Đúng vậy, là y cố ý, cố ý để Lâm Cảnh Hành nhìn thấy bức tranh, biết được chân tướng.
Dù sao một khi phi thuyền đã khởi hành thì không thể đổi hướng giữa chừng, cho dù Lâm Cảnh Hành ngày đêm gấp rút quay về cũng sẽ là chuyện của một năm sau nên để hắn ta biết cũng chẳng sao cả.
Tạ Tiểu Vãn lơ đãng nghĩ.
Tu sĩ trẻ tuổi chân ướt chân ráo ra đời, phải chịu chút thiệt thòi, nhận chút giáo huấn thì mới trưởng thành được. Đây chính là bài học đầu tiên y dạy hắn ta, đừng quá dễ dàng rung động, nhất là đừng dễ dàng rung động trước người có vẻ ngoài ưa nhìn.
Bởi vì… Ngươi sẽ không bao giờ biết được dưới lớp vỏ bọc tinh xảo yếu ớt đó đang ẩn giấu tâm tư gì.
Ánh tà dương chiếu xuống.
Lông mi Tạ Tiểu Vãn khẽ run, y cụp mắt nhìn về phía ao nhỏ cách đó không xa.
Hoa sen khẽ lay động, đàn cá chép gấm vừa hoảng sợ bỏ chạy lại tụ tập cùng nhau, lắc người vẫy đuôi dưới lá sen, rõ ràng đã quên đi sự hoảng sợ ban nãy.
Tạ Tiểu Vãn cười khẩy một tiếng, không biết là đang nói ai: “Đồ không có trí nhớ.”
Lời vừa dứt, ngón tay thon dài của y gập lại, viên linh châu vô giá kia vụt qua không trung, rơi mạnh lên lá sen, một tiếng “tõm” vang lên khiến đàn cá chép gấm lại tản ra lần nữa.
Cũng không biết Tạ Tiểu Vãn đã nghĩ đến chuyện gì thú vị, nụ cười nơi khóe môi y càng nồng đậm, chỉ là ý cười còn chưa chạm đến đáy mắt thì đã có một cơn gió chiều thổi tới khiến y không nhịn được nhíu mày.
“Khụ khụ…”
Một tràng ho khan bị đè nén vang lên, hồi lâu sau mới chậm rãi ngừng lại.
Tạ Tiểu Vãn lấy tay che miệng, vì dùng sức quá nhiều nên gò má ửng lên một mảng hồng nhạt, trông càng thêm yếu ớt.
Cơ thể này vẫn quá yếu đuối, dù đã chữa lành vết kiếm thương nhưng cũng không tránh khỏi việc để lại vài di chứng. Nếu không chữa trị kịp thời, e là chẳng mấy chốc y sẽ thành dầu cạn đèn tắt.
Nhưng đối với Tạ Tiểu Vãn mà nói, đây có lẽ là một điểm có thể lợi dụng.
Dù sao lớp vỏ bọc này cũng chỉ là thứ mượn dùng tạm, đợi y vượt qua tình kiếp sẽ trở về cơ thể của mình.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Tiểu Vãn đảo quanh, nhìn về phía tầng mây.
Mây mù bao phủ chân trời, cho dù màn đêm buông xuống thì vẫn có những luồng sáng lượn lờ, lờ mờ thấy được hình dáng của Vân Trúc phong.
Lâm Cảnh Hành nói – Nếu gặp khó khăn gì có thể đi tìm sư phụ của hắn ta.
Đã vậy thì Tạ Tiểu Vãn nhất định phải gặp chút khó khăn mới được.
Chỉ là Vọng Sơn tông được trận pháp bảo vệ, không hề có yêu ma quỷ quái xuất hiện, trong tình huống này, muốn gặp chút nguy hiểm cũng khá khó.
Y lại là một phàm nhân, đệ tử Vọng Sơn tông cũng không đến mức đi bắt nạt một phàm nhân tay không tấc sắt.
Tạ Tiểu Vãn đưa tay chống cằm, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú.
Làm thế nào mới có thể gặp chút khó khăn, vừa không để lại sơ hở vừa phù hợp với thân phận đây?
…
Y cứ nghĩ như vậy, ba ngày nữa lại trôi qua.
Tạ Tiểu Vãn vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để tiếp cận Thẩm Tễ Quân.
Nhưng y cũng không vội, ung dung nằm trong đình lục giác hóng mát, hứng lên thì lại nhón một dúm thức ăn cho cá, nhìn đám cá chép gấm trong ao tranh nhau ăn.
Lúc này, một tiểu đồng khoảng bảy, tám tuổi đi vào.
Tiểu đồng tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại trông già trước tuổi, cậu bé không nói lời nào, chỉ đặt hộp thức ăn xuống rồi định rời đi.
Tạ Tiểu Vãn đột nhiên nảy sinh ý đùa ác, không nhịn được muốn chọc ghẹo cậu bé, y bèn lên tiếng gọi tiểu đồng: “Hạc Đồng…”
Y còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cơn gió mạnh cắt ngang.
Gió thổi bóng trúc lay động, phát ra tiếng “xào xạc”.
Tạ Tiểu Vãn bị gió làm cay mắt, đến khi mở mắt ra lần nữa mới phát hiện trong rừng trúc đã có thêm một bóng người.