Đến nội dung chính

Chương 5: Em muốn sờ cái gì

admin 1.017 Chữ Cài Đặt

Tắt điện thoại, Nghi Ninh ngồi một mình trong phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa kính sát đất.

Bên ngoài là cẩm viên với mái vòm pha lê tinh xảo trồng đầy các loài hoa quý, nở rực rỡ dưới ánh nắng chiều, đẹp hệt như một toà cung điện. Nhưng đối với cô, nơi này chỉ khiến người ta nghẹt thở.

Bản thân kiếp trước chết năm ba mươi tuổi. Tự do, tôn nghiêm, gia đình, bạn bè, thậm chí cả tình yêu. Cô mất đi hết tất thảy mọi thứ chỉ vì gặp được Tần Dạ Châu.

Nhưng nếu cô chịu chủ động đề nghị muốn chung sống hòa thuận với anh, khiến mối quan hệ giữa cô và anh bớt căng thẳng, thì có lẽ cô vẫn còn cơ hội thoát ra khỏi cái nhà tù vô hình này.

Nghĩ ngợi mơ hồ một hồi, mí mắt cô nặng trĩu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, cô mơ thấy khoảnh khắc bản thân bị thôn tính trong biển lửa ngợp trời.
Cổ họng bị cắt thành một đường rất sâu, máu tươi chảy không ngừng, chứng tỏ khi Nghi Vĩnh Nhiên xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Sau khi lấy mạng cô rồi, Nghi Vĩnh Nhiên phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ dinh thự, xóa hết mọi dấu vết.

Trong biển lửa dữ dội, cô mơ hồ thấy một bóng người quen thuộc lao tới, gọi tên cô.

“Nghi Ninh!—”

Nghi Ninh giật mình bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Cô nhíu mày ngồi dậy, day nhẹ thái dương.

Giấc mơ vừa nãy là gì vậy?

Vì ám ảnh tâm lý sao?

Cô khẽ thở dài, cũng đúng, ám ảnh tâm lý là chuyện hết sức bình thường. Dù sao cô cũng đã chết đi như thế, sống lại một lần nữa, ít nhiều gì não bộ cũng bị ảnh hưởng bởi những ký ức cực đoan kiếp trước.

Tiếng động cơ xe hơi tiến vào cẩm viên từ bên ngoài truyền tới. Nghi Ninh nhìn đồng hồ treo tường, giờ này có lẽ Tần Dạ Châu cũng đã về.
Cô nằm trở lại ghế sofa, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Không bao lâu sau cô đã nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần phòng khách. Kế tiếp liền nghe tiếng vệ sĩ báo cáo tình hình: “Tiểu thư hôm nay không gây chuyện, cũng không đòi đập phá thứ gì, như là biến thành người khác vậy.”

Nghi Ninh: “…”

Tần Dạ Châu nắm được đại khái “lịch trình” một ngày của cô. Anh không hỏi gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói: “Được rồi. Ra ngoài đi.”

Toán vệ sĩ rời khỏi phòng khách.

Không gian khôi phục sự yên lặng vốn có, các giác quan của cô tập trung cao độ, liền có thể cảm nhận được Tần Dạ Châu đang bước đến gần mình.

Cô cuộn chặt ngón tay, chôn mặt ở ghế sofa. Bây giờ cô không muốn đối mặt với anh chút nào.

Tần Dạ Châu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, trọng lượng cơ thể anh khiến ghế sofa hơi lún nhẹ xuống.
Ngón tay thon dài của anh duỗi tới, chạm nhẹ lên tóc mai của cô. Làn da nhạy cảm ở vành tai bỗng bị nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể anh tiếp xúc, cô vô thức hơi rụt cổ lại.

Tần Dạ Châu cười khẽ, dường như rất tận hưởng với việc trêu chọc này. Anh nói: “Trốn cái gì?”

Nghi Ninh rụt rè hé mi, lập tức liền đối diện với đôi con ngươi mắt đen thuần tuý của Tần Dạ Châu.

Cả người cô căng lên.

Chấp niệm của cô đối với người đàn ông này quá sâu. Cô vẫn không cách nào buông xuống được đoạn ký ức tồi tệ kiếp trước.

Tần Dạ Châu ngược lại không để ý quá nhiều như thế, anh vuốt ve tóc cô, mở miệng hỏi: “Nghe nói hôm nay ở nhà ngoan lắm à?”

Nghi Ninh có cảm giác không khác gì chủ đi làm về hỏi thú cưng của mình cả ngày ở nhà quậy phá không.

Cô hơi cau mày, có chút buồn bực: “Anh biết rồi còn hỏi lại làm gì.”

Tâm tình của Tần Dạ Châu xem ra không tệ, nghiêng người nằm xuống ghế sofa.

Đầu anh tựa vào hõm cổ cô, hơi thở nóng bỏng lướt qua da thịt khiến cô cứng đờ, giống như con nai bị sói ngoạm phải cổ, không dám động đậy một động tác nhỏ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lâu đến mức khiến bả vai cô tê cứng.

Cuối cùng cô không chịu nổi phải xoay người lại, chạm phải gương mặt đang yên lặng ngủ của anh.

Nếu bình thường khi tỉnh táo mà nói, Tần Dạ Châu như ác ma sống thì ngược lại lúc ngủ nhìn anh ta không khác gì thiên sứ hạ phàm. Hàng mi dài đen nhánh của anh rủ xuống, đổ thành vệt bóng mờ dưới mí mắt. Sống mũi anh cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, trơn bóng, mềm mại vô hại.

Khóe môi anh hơi buông. Tổng thể dung mạo nhìn lạnh lùng mà tuấn mỹ.

Nghi Ninh như bị ma nhập nhìn chằm chằm đôi môi Tần Dạ Châu một lúc lâu.

Bỗng nhiên, cô vô thức vươn tay đến chạm nhẹ vào khóe môi anh.

Lúc này, Tần Dạ Châu mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thẳng vào cô.

Đôi con ngươi mắt anh lạnh lẽo không chút tàn dư ánh sáng phảng phất nguy hiểm. Sau khi tỉnh ngủ toàn thân đều ngừng ở trạng thái đề phòng cao độ.

Cô bất chợt đối diện với sự u ám trong mắt anh, cứ giống như bị nhấn chìm vào một cái hố đen sâu không thấy lối thoát, ngây người một lúc lâu.

Tần Dạ Châu mở miệng, giọng khàn khàn: “Làm gì thế?”

Nghi Ninh hơi ngây ngốc chớp mắt, a một tiếng hỏi: “Gì cơ?”

Ánh mắt anh rơi lên mấy ngón tay thon dài, sạch sẽ của cô: “Định sờ cái gì?”

Nghi Ninh hít nhẹ một hơi, cũng không giấu giếm gì đáp: “Môi anh mềm mại quá, muốn thử sờ môi của anh.”