Mẹ ra ngoài gọi điện thoại, Ninh Di Nhiên lân la từ bàn nhỏ sang bàn chính, ngồi vào chỗ của mẹ tiếp tục ăn.
Thấy em gái Nhiên Nhiên đã lên bàn người lớn, Hà Lăng Sương và Hà Thần cũng chẳng muốn ngồi bàn nhỏ nữa, cả hai cùng chạy sang bàn này ăn uống linh đình.
Bữa tiệc Trung thu này, làm cho tinh thần Ninh Quân Hạo có phần căng thẳng. Nguyên nhân lớn khiến Ứng Chân muốn ly hôn với ông ấy là vì ông ấy hợp tác nghiệp vụ với công ty của Tống Ấu Tuyên. Thật lòng mà nói, đôi khi anh không thể hiểu nổi mạch não của phụ nữ. Lý do anh hợp tác với công ty Tống Ấu Huyên. Lý do của ông ấy cũng rất đơn giản: Năng lực làm việc của bà ta tốt, chiết khấu thấp. Ông ấy không hiểu tại sao trong lòng Ứng Chân chuyện này lại trở thành rào cản không thể vượt qua chứ?
Giờ đây Ứng Chân không còn nhớ những chuyện đó nữa, Ninh Quân Hạo càng không hy vọng cô nhớ lại. Nhân lúc cô ra ngoài nghe điện thoại, ông ấy cũng thả lỏng, ra ghế sofa phòng khách, lấy điện thoại ra bắt đầu trả lời những tin nhắn công việc. Trả lời xong, ông ấy phát hiện mình bị kéo vào một nhóm đối ngoại với truyền thông.
Người của bộ phận PR đang thảo luận với truyền thông về các chi tiết cho buổi phỏng vấn gia đình vào thứ Tư tới.
Từ khi khởi nghiệp đến nay, đối với Công ty Kỳ Kỹ, ông ấy luôn nắm đại quyền trong tay. Ở công ty, hễ quy trình phê duyệt nào cần qua tay ông ấy, người của các bộ phận đều sẽ kéo ông ấy vào nhóm. Tuy sếp không bao giờ phát biểu trong nhóm, nhưng họ phải đảm bảo sếp có thể nắm bắt tiến độ rõ ràng và nhanh nhất.
Nhân viên Kỳ Kỹ hiếm khi dám @ Ninh Quân Hạo trong nhóm, có việc gì đều tìm thư ký của ông ấy. Phía truyền thông hợp tác thì không nhiều quy tắc thế, thấy người của Kỳ Kỹ kéo sếp vào liền @ Ninh Quân Hạo, họ trực tiếp hỏi:
[Chủ tịch Ninh, thời gian của ngài quý báu, chúng tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian của ngài. Chúng tôi muốn theo chân chụp bà Ứng nửa ngày, trước khi lấy thêm tư liệu đời thường. Thời gian ngài và bà Ứng cùng xuất hiện khoảng mười phút. Chúng tôi đảm bảo toàn bộ buổi phỏng vấn đôi sẽ kết thúc trong vòng hai tiếng.”
Ninh Quân Hạo trả lời trên điện thoại: [Việc này hiện tại tôi chưa thể hứa với các vị. Tôi phải hỏi ý kiến vợ tôi đã.]
Phía truyền thông gửi lại một biểu tượng mặt cười: [Chủ yếu là vì những năm nay bà Ứng quá kín tiếng, cộng đồng có chút tò mò về bà ấy.]
Vị sếp chưa bao giờ phát biểu trong nhóm đột nhiên lên tiếng, các nhân viên Kỳ Kỹ vốn vì có sếp ở đây mà không dám nói bừa bỗng cảm thấy không khí thật thông thoáng.
Trưởng bộ phận PR thấy chủ tịch Ninh lên tiếng, vội vàng nói trong nhóm: [Đợi phía bà Ứng có phản hồi rồi, chúng tôi sẽ liên lạc lại với các vị.]
…
Ninh Di Nhiên vừa ăn cơm, vừa nghe họ hàng trên bàn khen ngợi dì Tống kia nấu ăn ngon, giỏi việc nước thạo việc nhà.
Bình thường tiệc gia đình đều do mẹ con bé nấu, nhưng lúc này mẹ đã ra ngoài nghe điện thoại. Thế nên bà nội và các chú khen người ngoài cũng chẳng chút kiêng dè.
Bà Tống cười đến đỏ mặt: “Đâu có tốt như mọi người nói đâu ạ, đến giờ vẫn chưa gả đi được đây.”
Ninh Di Nhiên nghe thấy thím mình nói nhỏ: “Đó là do mắt nhìn của chị quá cao thôi.”
Bà nội cũng đồng tình: “Nếu không phải mắt nhìn cao thì cũng chẳng độc thân đến tận giờ. Các con mau giúp Ấu Huyền xem có người nào hợp với cô ấy không.”
Ba đứa trẻ tuy đang cắm cúi ăn nhưng tai vẫn luôn chú ý đến nội dung người lớn trò chuyện. Thực tế Ninh Di Nhiên cũng đang nghe, nhưng chị họ dường như tưởng tai con bé bị điếc, cứ dùng khuỷu tay hích con bé, nháy mắt ra hiệu.
Bà nội chẳng hiểu sao lại kéo chủ đề sang người con bé: “Nhiên Nhiên, dì Tống đây là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học ở nước Anh đấy, không phải cháu nói sau này cũng muốn đi Anh du học sao? Có vấn đề gì có thể hỏi dì Tống.”
Ninh Di Nhiên bĩu môi: “Cháu sớm đã không muốn đi Anh học nữa rồi. Cái nơi đó ngày nào cũng mưa thì có gì hay mà đi. Cháu muốn sang Mỹ vào Ivy League cơ.”
Bà nội vẫn không muốn bỏ qua cơ hội để cháu gái học hỏi tấm gương tốt: “Lần trước nghe mẹ cháu nói, giáo viên nước ngoài dạy cháu tiếng Anh đã về nước rồi, lúc nào rảnh cháu có thể luyện khẩu âm với dì Tống, dì ấy nói tiếng Anh như người bản địa luôn đấy. Dì Tống không chỉ xuất sắc trong công việc mà nấu ăn cũng giỏi, đúng là giỏi việc nước thạo việc nhà.”
Ninh Di Nhiên bây giờ ghét nhất là sáu chữ “giỏi việc nước thạo việc nhà”, con bé vểnh môi nói: “Bố cháu bảo rồi, sau này cháu không cần phải biết nấu ăn. Thời đại nào rồi, tìm vợ chứ có phải tìm giúp việc nhà đâu.”
Mấy câu nói đơn giản, đã khiến mặt Tống Ấu Huyên sượng trân tại chỗ, những người trên bàn chỉ biết cười gượng. Ai mà không biết cô con gái rượu này của Ninh Quân Hạo từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, nói năng chẳng nể nang ai bao giờ.
Trẻ con tầm tuổi này đều bướng bỉnh, Hà Lăng Sương cũng không thích nghe những lời bà cô vừa nói, phụ họa theo: “Đúng thế, nếu chiêu đó thật sự hữu dụng thì dì Tống còn cần đi xem mắt sao?”
Những lời ngây ngô của trẻ con giống như mấy cái tát vang dội, Tống Ấu Tuyên chỉ có thể cười gượng. Tô Nhiễm mắng con gái: “Cái đồ nhiều chuyện! Mau ăn cơm đi!”