt là đôi mắt đen láy nhìn anh trân trân kia, mồ hôi lạnh rịn ra từ lòng bàn tay cô đang in lên cổ tay anh.
Tay anh vẫn đang đặt trên cổ cô, ngón cái khẽ lướt qua động mạch mảnh mai.
Thật ra anh cũng không có ý định làm gì cô, chỉ là muốn xem thử, cô có lại ngất lần nữa không.
Mà thôi, anh cũng lười dọn xác cho cô.
Cận Dập khẽ cười, cuối cùng buông tay ra, giọng khàn trầm:
“Cút.”
Đó là lời khuyên, cũng là cảnh cáo.
Nói xong, anh quay người rời đi.
Chu Tích Tuyết hơi ngẩn người.
Anh bảo cô cút?
Cút đi đâu?
Ngoài trời vẫn còn tối đen, rõ ràng đang là nửa đêm.
Cô không có hành lý, không có điện thoại, cũng không có tiền. So với việc ra ngoài lang thang, chẳng thà tạm thời ở lại đây còn tốt hơn.
Ít ra nơi này còn có chỗ tránh gió, trú mưa.
Nghĩ vậy, Chu Tích Tuyết đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi quay lại sofa, tiếp tục nằm xuống.
Dù sao bây giờ cô sẽ không đi đâu cả.
Nửa đêm còn lại, Chu Tích Tuyết ngủ rất ngon, vì cô đã xác định được rằng Cận Dập sẽ không làm hại cô.
Anh dường như không hề đáng sợ như lời đồn. Thậm chí còn mang đến cho cô chút cảm hứng sáng tác.
Thôi thì, chỉ riêng gương mặt ấy thôi cũng đủ để cô tạm tha thứ vài hành vi kỳ quặc của anh, cho dù anh thật sự là một tên điên.
Đêm nay không dài như cô tưởng.
Không biết từ khi nào, mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, bầu trời cũng bắt đầu hửng sáng.
Chu Tích Tuyết tỉnh dậy.
Cô vươn vai trên sofa, ngồi ngây người một lúc, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, soi lên gương mặt nhợt nhạt của cô, nốt ruồi nhỏ màu nâu trên sống mũi cao thẳng cũng vì thế mà trở nên sinh động, đáng yêu hơn vài phần.
Không có điện thoại, cô chẳng biết bây giờ là mấy giờ, mà cũng chẳng có lý do gì để nằm lì nữa. Thế nên cô đứng dậy, mở tung cửa sổ, để không khí trong lành ùa vào phòng.
Sáng sớm sau mưa, không khí lúc nào cũng đặc biệt dễ chịu, huống chi nơi này còn cách xa trung tâm thành phố.