Sau vài lần hẹn hò, mối quan hệ giữa Lê Nhiên và Lâm Hạo ngày càng trở nên tự nhiên hơn. Cô đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống mình, quen với những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, quen với ánh mắt dịu dàng anh luôn dành cho cô. Nhưng cô vẫn chưa biết rằng, có một bí mật mà anh đã giữ trong lòng suốt bấy lâu nay.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối tại nhà Lâm Hạo, hai người cùng ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà ấm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian một sự yên bình khó tả. Lê Nhiên khẽ thổi nhẹ trà nóng, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái lạ thường. Nhưng ngay lúc cô chưa kịp nói gì, Lâm Hạo đã lên tiếng trước.
“Lê Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo một chút nghiêm túc hiếm thấy.
Cô đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn anh. “Chuyện gì vậy?”
Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc cách mở lời. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: “Thật ra… hôm gặp nhau ở siêu thị ấy không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Lê Nhiên ngạc nhiên, khẽ nhíu mày. “Ý anh là sao?”
Lâm Hạo khẽ cười, nhưng trong đôi mắt anh ánh lên một sự hoài niệm. “Em không nhớ anh sao? Anh là thanh mai trúc mã của em ngày trước. Hồi nhỏ, chúng ta từng chơi cùng nhau rất nhiều, nhưng năm anh mười tuổi, gia đình anh phải chuyển đi vì công tác của ba mẹ. Từ đó, anh và em mất liên lạc.”
Lê Nhiên sững sờ. Cô không thể tin vào tai mình. Những ký ức xa xôi trong tâm trí chợt ùa về. Hình ảnh một cậu bé hay cười, luôn chạy theo cô trong sân chơi, luôn bảo vệ cô trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ khác, chợt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Là anh…” Cô thì thầm, đôi mắt ánh lên sự xúc động. “Nhưng… làm sao anh tìm được em?”
Lâm Hạo nhẹ giọng giải thích: “Gần đây, ba mẹ anh tình cờ gặp lại ba mẹ em trong một buổi họp mặt bạn bè cũ. Khi họ nhắc đến em, anh đã lập tức hỏi thăm về em. Ngay sau đó, anh quyết định chuyển về đây, muốn tìm lại em, muốn xem em của hiện tại thế nào.”
Trái tim Lê Nhiên đập mạnh. Cô không biết phải nói gì vào lúc này. Mọi thứ quá đột ngột, nhưng lại không hề xa lạ. Hóa ra, người bạn thuở nhỏ cô từng nhớ nhung một thời gian dài, người mà cô nghĩ đã hoàn toàn rời xa khỏi cuộc đời mình, lại luôn dõi theo cô theo một cách mà cô không hề hay biết.
Lâm Hạo tiếp tục, giọng anh dịu dàng mà chân thành: “Anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng anh không muốn ép buộc em phải nhớ ra. Anh muốn em có thời gian để tự cảm nhận, để tự quyết định điều em muốn. Nhưng bây giờ, anh muốn hỏi em một câu…”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời sao.
“Lê Nhiên, em có muốn thực hiện lời hẹn ước năm xưa không? Năm ấy, em đã nói lớn lên sẽ chọn anh, sẽ ở bên anh. Bây giờ, em có sẵn sàng làm điều đó không?”
Nước mắt bất giác dâng lên trong mắt cô. Cô nhớ lại những ngày thơ ấu, nhớ lại khoảng trống trong tim khi anh rời đi. Giờ đây, người đã từng là một phần quan trọng trong tuổi thơ cô lại đang ngồi trước mặt cô, chờ đợi câu trả lời.
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô. Cô hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu.
“Em đồng ý.”
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Lâm Hạo không kìm được mà vươn tay ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh bao trùm lấy cô, mang đến một sự an tâm không thể diễn tả thành lời.
Cả hai ôm nhau thật lâu, cùng nhau ôn lại những ký ức cũ, cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của hiện tại. Tối hôm ấy, không gian quanh họ chỉ còn lại sự ấm áp và những nhịp đập chân thành của hai trái tim đã tìm thấy nhau lần nữa.