Biệt thự Nghi gia trồng rất nhiều cây cối. Nghi Ninh thả chậm bước chân, đi ở lối đi bộ dẫn vào cửa chính biệt thự. Ở hai bên bờ cỏ trồng hai hàng trúc xanh rì, cành trúc lay động trong gió, mang theo mùi hương tươi mát nhẹ nhàng thanh tẩy tâm hồn người ta.
Vài chiếc lá trúc rơi dưới chân cô, cô cúi xuống nhặt một chiếc lá trúc lên. Bỗng nhiên có tâm trạng cảm khái.
Đây là ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm thuở ấu thơ của cô.
Ở kiếp trước sau khi Nghi gia sụp đổ, tài sản bị phong toả, nơi này cũng không còn nữa.
Ngón tay Nghi Ninh siết chặt lá trúc, ánh mắt trở nên kiên cường. Trời cao để cô sống lại một đời, cô nhất định phải bảo vệ tất thảy mọi thứ.
Đột nhiên một tiếng gọi truyền tới, dường như vì sự phấn khích mà hơi cao giọng lên: “Bé cưng!”
Nghi Ninh ngẩng đầu, trông thấy Nghi Thời Ý nở nụ cười, vừa vẫy tay vừa chạy về phía cô.
Cô rất nhanh rơi vào một cái ôm vững vàng ấm áp, mùi hương trên người Nghi Thời Ý cũng giống như rừng trúc xanh ngát kia tràn vào mũi.
Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, làm cô chợt nhớ đến tuổi thơ được Nghi Thời Ý cõng đi thả diều. Bầu trời xanh thẳm với những tầng mây cao vút, lưng áo anh ướt mồ hôi, trên mặt là nụ cười còn chói chang hơn cả ánh mặt trời.
Phảng phất như mới ngày hôm qua, nhưng lại cách xa cả một đời.
Sống mũi Nghi Ninh chua xót, cơn nghẹn ngào trào lên trong lồng ngực. Cô không nhịn được oà khóc: “Anh ơi…”
Nghi Thời Ý cuống lên: “Sao thế? Sao lại khóc?”
Anh kéo cô ra, cô ôm rịt lấy anh không chịu buông.
Cô luôn sống rất kiên cường tự lập, không phải kiểu người thích khóc. Ở đời trước chịu đựng qua đủ loại giày vò, trừ bỏ thời điểm biết tin ba lâm bệnh nặng, Nghi Thời Ý bị đánh gãy hai chân trở thành tàn phế. Cô chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Nhưng khi lần nữa được gặp Nghi Thời Ý khoẻ mạnh thế này, cô như thể muốn trút hết tất cả uất ức kiếp trước, ở trước mặt anh khóc một trận thật to.
Nghi Thời Ý đau lòng nói: “Ninh Ninh, cục cưng, em bé cưng, bảo bối nhỏ của anh… em sao thế? Nói cho anh hai biết được không? Là thằng nào dám bắt nạt em, anh đây cho nó một trận nên thân!”
Anh cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt cô, hai tay lau nước mắt cho cô: “Được rồi đừng khóc, em làm anh đau lòng quá đi.”
—
Vì cô đột nhiên quay về. Gia đình nhỏ bỗng rộn ràng hẳn lên.
Lúc Nghi Thời Ý ôm cô đi vào nhà, mắt mũi cô đỏ bừng vì khóc. Khương Tuệ trông thấy thế đau lòng gần chết, tưởng anh trai bắt nạt cô, quay sang vỗ bốp một phát vào lưng anh.
Khương Tuệ quát: “Cái thằng này! Làm gì em con khóc rồi?”
Nghi Thời Ý: “Con không biết! Vừa về đã vậy rồi! Con hỏi không chịu nói.”
Nghi Ninh khịt khịt mũi: “Không có việc gì…”
Nghi Thời Ý bực mình cực kỳ, nhưng không dám to giọng sợ lại làm cô khóc: “Khóc ra nông nỗi này còn bảo không có việc gì?”
Khương Tuệ: “Bé cưng, ai bắt nạt con? Con nói đi, cả nhà làm chủ cho con!”
Nghi Ninh cảm động.
Gia đình cô vốn luôn là thế này.
Họ là bức tường thành che mưa chắn gió, bảo vệ cho cô.
Không dám nghĩ kiếp trước lúc Nghi gia ở trên bờ vực sống còn, vì để cứu lấy sản nghiệp gia tộc bắt buộc phải để cô liên hôn cùng Tần Dạ Châu, họ đã có cảm giác gì.
Nghi Thời Ý năm đó vì muốn phản đối hôn ước của cô đã quỳ trước cửa phòng đóng chặt của ông nội từ đêm đến sáng, suốt bốn ngày liền cầu xin như thế, quỳ đến mức đổ bệnh.
Một người đàn ông trưởng thành giống anh, tại ngày tận mắt chứng kiến em gái mình bước chân vào cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, thương tâm khóc rất lâu.
Vậy mà cô suốt nhiều năm liền vẫn luôn oán giận họ tại sao năm xưa không bảo vệ mình.
Cô chỉ để ý nỗi đau của mình, lại không biết khi ấy họ cũng cực kỳ tuyệt vọng.
Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến giọng Nghi Ninh hơi khàn khàn: “Do con nhớ cả nhà quá thôi.”
Khương Tuệ thở phào nhẹ nhõm, búng trán cô: “Cái con bé này làm mẹ hết cả hồn! Nhớ nhà thì chăm về một chút.”
Nghi Thời Ý nói: “Chương trình đại học nặng thế, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ. Lấy đâu ra thời gian về thăm nhà chứ?”
Nghe Nghi Thời Ý nói rất hợp tình hợp lý, Khương Tuệ gật đầu: “Ừ cũng đúng! Vậy con cứ ưu tiên sức khỏe trước đi. Không về thăm ba mẹ cũng được! Nếu nhớ quá chúng ta sẽ đến đó thăm con.”
Cô gật đầu với mẹ: “Dạ.”
Lúc này Nghi Ninh mới đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng. Cô hỏi mẹ: “Mẹ, ba và… Vĩnh Nhiên đâu?”
Khương Tuệ trả lời: “Dạo gần đây công ty xảy ra chút chuyện, ba con vẫn luôn bận rộn. Còn Vĩnh Nhiên mới đăng ký học thêm lớp dạy đàn Cielo, hằng ngày học đến tối muộn mới trở về.”
Nghi Ninh khẽ thở ra, cảm giác nặng nề khó nói thành lời biến mất.
Nghi Vĩnh Nhiên không có ở nhà, vừa đúng lúc cô cũng không muốn chạm mặt em ấy.
Trải nghiệm đau đớn khi chết dưới tay em gái, hình ảnh Nghi Vĩnh Nhiên hai tay đầy máu tươi cười điên cuồng kiếp trước vẫn luôn ám ảnh tâm trí cô hằng đêm, khiến cô không có cách nào vượt qua.