Sảnh tiệc của khách sạn năm sao rực rỡ dưới những chùm đèn pha lê, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh chạm ly của giới thượng lưu Thành phố S tạo nên một bầu không khí xa hoa và náo nhiệt.
Hôm nay là tiệc chúc mừng Nguyễn Cảnh Thâm chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Tập đoàn nhà họ Nguyễn.
Trong chiếc váy lụa xanh thẫm kín đáo mà thanh lịch, Diệp Tinh Ngôn luôn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi.
Cô đi bên cạnh chồng, khéo léo tiếp đón các cổ đông, bình tĩnh hóa giải những lời bóng gió của phe chú bác trong gia tộc.
Suốt ba năm qua, cô vẫn luôn là một “người vợ hoàn hảo” của Chủ tịch, đoan trang, lý trí và gần như không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Mãi đến gần nửa đêm, chiếc Maybach màu đen chậm rãi rời khỏi khách sạn.
Cánh cửa xe khép lại cũng đồng thời ngăn cách mọi tiếng cười náo nhiệt phía sau, chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh.
Nguyễn Cảnh Thâm ngồi ở ghế sau, đưa tay tháo cà vạt rồi đặt sang một bên.
Diệp Tinh Ngôn lặng lẽ mở chiếc bình giữ nhiệt đã chuẩn bị từ trước, rót cho anh một ly trà gừng mật ong Shan Tuyết còn nghi ngút khói.
Suốt ba năm qua, mỗi khi anh phải dự tiệc xã giao, trên xe luôn có sẵn một bình trà như vậy.
Cô biết anh không thích mùi thuốc giải rượu, nên đều đặn tự tay pha trà để giúp anh dễ chịu hơn sau những buổi tiếp khách kéo dài.
Nguyễn Cảnh Thâm nhận lấy theo thói quen, vặn nắp ra, nhấp một ngụm.
Thấy cổ áo sơ mi của anh hơi xộc xệch, Diệp Tinh Ngôn nghiêng người về phía trước, khẽ đưa tay tháo thêm hai cúc áo trên cùng.
Động tác của cô thuần thục và tự nhiên, như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
“Cả buổi tối anh phải đứng tiếp khách, chắc mệt lắm.”
Giọng cô rất nhẹ nhàng:
“Hôm nay đừng làm việc khuya nữa. Về nhà tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi sớm nhé.”
Nguyễn Cảnh Thâm hơi khựng lại, sau đó nhàn nhạt đáp:
“Ừm…”
Diệp Tinh Ngôn thoáng sững người.
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng cô vẫn nhạy bén nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh.
Nó không còn là vẻ mệt mỏi sau một buổi tiệc xã giao, mà dường như còn xen lẫn chút do dự và né tránh.
Bàn tay đang chỉnh cổ áo cho anh khẽ khựng lại.
Cô mỉm cười rất nhẹ, lặng lẽ rút tay về rồi ngồi ngay ngắn trở lại vị trí của mình.
Ba năm làm vợ, cô hiểu Nguyễn Cảnh Thâm hơn bất kỳ ai. Mỗi khi anh không muốn nói chuyện, cô sẽ không hỏi thêm một câu nào, chỉ âm thầm ở bên cạnh, đợi đến khi anh muốn mở lời.
Trong xe lại chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp lên cửa kính và ánh đèn đường không ngừng lướt qua gương mặt trầm mặc của người đàn ông bên cạnh.
Anh nhìn ra ngoài rất lâu, rồi mới chậm rãi quay sang người phụ nữ bên cạnh.
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh đến mức gần như không mang theo cảm xúc.
“Cô ấy đã về rồi.”
Chỉ năm chữ ngắn ngủi.
Nhưng cả hai đều hiểu “cô ấy” là ai.