Đến nội dung chính

Chương 3

admin 861 Chữ Cài Đặt

Chu Ngân vừa nói vừa giơ tay áo lên quệt nước mắt, bôi thành một vệt đen thui trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn.

Tăng Phong chẳng buồn khen hắn tiếng nào, chỉ túm vạt áo giậm chân bành bạch: “Xong, xong đời rồi! Đây là phần ăn do đại nhân của Đại Lý Tự đặt đấy.”

“Chậm trễ chừng này thời gian, lỡ mất bữa cơm của các ngài ấy, ngộ nhỡ bị trách phạt thì Phi Yến bang của chúng ta phải đóng cửa mất!”

“Phải mau tìm người khác đi giao ngay mới được… Từ đây đến Đại Lý Tự phải qua tới ba con phố, đâu có gần chỗ này!”

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ông ấy giật lấy hộp thức ăn rồi vẫy tay rối rít với Phương Tiểu Kỷ đang đứng trước quán trà: “Tiểu Kỷ, cháu ngoan của ta. Cháu mau xài khinh công đi giao đi, chắc chắn sẽ nhanh hơn đấy!”
Phương Tiểu Kỷ vẫn dựa lưng vào cây cột không nhúc nhích, lạnh nhạt buông một câu: “Hai cái đùi gà.”

Giờ này sao Tăng Phong dám không đồng ý, vội vàng gật đầu cái rụp: “Được!”

Nàng nghe vậy hớn hở ra mặt, nhe hàm răng nhỏ trắng bóc ra cười rồi quẳng luôn mẩu màn thầu cuối cùng về phía A Trọc.

Nó lập tức nhảy phốc lên đớp lấy, nuốt ực vào bụng.

Tăng Phong tức tối quát: “Cái con nha đầu này, lại cho chó ăn màn thầu nữa!”

Lời mắng mỏ còn chưa dứt, tay ông ấy đã trống trơn rồi.

Phương Tiểu Kỷ ôm hộp thức ăn chạy lấy đà vài bước, đạp lên bức tường thấp phía bên kia đường mượn lực rồi nhảy phắt lên mái nhà.

Tiếng Tăng Phong dặn dò vọng lại từ phía sau: “Tiểu Kỷ, nếu đại nhân có trách phạt thì đánh phải chịu, mắng phải nghe. Cháu tuyệt đối không được chống đối ngài ấy nghe chưa!”
“Cháu biết rồi!” Nàng không thèm ngoảnh đầu lại, cứ thế dậm chân phi dọc theo các nóc nhà.

Bóng dáng nàng xẹt qua bầu trời tạo thành một bóng đen mờ ảo, tựa như một cơn gió tự do lướt qua thành Đại An đang chìm dần vào màn đêm.

…

Đại Lý Tự nằm ở trong nội thành của thành Đại An, muốn vào phải đi qua cổng thành trong.

Phương Tiểu Kỷ rút tờ đơn kẹp bên hông hộp thức ăn ra đưa cho quân cấm vệ canh cổng. Đối phương xem xong liền vẫy tay cho qua.

Tờ đơn này do người mua để lại lúc đặt đồ ăn. Ngoài việc dùng làm biên lai thanh toán, bên trên còn có cả chữ ký và con dấu của phủ người mua, có thể dùng thay thế cho giấy đi đường.

Phương Tiểu Kỷ chỉ tốn thời gian một chén trà để chạy tới trước cửa ngách nha môn Đại Lý Tự, màn đêm vừa vặn buông xuống.

Một tên quan sai dáng người cao gầy đã đứng đợi sẵn ở đó.
Người này tên Quý Dương, trên má trái có một vết sẹo dài. Đuôi sẹo kéo xuống tận khóe môi trên bên trái tạo thành một vết khuyết, vậy nên mới có biệt danh Sứt Môi.

Lúc này Quý Dương đã chờ đến phát bực rồi. Vừa thấy nàng tới, hắn liền oang oang lên: “Sao giờ này mới đưa tới hả? Đại nhân nhà bọn ta đi làm việc cả một ngày trời, vốn trông chờ lúc về được ăn miếng cơm nóng cho no bụng.”

“Giờ thì hay rồi, đại nhân về tới nơi phải ôm bụng đói lật xem ghi chép vụ án kia kìa! Phi Yến bang mấy người không muốn làm ăn nữa đúng không?”

Tuy dáng người hắn cao ráo nhưng lại không được khỏe mạnh cho lắm. Lúc nói chuyện, gió còn lùa qua chỗ sứt trên môi nên lúc mắng người cũng chỉ giống như đang phô trương thanh thế mà thôi.

Phương Tiểu Kỷ vội vàng khom lưng dâng hộp thức ăn bằng hai tay, miệng rối rít xin lỗi.

Quý Dương đang gấp rút đem canh vào cho đại nhân nhà hắn nên cũng lười đôi co với nàng. Hắn cầm thứ gì đó chìa ra trước mặt nàng: “Cầm lấy đi!”

Phương Tiểu Kỷ vô thức nhận lấy, cúi đầu nhìn thì nhìn thấy vài đồng tiền xu. Nàng sửng sốt, lật đật giơ hai tay trả lại: “Giao đồ ăn trễ thế này, sao ta dám nhận tiền thưởng chứ?”

Thế nhưng đối phương không thèm nhận, bực dọc liếc nàng một cái: “Cô tưởng đại gia đây thích thưởng cho cô chắc?”

“Tiền thưởng cho người đi chạy vặt là quy củ do Thiếu khanh đại nhân nhà bọn ta dặn dò. Ta mà không đưa cô, lỡ đến tai ngài ấy thì ta lại mang tội!”

“Cô cũng đừng vội đắc ý, thưởng ra thưởng mà phạt ra phạt. Chuyện ngày hôm nay, sau này ta sẽ tìm các người tính sổ sau!”

Phương Tiểu Kỷ ngẩn người, buột miệng hỏi: “Thiếu khanh… Có phải là Thẩm Tinh Hà, Thẩm thiếu khanh không?”