Cô ngước mắt nhìn anh lần nữa, vẫn không thể ngăn mình bị vẻ ngoài không chút tì vết của anh cuốn hút.
Cô từng đắm chìm trong thế giới anime một thời gian dài. Cô dùng ngòi bút của mình vẽ ra đủ loại nhân vật hoàn mỹ, cũng tự hào vì những sáng tạo ấy.
Vậy mà bây giờ, khuôn mặt tưởng chỉ có trong thế giới ảo ấy lại đang hiện diện ngay trước mắt cô, gần trong gang tấc.
Cô rất muốn đưa tay chạm vào má anh, cảm nhận kết cấu chân thật của làn da con người như nhân vật ảo này.
Đáng tiếc là mối quan hệ giữa cô và Cận Dập còn xa mới đạt đến mức thân mật như vậy.
Đôi mắt xanh sâu thẳm của Cận Dập chăm chú nhìn vào Chu Tích Tuyết, dõi theo từng biểu cảm đau đớn và bối rối trên gương mặt cô.
Anh vẫn giữ nụ cười như có như không, nếu không phải nhờ gương mặt đẹp đẽ ấy cân lại, thì biểu cảm kia thực sự có thể dùng từ quái dị để miêu tả.
“Cô đang run à? Sợ tôi sao?” Chưa kịp để Chu Tích Tuyết trả lời, Cận Dập đã lại tiến sát, giọng nói trầm thấp như mang theo độc dược, cứ như biết cô đang sợ nhưng vẫn cố tình khiến cô sợ hãi thêm.
Khuôn mặt hoàn mỹ của anh được phóng đại trước mắt cô, không có một góc chết.
Chu Tích Tuyết ngơ người nhìn anh, nhất thời quên trả lời. Trông cô yếu ớt đến mức như chỉ cần một chút kích động nữa là có thể ngất lịm ngay tại chỗ.
Nhưng Cận Dập đột nhiên buông tay đang giữ cô, ánh mắt hiện vẻ chán ghét, quay người rời đi.
Anh định đi đâu?
Chu Tích Tuyết theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay anh, vội nói:
“Tôi không sợ anh.”
Cận Dập không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình.
Sắc mặt anh khó đoán.
Chu Tích Tuyết giải thích:
“Tôi run là vì bị hạ đường huyết. Cả việc ngất trước đó cũng vì lý do này.”
“Thật sao?” Trong đôi mắt xanh của anh ánh lên sự nghi ngờ.
Chu Tích Tuyết tiếp lời:
“Tôi đã gần một ngày một đêm không ăn gì rồi. Thật ra trước đó tôi định hỏi anh có gì để ăn không, không ngờ lại ngất trước khi kịp nói.” ]
“À.” Giọng anh lộ rõ vẻ khinh thường, nghe lý do này thật nực cười.
“Thật mà!” Chu Tích Tuyết tích cực khẳng định: “Từ nhỏ tôi đã bị hạ đường huyết, hồi đi học cũng từng ngất vì lý do này.”
Cận Dập vẫn không đáp, ánh mắt dường như vẫn tập trung vào bàn tay cô đang nắm lấy tay anh.
Rất nhanh, Chu Tích Tuyết nhận ra hành động lỗ mãng của mình, vội vàng buông tay, xin lỗi:
“Xin lỗi…”
Cận Dập rũ tay xuống, quay người bước đi.
Không nói một lời nào.
Căn phòng trống trải nhanh chóng chỉ còn lại một mình Chu Tích Tuyết.
Đêm đã khuya, ánh đèn trong phòng mờ nhạt.
Căn phòng bài trí đơn giản: Một chiếc sofa kiểu châu Âu, một chiếc bàn trà bằng gỗ, ngoài ra không có gì khác.
Cửa sổ mở toang, làn gió đêm mát lạnh lùa vào, mang lại cảm giác dễ chịu.
Chu Tích Tuyết ngồi trên sofa chờ đợi một lúc, cho rằng Cận Dập có thể quay lại. Nhưng chờ mãi, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, anh cũng không trở về.
Chẳng bao lâu sau, tiếng mưa bắt đầu lộp độp rơi trên tán lá ngoài cửa sổ, phát ra tiếng vang nặng nề.
Thật sự có quái vật trong lâu đài này sao?
Cận Dập sẽ đối xử với cô như thế nào?
Trong lòng Chu Tích Tuyết có vô số nghi vấn, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Cận Dập sẽ không làm hại cô, ít nhất là hiện tại.
Nếu thật sự có ý đồ gì, thì lúc cô hôn mê, anh đã có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí lấy luôn mạng cô.