Đến nội dung chính

Chương 47

admin 768 Chữ Cài Đặt

“Ừ?”

“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Em chẳng có gì để trả ơn anh cả.”

Hạo Nhiên dừng tay, anh tiến lại gần cô hơn, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét. Mùi gỗ đàn hương trên người anh bao bọc lấy cô.

“Vì anh đã từng đứng ở vị trí của em, Tiểu Vũ. Anh đã từng là đứa trẻ nhìn người khác ăn đùi gà và tự hỏi mình đã làm sai điều gì.”

Anh thở dài một hơi, giọng nói chứa đựng những nỗi niềm quá khứ.

“Khi thấy em, anh thấy chính mình của 10 năm trước. Cứu lấy em, cũng là cách anh chữa lành cho chính mình.”

Tiểu Vũ nhìn vào vết sẹo nhỏ trên tay anh, rồi nhìn vào đôi mắt chứa đầy bão giông đã qua của người đàn ông trước mặt. Cô nhận ra, họ là hai mảnh ghép của cùng một nỗi đau, đang cố gắng dựa vào nhau để tìm thấy ánh sáng.

“Em sẽ không làm anh thất vọng đâu.” Cô nói, giọng điệu kiên định lạ thường.
“Anh biết.”

Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ những kẽ lá bên ngoài cửa sổ, Tiểu Vũ biết mình phải trở về. Thế giới thực tại với những hóa đơn, tiếng mắng nhiếc và đĩa thịt gà vụn đang chờ đợi cô.

Nhưng lần này, cô không còn sợ hãi nữa. Vì cô đã mang theo một chút hơi ấm từ “Góc Yên” trong lòng.

Khi cô đứng dậy định ra về, Hạo Nhiên gọi cô lại.

Anh lấy từ ngăn kéo dưới quầy ra một túi giấy nâu nhỏ, buộc bằng dây thừng đơn sơ.

“Cầm lấy.”

Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên: “Lại là gà quay sao anh?”

Hạo Nhiên bật cười, tiếng cười của anh thanh thản như gió mùa hạ.

“Không. Lần này không phải thứ có thể ăn được ngay.”

Cô đón lấy túi giấy, cảm nhận những hạt nhỏ li ti bên trong.

“Đây là gì vậy ạ?”

“Hạt giống hoa dại.” Hạo Nhiên nói, ánh mắt anh nhìn ra phía cửa sổ, nơi có một mảnh đất nhỏ cằn cỗi.
“Đừng trồng nó ở trong chậu. Hãy gieo nó ở bất cứ nơi nào em cảm thấy tăm tối nhất. Khi em cần hy vọng, hãy tưới nước cho nó. Nó sẽ nở hoa vào lúc em không ngờ tới nhất.”

Tiểu Vũ siết chặt túi hạt giống trong tay. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể.

Hy vọng…

Anh không chỉ cho cô thức ăn, cho cô sự công bằng, mà giờ đây anh còn trao cho cô hạt giống của tương lai.

“Em sẽ chăm sóc chúng thật tốt.”

“Đi đi. Cẩn thận đường về.”

Tiểu Vũ bước ra khỏi quán. Cơn gió chiều thổi tung mái tóc ngắn của cô. Cô quay đầu lại, qua lớp kính mờ của “Góc Yên”, cô thấy bóng lưng Trần Hạo Nhiên đang lặng lẽ dọn dẹp quầy bar.

Anh giống như một ngọn đèn hải đăng, âm thầm nhưng bền bỉ, soi sáng con đường gập ghềnh của cô.

Bước chân Tiểu Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô đi qua những dãy nhà lụp xụp của huyện Thanh Hà, nhưng trong mắt cô giờ đây không còn là màu xám xịt của sự nghèo đói.
Cô nhìn thấy những đóa hoa dại đang vươn mình trong tâm tưởng.

Về đến nhà, tiếng bà Mỹ Linh đã vang lên từ trong bếp: “Cái đồ chết tiệt này! Đi đâu mà giờ mới về? Củi lửa chưa chuẩn bị, lợn gà chưa cho ăn! Mày định để cái nhà này chết đói à?”

Tiểu Vũ không cúi đầu. Cô lẳng lặng đi vào, cất túi hạt giống vào sâu trong chiếc hộp thiếc cũ dưới gầm giường – nơi cô cất giữ những gì quý giá nhất của đời mình.

“Con về rồi đây.” Cô đáp lời, giọng điệu bình thản đến đáng kinh ngạc.

Bà Mỹ Linh sững người trước thái độ của con gái, nhưng Tiểu Vũ đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Cô làm việc nhanh hơn, dứt khoát hơn. Bởi vì cô biết, mỗi hành động cô làm lúc này đều là để hướng tới một ngày mai, nơi cô có thể đứng giữa một cánh đồng hoa dại và ăn một con gà nguyên con bằng chính sức lao động của mình.

Đêm đó, dưới ánh đèn bàn lờ mờ, Tiểu Vũ mở túi giấy nâu ra. Những hạt giống nhỏ xíu nằm im lìm trong lòng bàn tay cô.

Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa sắp nở.

“Bay đi, Tiểu Vũ. Và hãy nở hoa nhé.”