Đến nội dung chính

Chương 3

admin 532 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe từ từ dừng trước biệt thự.

Không đợi Nguyễn Cảnh Thâm, cô mở cửa bước xuống trước, bình thản đi lên những bậc thềm đá.

Đến chân cầu thang, cô bỗng dừng lại.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng khách:

“Anh nhớ chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.”

Cô ngừng một chút rồi mỉm cười rất nhạt:

“À, còn mảnh đất thương mại ở khu phía Nam anh từng hứa sẽ sang tên cho em… đừng quên.”

Không có được tình yêu, vậy cô cũng phải lấy đủ lợi ích chứ, đúng không?

Diệp Tinh Ngôn xoay người bước lên lầu, bóng lưng thẳng tắp, không hề ngoảnh lại.

Nguyễn Cảnh Thâm đứng lặng dưới chân cầu thang, nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau khúc rẽ.

Đây vốn là kết quả anh mong muốn, nhưng khi cô bình thản quay lưng đi, chính anh lại cảm thấy không cam tâm.
Khóe môi anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo mang theo chút tự giễu.

Chỉ cần cho em đủ lợi ích, mọi chuyện đều có thể thương lượng được, đúng không Diệp Tinh Ngôn?

Đêm thu ở Thành phố S càng về khuya càng se lạnh. Mưa lặng lẽ rơi ngoài hiên, từng hạt nước gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, như từng nhịp chạm vào khoảng trống cô quạnh trong lòng người.

Diệp Tinh Ngôn trở về phòng ngủ của mình.

Ba năm kết hôn, cô và Nguyễn Cảnh Thâm vẫn luôn ngủ riêng. Hai người giữ khoảng cách vừa đủ, tôn trọng ranh giới của một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Cô ngồi xuống bên mép giường, mở ngăn kéo bí mật ở đầu tủ. Bên trong chỉ có một tập hồ sơ được lưu giữ cẩn thận.

Đó là bản hợp đồng hôn nhân.

Đầu ngón tay cô khẽ vuốt lên trên mặt giấy. Mực in vẫn còn rõ, nhưng những điều khoản lạnh lùng trên đó bỗng khiến ký ức mười năm trước ùa về như một thước phim cũ.
Năm ấy, cô mới mười sáu tuổi, là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Ông nội cô và ông nội Nguyễn Cảnh Hạo năm xưa là đồng đội nhập ngũ cùng năm, tình cảm vô cùng tốt.

Khi biết cô mất ba mẹ, ông Hạo đã đưa cô về nhà họ Nguyễn, cho ăn học và chính thức nhận làm cháu nuôi.

Khi ấy, Nguyễn Cảnh Thâm đã mười tám tuổi.

Cậu thiếu niên mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói ấy lại chấp nhận gọi cô là em gái, luôn âm thầm chăm sóc cô bằng sự dịu dàng của riêng mình.

Khi cô bị bạn học cô lập vì thân phận cháu nuôi, anh đích thân đến trường đón cô về.

Khi cô vô tình nhìn thật lâu vào bức tranh hoa hải đường trong một buổi triển lãm, vài ngày sau, bức tranh ấy lặng lẽ xuất hiện trong phòng cô mà không hề ghi tên người tặng.

Anh chưa từng nói những lời ngọt ngào.

Nhưng mỗi lần cô cần, anh đều ở đó.
Chính sự tử tế lặng lẽ ấy đã khiến trái tim cô gái mười sáu tuổi rung động lúc nào không hay.