Đến nội dung chính

Chương 3

admin 551 Chữ Cài Đặt

Anh khép chặt mắt, hàng mi khẽ run lên, nhịp thở trở nên gấp gáp và nặng nề hơn.

Hạ Miên lập tức hiểu ra.

Người khiếm thính phụ thuộc rất nhiều vào thị giác để cảm nhận thế giới. Ánh sáng liên tục thay đổi với tốc độ cao dễ khiến họ bị quá tải thị giác, dẫn đến chóng mặt và say xe nghiêm trọng.

Cô lập tức nghiêng người về phía trước: “Chú Đinh, phiền chú chạy chậm lại một chút.”

Khi chiếc xe dừng trước cổng viện điều dưỡng, Cố Uyên đã mệt đến mức gần như không còn chút sức lực nào.

Bác sĩ Lê vừa nhìn thấy tình trạng của anh liền biến sắc. Bà nhanh chóng dùng thủ ngữ trao đổi với anh vài câu, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, rồi lập tức yêu cầu Chú Đinh quay xe đưa anh đến bệnh viện Bác Nhã.

Hạ Miên chỉ kịp đứng nhìn chiếc SUV lao đi trong màn đêm.
Cô kéo chiếc vali của mình, một mình xách hành lý lên căn hộ tập thể nơi bà ngoại đang ở.

Đêm đã khuya, đồng hồ vừa điểm mười một giờ.

Hạ Miên trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt vì lệch múi giờ. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Bác sĩ Lê gọi đến, nói Cố Uyên phải truyền dịch, đêm nay bà sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc anh.

Hạ Miên không nỡ để bà vất vả một mình, liền bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi thang máy khu điều trị cao cấp, cô đã thấy Cố Uyên mặc bộ đồ bệnh nhân, khoác hờ chiếc áo gió mỏng, đứng chắn trước mặt Bác sĩ Lê. Vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết, nhất quyết đòi xuất viện.

Bác sĩ Lê bất lực nhìn Hạ Miên.

“Cháu đến đúng lúc lắm. Thằng bé này cứng đầu vô cùng, vừa tỉnh lại đã nhất quyết đòi về, bà khuyên thế nào cũng không chịu.”
Cố Uyên lặng lẽ đưa điện thoại cho cô.

[Bệnh viện quá ồn. Tôi muốn về nhà. Cô có thể lái xe giúp tôi không?]

Hạ Miên thoáng ngẩn người.

Việc khiếm thính không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn khả năng cảm nhận thế giới xung quanh. Người bình thường tiếp nhận âm thanh bằng thính giác, còn Cố Uyên lại cảm nhận những rung động truyền qua mặt đất và không khí.

Trong bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập, tiếng cửa đóng mở, tiếng xe đẩy, cùng vô số rung chấn từ máy móc hoạt động liên tục có lẽ đều biến thành một dạng áp lực vô hình khiến anh không thể chịu đựng.

Nghĩ vậy, cô khẽ gật đầu: “Được.”

Sau khi đưa Bác sĩ Lê trở về viện điều dưỡng an toàn, Hạ Miên lái chiếc SUV theo lộ trình Cố Uyên đã cài sẵn trên hệ thống dẫn đường.

Điểm đến là một khu chung cư cao cấp nằm ven sông phía đông thành phố.
Điều khiến cô bất ngờ là ngay trên cổng chính của khu chung cư nổi bật dòng chữ Công ty Kiến trúc Hoa Chính — cũng chính là nơi chiều hôm sau cô sẽ đến phỏng vấn.

Hạ Miên chỉ vào tấm biển trước cổng, nói chậm rãi: “Ngày mai tôi đến đây phỏng vấn.”