Dịch: Duệ Uyên
* * *
Màn đêm dần đặc lại.
Trong đại sảnh Thủy phủ lúc này, gia chủ của Thủy phủ là Thủy Mặc Miễn cùng Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão đang ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị, bên cạnh còn có bốn nam tử hàng chữ Nhạc đứng hầu.
“Đại ca, lần này Nhị hoàng tử đột nhiên đến thăm, huynh cho rằng hắn đến vì chuyện gì?” Vẻ mặt của Nhị trưởng lão Thủy Mặc Lệ ngưng trọng nhìn về phía Thủy Mặc Miễn.
Thủy Mặc Miễn ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, trầm giọng nói: “Tám chín phần mười là vì chuyện hôn sự năm đó.”
Nhị trưởng lão vừa nghe vậy thì gương mặt già nua biến sắc, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường: “Đại ca, nha đầu đó bẩm sinh đã là phế vật, vốn không xứng với Nhị hoàng tử, nào ngờ hôm vừa rồi nàng còn làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ như vậy! Đúng là làm mất hết mặt mũi của Thủy gia chúng ta!”
Tứ trưởng lão cũng mang vẻ mặt khó coi: “Thủy gia chúng ta lại sinh ra một đứa dâm oa đãng phụ như vậy, may mà phát hiện kịp thời phong tỏa tin tức, nếu không thì cái danh Thanh Thành đệ nhất thế gia của Thủy gia chúng ta cũng có thể nhường cho người khác rồi!”
Ngũ trưởng lão lại chau mày nói: “Ta thấy nha đầu đó tuy tính tình có phần nhút nhát yếu đuối nhưng không giống loại người hành sự phóng đãng, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì chăng.”
“Nhân chứng vật chứng đều có cả, hiểu lầm ở đâu ra! Tiểu tử Vân gia đó chính là cục cưng bảo bối của lão Vân gia, lẽ nào Ngũ đệ ngươi muốn nói rằng không phải nha đầu đó trèo lên giường của Vân tiểu tử mà là Vân tiểu tử ấy đã đem nha đầu đó…!” Tứ trưởng lão nói đến mức mặt già cũng đỏ bừng.
Cảnh tượng lúc đó thật không nỡ nhìn…
Tiện nha đầu Thủy Ngâm Thiền kia chỉ mặc áo yếm và quần trong, còn tiểu tử kia của Vân gia thì trần trụi cả nửa người trên! Mắt thấy hai người sắp ôm lấy nhau, nếu không phải bọn họ đến kịp thì e rằng hai người này đã gây ra đại họa rồi.
Mặc dù mặt mày của tiện nha đầu Thủy Ngâm Thiền này cũng xinh xắn nhưng nàng là một phế vật ngay cả huyền khí cũng không có, tiểu tử Vân gia sao có thể để mắt đến nàng được chứ?
Thêm nữa trong phòng còn phát hiện thấy Mê Tình Hương, tất cả mọi chuyện đều nhắm vào Thủy Ngâm Thiền.
Đứa phế vật này chắc chắn là tự biết mình không xứng với Nhị hoàng tử nên mới chuyển mục tiêu sang tiểu tử Vân gia, từ đó mới có vở kịch hay ngày hôm trước.
Tứ trưởng lão càng nghĩ càng thấy xấu hổ, thật chỉ muốn đem cái thứ làm mất mặt Thủy Ngâm Thiền kia vứt ra khỏi Thủy phủ!
Ngũ trưởng lão đang định nói thêm gì đó thì gia chủ Thủy Mặc Miễn đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa.
Khí tràng!
Thế mà lại là khí tràng của Đại Huyền Sư trung cấp!
Thủy Mặc Miễn hiện tại cũng mới chỉ bước vào ngưỡng cửa Đại Huyền Sư trung cấp được năm năm, còn người đến rõ ràng đã là Đại Huyền Sư trung cấp nhiều năm, e rằng rất nhanh có thể thăng lên Đại Huyền Sư cao cấp rồi!
Đây là một cao thủ có thể sánh ngang với Thái Thượng trưởng lão của Thủy gia!
