Đến nội dung chính

Chương 5

admin 804 Chữ Cài Đặt

Dáng người Thẩm Tinh Hà cao lớn thẳng tắp. Đôi giày da quạ đen Lục Hợp giẫm chắc nịch lên bờ ngói rêu, mũi tên đã lắp sẵn vào dây cung.

Dưới ánh trăng tỏ, bộ quan bào màu đỏ tía toát ra luồng sát khí bức người, đai vàng siết lấy vòng eo rắn chắc gọn gàng, cái túi gấm thêu cá bạc đeo bên hông nằm ngay ngắn không hề động đậy.

Trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt kia là đôi mắt đen láy lạnh lẽo đến mức tĩnh lặng, cứ như một đầm nước sâu đọng băng tuyết.

Thẩm Tinh Hà bặm chặt bờ môi mỏng thành một đường thẳng, ngón tay cái đeo nhẫn ngọc móc vào dây cung kéo căng.

Đường cong vạm vỡ nối từ bờ vai, cánh tay cho đến thân cung ánh lên một cảm giác căng tràn sức mạnh cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ nghe một tiếng “phập” phát ra khi dây cung bật nảy, mũi tên sắt xé gió vạch ra một tia sáng sắc lẹm trong không trung.
Giữa bóng trăng to lớn rực rỡ, Phương Tiểu Kỷ cắm đầu lộn nhào từ trên mái nhà xuống.

Thật ra lúc này Phương Tiểu Kỷ đang gấp rút chạy về chỗ ở cho kịp trước giờ giới nghiêm.

Nàng dùng khinh công chạy dọc theo các nóc nhà để đi đường tắt, mũi chân vừa khẽ điểm lên bức tượng thú điêu khắc trên rìa nóc nhà để mượn đà phóng vọt qua một con ngõ hẹp.

Cơ thể đang lơ lửng giữa không trung thì đột nhiên, nàng nghe thấy một âm thanh xé gió chói tai rít lên từ phía sau lưng!

Còn chưa kịp ngoái đầu lại nhìn, một lực kéo giật cực mạnh bất ngờ ào đến trên đỉnh đầu nàng.

Cảm giác cứ như có một bàn tay vô hình túm chặt lấy tóc nàng rồi ném mạnh về phía trước. Chuyện này khiến nàng mất đà ngã nhào về phía trước, lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi nặng nề xuống nền đất trong ngõ.
Cả người nàng ê ẩm đau nhức như sắp rụng rời ra từng mảnh, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, hai lỗ tai ong ong không ngừng.

Phương Tiểu Kỷ nằm ngửa sõng soài trên mặt đất. Chờ một lúc cho cảm giác mơ hồ giảm bớt, nàng nhìn thấy một mũi tên sắt tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè lạnh lẽo đang cắm xuyên qua mái tóc mình, đầu mũi tên nhọn hoắt chình ình ngay trên trán.

Khoảnh khắc ấy, nàng như bị dọa cho hồn lìa khỏi xác: Mình bị mũi tên bắn xuyên đầu rồi à?

Trong lúc hoảng loạn tột độ, nàng cứ nằm đờ đẫn tại chỗ, tay chân lạnh ngắt cứng đơ không tài nào nhúc nhích nổi.

Đột nhiên có tiếng quát tháo hòa cùng tiếng bước chân rầm rập đi từ xa đến gần, một khuôn mặt trông có vẻ quen quen lọt vào tầm nhìn phía trên của nàng.

Là cái tên quan sai của Đại Lý Tự lúc nãy!
Tên quan sai hùng hổ xông đến, cái miệng sứt mẻ vẫn đang oang oang chửi bới chuyện gì đó.

Nhưng vì bị ngã lộn nhào nên hai tai nàng vẫn còn ù đi, nhất thời nghe không hiểu hắn đang sủa bậy chuyện gì, chỉ trơ mắt nhìn thấy một đôi tay to bè đang vồ lấy mình.

Toàn thân Phương Tiểu Kỷ sởn gai ốc, tay chân đang cứng đờ của nàng bỗng trở nên linh hoạt lạ thường.

Động tác của cơ thể còn nhanh hơn cả phản xạ não bộ, nàng lộn người lăn vòng trong vô thức, thuận lợi né tránh được cú vồ kia.

Quý Dương giận dữ gào lên: “Còn dám trốn à? Còn không mau ngoan ngoãn nhận tội!”

Sau khi Phương Tiểu Kỷ chống một tay xuống đất quỳ nửa gối, nàng ngơ ngác nghĩ thầm: Nhận tội gì chứ? Mình có phạm phải tội gì đâu?

Lúc này Quý Dương lại sấn tới vồ lấy nàng hệt như một con chó điên.

Nhưng nàng lại linh hoạt y chang một con mèo hoang, nghiêng người né tránh đòn tấn công này.

Tiếc rằng ban nãy bị ngã làm thương một bên chân nên giờ không dùng sức được, chẳng thể nào đạp mặt đất phóng vọt lên trên cao chạy trốn.

Nhưng nhờ nền tảng khinh công vững chắc, cho dù bước chân cà nhắc thì nàng vẫn né đòn thoăn thoắt, dễ gì bị tóm cổ ngay được.

Quý Dương chộp tới chộp lui thêm mấy lần. Tuy hắn cao kều nhưng độ nhạy bén lại kém xa, cuối cùng còn chẳng thể chạm nổi góc tà áo của Phương Tiểu Kỷ.

Đen đủi thay, nơi này lại là một con hẻm cụt.