Đến nội dung chính

Chương 5

admin 512 Chữ Cài Đặt

Đặt điện thoại xuống, Thời Vũ Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng cam bốn giờ chiều rơi lên đôi tay đang đan chặt trên đầu gối.

Tối nay có việc.

Là chuyện lớn bằng trời.

Biết đâu…

Lần này vận may của cô sẽ khá hơn một chút…

Cô sẽ có thể đứng ở nơi mà anh có thể nhìn thấy cô…

–

Chiếc gương trong phòng trang điểm được đèn trần chiếu sáng giống như ban ngày. Phó Cảnh Hành nửa dựa trên ghế trang điểm, để mặc cho chuyên viên trang điểm dùng máy uốn tóc chỉnh lại độ cong trên ngọn tóc, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Trên điện thoại là lịch trình do phòng làm việc gửi đến. Vốn dĩ lễ trao giải lần này không phải do Phó Cảnh Hành làm người trao giải, nhưng người được chỉ định ban đầu lại bất ngờ có ba mẹ bị bệnh, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm người thay thế. Sau khi biết chuyện, Phó Cảnh Hành chủ động đề nghị nhận nhiệm vụ này.
Người phụ trách xúc động nắm chặt tay của anh liên tục cảm ơn. Phải biết Phó Cảnh Hành vừa giành được giải Ảnh đế không lâu, giá trị thương mại đang lên giống như diều gặp gió, không ngờ anh lại chủ động đứng ra giúp đỡ, đúng là một người tốt mà.

Phó Cảnh Hành mở lịch trình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các mục “Thảm đỏ 19:00”, “Trao giải 19:45”. Phần ghi chú còn chu đáo đánh dấu thứ tự trao các giải thưởng.

Khi nhìn thấy dòng chữ: [Giải Diễn viên mới xuất sắc nhất được trao ở hạng mục thứ ba.]

Ngón tay của anh khựng lại một chút rồi nhanh chóng lướt sang chỗ khác.

Chuyên viên trang điểm giơ chai xịt lên.

“Thầy Phó, anh nhắm mắt lại nhé. Xịt thêm chút keo nữa là xong rồi.”

“Ừ.” Phó Cảnh Hành khẽ đáp, nhắm mắt lại, úp điện thoại lên đầu gối.

Lúc chuyên viên trang điểm vòng quanh người anh xịt keo, điện thoại lại khẽ rung một cái.
Tần suất rung này không giống tin nhắn công việc.

Đợi chuyên viên trang điểm thu dọn đồ sang một bên, anh mới chuyển sang ngồi trên sofa quay lưng về phía tường, cầm điện thoại lên, mở ứng dụng đọc tiểu thuyết quen thuộc.

Phó Cảnh Hành chỉ theo dõi duy nhất một tác giả. Chấm đỏ bên cạnh ảnh đại diện của tác giả đang sáng lên, báo hiệu có hoạt động mới.

Anh mở giao diện tiểu thuyết, phát hiện chương mới nhất vẫn là chương từ ba ngày trước. Hóa ra tác giả chỉ đang trả lời bình luận của độc giả. Bộ truyện này không có nhiều người theo dõi, nhưng bình luận lại rất đông, bởi vì trong fandom lạnh như vậy có rất ít người sáng tác, fan chỉ sợ mình không nhiệt tình thì tác giả sẽ bỏ chạy.