Đến nội dung chính

Chương 46

admin 1.507 Chữ Cài Đặt

Tô Nhiễm cảm giác mặt mình hơi rát như bị vả, bà ta ghé sát tai Tống Ấu Huyên thì thầm: “Chắc chắn cô ta mới đi làm mắt, hoặc mở khóe mắt, hoặc tiêm cái gì đó. Lát nữa chị sẽ hỏi xem cô ta làm ở viện thẩm mỹ nào.”

Hai người cậu của Ninh Quân Hạo nay đều đã ngoài bảy mươi. Cậu cả trước khi nghỉ hưu là cán bộ nhà nước, con trai hiện đang làm lãnh đạo ở đơn vị, con dâu Lý Thu làm việc tại bệnh viện tuyến đầu tốt nhất thành phố Bắc, vừa mới thăng chức Phó viện trưởng.

Cậu hai trước kia là Tổng giám đốc trung tâm thương mại quốc doanh, con trai sau khi du học về nước vẫn luôn làm trong ngành hàng xa xỉ, hiện là quản lý cấp cao của một công ty Luxury, con dâu Tô Nhiễm thì làm giám đốc một công ty thời trang.

Trước khi đến, Ứng Chân đã tìm hiểu về những thay đổi trong mấy năm gần đây của những người họ hàng thân thiết bên phía Ninh Quân Hạo. Cô chào hỏi cậu mợ và hai người anh họ, chị dậu cả họ Lý Thu hôm nay tăng ca nên không đến.
Cô thầm thấy may mắn vì chị dâu cả họ vắng mặt. Nếu không, với tính cách của mẹ chồng, chắc chắn bà cụ sẽ bắt chị dâu họ cả xem tay cho cô, thế thì chẳng phải lộ tẩy sao.

Tuy mẹ chồng ở biệt thự liền kề nhưng diện tích sân vườn lại khá lớn. Bà cụ trồng không ít cây ăn quả và những loại cây quý hiếm không rõ tên, có xích đu, còn làm cả hồ cá và chòi nghỉ mát. Vào mùa này, hương hoa, hương cỏ cây và hương trái chín thoang thoảng nơi cánh mũi, tạo cảm giác thư thái khó tả.

Cậu út lên tiếng: “Trà Đại Hồng Bào này phải pha bằng ấm tử sa mới chuẩn vị, tiếc là chỗ mẹ cháu không có ấm tử sa, chúng ta đành dùng tạm bộ ấm ngọc này vậy.”

Hà Phương Trân nghe anh hai nói từ “dùng tạm” thì không chịu được: “Ai bảo em không có ấm tử sa? Để em đi tìm cho anh.”

Một lát sau, quả nhiên bà cụ tìm ra một bộ ấm trà tử sa. Ứng Chân nhìn chiếc hộp mẹ chồng bưng ra, cảm thấy rất quen mắt. Đó chẳng phải là món quà gặp mặt cô tặng mẹ chồng tương lai lần đầu tiên sao? Không ngờ bao nhiêu năm qua bà cụ vẫn để trong nhà kho, còn chưa bóc tem.
Hà Phương Trân cũng nhớ ra: “Hình như bộ này là do Ứng Chân tặng em năm xưa. Tiếc là sau khi phẫu thuật dạ dày, em ít uống trà hẳn. Anh cả, anh xem có dùng được không. Nếu dùng được thì anh mang về đi.”

Ứng Chân đang thầm nghĩ cái ấm này bây giờ chắc chắn rất đắt, vốn định nói: Mẹ không dùng thì để con mang về, đợi Ninh Quân Hạo nghỉ hưu thì cho anh ấy dùng.

Nhưng mẹ chồng đã mở lời rồi nên cô đành nuốt lời đó xuống.

Cậu út là người sành sỏi, đón lấy xem xét một chút, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, kích động đến mức mặt mày sáng rỡ: “Phương Trân, con dâu em đối với em tốt thật đấy! Mười mấy năm trước đã tặng em cái ấm tốt thế này! Ấm này là tác phẩm của bậc thầy Cố Cảnh Chu đấy. Em có biết bây giờ nó trị giá bao nhiêu tiền không? Em cho anh thật hả?”
Hà Phương Trân mang máng nhớ con dâu từng nói hình như là tác phẩm của nghệ nhân nào đó, bà cụ không sành đồ nên cũng chẳng biết giá trị hiện tại. Nhưng nghe anh trai hỏi như vậy, trong lòng bà cụ bắt đầu dấy lên chút hối hận, nhưng miệng vẫn cứng: “Mặc kệ nó bao nhiêu tiền, giờ em cũng có uống trà đâu.”

Cậu út giơ năm ngón tay lên ra hiệu: “Thời gian trước, bên Hồng Kông có đấu giá một cái ấm tương tự thế này, cũng là của Cố Cảnh Chu, giá chốt là năm trăm triệu đấy.”

Ứng Chân nghe thấy cái giá này cũng giật mình. Cái ấm này là mười mấy năm trước, khi cô đi quay phim ở một cổ trấn tại thành phố Nghi, đã bỏ ra mấy chục triệu để mua về. Không ngờ mười mấy năm trôi qua, giá lại tăng nhiều đến thế.