Thủy Mặc Miễn không dám chậm trễ, lập tức ra đón, mấy vị trưởng lão khác và các hậu bối hàng chữ Nhạc cũng lần lượt đứng dậy đi theo ra ngoài.
Mấy người không chút nghi ngờ gì, người đến chắc chắn là thuộc hạ của Nhị hoàng tử!
Thủy Mặc Miễn đang định cúi đầu hành lễ thì không ngờ người đến lại là một tiểu nha đầu chừng mười lăm mười sáu tuổi, ông lập tức sững người.
Tiểu nha đầu đi phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực như một con khổng tước kiêu hãnh, nhưng nàng ta quả thực đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo, không chỉ xinh đẹp mỹ miều mà tuổi còn nhỏ đã tu luyện huyền khí đến Huyền Đồ bát tinh.
Trên đại lục Ngân Xuyên, người dùng huyền khí để tu luyện Huyền Vũ được gọi là huyền giả. Cấp bậc của huyền giả từ thấp đến cao được chia thành: Huyền Đồ, Huyền Sĩ, Huyền Sư, Huyền Tướng, Huyền Vương, Huyền Hoàng, Huyền Đế, Huyền Thánh.
Bởi vì số người dưới cấp Huyền Sĩ rất đông nên được chia theo tinh cấp, tổng cộng có cửu tinh. Đột phá đến Huyền Sĩ mới được xem là thực sự bước vào hàng ngũ của đại đạo Huyền Vũ, từ đó về sau sẽ được chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cao cấp đỉnh phong.
Mặc dù số lượng Huyền Đồ rất đông nhưng nữ tử này mới tuổi còn nhỏ đã đạt tới cấp bậc Huyền Đồ bát tinh, nhìn khắp cả Vân Thủy quốc cũng được xem là một hậu bối có thiên phú cực cao!
Phía sau nữ tử còn có một nam tử trung niên thân hình cường tráng đi theo.
Khí tràng Đại Huyền Sư bá đạo vừa rồi rõ ràng là do nam tử trung niên này phát ra.
Khi Trác Vân Nhã Nhi nhìn thấy mấy người trước mặt, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia khinh thường, nhưng vì được giáo dưỡng tốt nên rất nhanh đã che giấu đi.
Nữ tử xinh đẹp như hoa mỉm cười với Thủy Mặc Miễn, khách khí nói: “Hẳn vị tiền bối đây chính là gia chủ của Thủy gia rồi. Vãn bối là Ngũ công chúa Trác Vân Nhã Nhi, trên đường có chút chậm trễ, đã để các vị tiền bối đợi lâu.”
Trong lòng Thủy Mặc Miễn có chút không vui.
Tuy Thanh Thành chỉ là một mảnh đất nhỏ bé so với Hoàng thành nhưng Thủy gia nói gì thì nói cũng là đệ nhất thế gia ở Thanh Thành, người Thủy gia lại vì… một số nguyên nhân nào đó mà có quan hệ vô cùng thân thiết với hoàng thất. Vậy mà vị Nhị hoàng tử này không đích thân đến thì cũng đành, giờ lại để một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa thay mặt hắn ta đến đây.
Trác Vân Ế Thiên này căn bản là không hề cho đặt cả Thủy gia vào mắt!
Trác Vân Nhã Nhi nhận ra Thủy Mặc Miễn không vui bèn mỉm cười nói: “Nhị ca vốn định đích thân đến, nào ngờ giữa đường gặp phải một con linh thú Hỏa Tông Sư năm trăm năm, Nhị ca muốn giao kết khế ước với con thú đó làm tọa kỵ nên mới chậm trễ không đến được. Có điều lần này Nhị ca đến đây cũng chỉ vì một chuyện, nếu bản thân Nhị ca đã không đến được thì để ta thay huynh ấy truyền một lời nhắn cũng như nhau cả thôi.”
Nói đến đây, Trác Vân Nhã Nhi động tác nhanh gọn lấy từ trong lòng ngực ra một tấm thiệp lớn màu đỏ, ném “bộp” một tiếng lên bàn.
Bên ngoài tấm thiệp lớn màu đỏ đó viết rõ ràng ba chữ lớn nguệch ngoạc:
Thư, từ, hôn.