Hà Phương Trân vừa nghe thấy đắt như vậy, không khỏi xót của, nhìn con dâu với ánh mắt trách móc: “Sao con không nói sớm với mẹ? Mẹ cứ tưởng chỉ là do một nghệ nhân bình thường làm. Mẹ cứ vứt lăn lóc trong nhà kho, mấy lần dì Vương dọn dẹp suýt nữa thì làm vỡ.”

Ứng Chân: “…”

Nếu không nghe cậu út nói, cô cũng đâu biết ấm của Cố Cảnh Chu giờ lại có giá trên trời như vậy.

Cậu út cười không khép được miệng. Tô Nhiễm trong bếp nghe thấy tiếng động cũng chạy ra hóng chuyện. Biết bố chồng vớ bở được cái ấm tử sa trị giá năm trăm triệu, bà ta cười đến mức không màng cả nếp nhăn trên mặt. Bố chồng chỉ có một cậu con trai, sau này cái ấm đó kiểu gì chẳng truyền lại cho vợ chồng bà ta.

Gia đình cậu cả ở bên cạnh nhìn thấy ít nhiều cũng ghen tị. Ninh Quân Hạo thu hết vào mắt, bèn nói lần tới sẽ đấu giá một bộ thư pháp mà cậu cả thích để tặng ông cụ cả.

Lần này đến lượt Hà Phương Trân khó chịu, tiệc gia đình còn chưa bắt đầu mà đã “tốn máu” nhiều như vậy, bà cụ chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa.

Trong bếp giờ chỉ còn lại Tống Ấu Huyên và dì Vương giúp việc. Tống Ấu Huyên không dám phân tâm nữa, chuyên chú vào việc nấu nướng. Bà ta muốn cho Ninh Quân Hạo biết, cho dù là làm vợ, Tống Ấu Huyên cũng chẳng thua kém bất kỳ ai!

Ninh Di Nhiên đang chơi cùng đám trẻ con nhà các cậu trong sân. Ba đứa trạc tuổi nhau, anh Hà Thần nhà cậu cả họ và chị Hà Lăng Sương nhà cậu hai họ đều đang học lớp chín, còn Ninh Di Nhiên đang học lớp tám.

Ba đứa trẻ nằm bò bên hồ cá, mỗi đứa cầm một túi thức ăn trêu đùa đàn cá Koi dưới nước. Ninh Di Nhiên cho ăn hết phần của mình liền giật lấy túi thức ăn trong tay Hà Thần để cho ăn tiếp.

Hà Lăng Sương chướng mắt với sự bá đạo của con bé, bèn nói với Hà Thần: “Anh cứ để nó cướp của anh thế à?”

Hà Thần nhún vai, vẻ mặt không sao cả: “Chỉ là một túi thức ăn cho cá thôi mà.”

Cho ăn một lúc, cả ba đều thấy chán nên rủ nhau chơi ném đĩa bay. Ninh Di Nhiên là thành viên câu lạc bộ chèo thuyền Kayak của trường Bồi Hoa, mỗi tuần đều đến sân tập thuê của câu lạc bộ để luyện tập nên lực tay rất khỏe, mấy lần lỡ tay ném đĩa bay trúng vào mặt chị Lăng Sương.

Hà Lăng Sương bị ném trúng mấy lần thì nổi cáu: “Ninh Di Nhiên, em cố ý đúng không!”

Ninh Di Nhiên cũng rất oan ức: “Chị, em thật sự không cố ý. Em mà cố ý thì đầu chị nở hoa lâu rồi.”

Hà Lăng Sương ném mạnh cái đĩa bay xuống đất: “Không chơi nữa. Chán chết.”

Trên đường đến đây, bố mẹ con bé đã dặn đi dặn lại suốt dọc đường là dù chơi gì hay ăn gì cũng phải nhường nhịn em Nhiên Nhiên. Lần nào cũng vậy, chính vì thế mới dung túng cho cái tính bá đạo của Ninh Di Nhiên.

Ninh Di Nhiên thấy bà chị này thật khó hiểu, mình cũng chưa làm gì quá đáng, sao chị ấy lại như thùng thuốc súng cứ thế phát nổ vậy.

Tính khí Hà Lăng Sương đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh sau đó đã sán lại khoác vai con bé: “Chị nghe lỏm được từ bố mẹ chị một bí mật về nhà em, em có muốn biết không?”

Ninh Di Nhiên đang chơi đùa với chú chó cưng của bà nội, thuận miệng hỏi: “Bí mật gì?”

Hà Lăng Sương ghé vào tai con bé thì thầm một câu. Ninh Di Nhiên liếc nhìn chị họ: “Thì đã sao?”

Hà Lăng Sương cười hì hì nhìn cô em họ của mình: “Em ngốc thế! Bà cô vẫn luôn chê mẹ em không sinh được con trai cho bố em, bà cô đang định đổi mẹ cho em đấy. Ninh Di Nhiên, bố mẹ em sắp ly hôn rồi!”