Đến nội dung chính

Chương 4: Thay đổi

admin 447 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa phòng khẽ từ từ mở.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu đen chậm rãi bước vào. Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng khí chất uy nghiêm trên người ông khiến cho mọi người trong căn phòng không dám cất tiếng lên một lời.

Đó là Lăng Chấn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Lăng Thị, cũng là cha của tôi và Lăng Thần.

Phía sau ông còn có quản gia Trần.

“Con tỉnh rồi?”

Giọng nói của ông bình thản, không mang theo quá nhiều cảm xúc.

Tôi khẽ gật đầu.

“Con không sao.”

Lăng Chấn Quốc liếc sang nhìn Lăng Thần đang đứng bên cạnh giường, ánh mắt khẽ nhíu lại.

“Sao con còn ở đây?”

Lăng Thần cúi đầu.

“Con… con nghe nói anh đã tỉnh nên đến thăm.”

“Đã thăm rồi thì về phòng đi.”

Giọng nói lạnh nhạt ấy khiến Lăng Thần vô thức siết chặt hai tay và cúi đầu.

“Vâng… “

Cậu khẽ đáp rồi định xoay người rời đi.
“Khoan đã.”

Tôi lên tiếng.

Lăng Chấn Quốc nhìn sang tôi với vẻ khó hiểu.

Tôi cầm chiếc bánh còn sót lại trong hộp bánh, cắn thêm một miếng rồi bình thản nói:

“Bánh ngon lắm.”

“Lăng Thần đã mất rất nhiều thời gian mới làm ra được.”

Lăng Thần ngơ ngác nhìn tôi.

Có lẽ cậu không ngờ tôi lại nói giúp mình trước mặt cha như vậy.

Lăng Chấn Quốc im lặng vài giây rồi nhìn sang chiếc hộp bánh.

“Con tự làm?”

“Dạ… “

Lăng Thần khẽ gật đầu.

“Con học trên mạng.”

Lăng Chấn Quốc khẽ gật đầu.

“Dù hương vị còn bình thường, nhưng biết cố gắng là điều tốt.”

Đó chỉ là một câu nói rất ngắn.

Thế nhưng đôi mắt Lăng Thần lập tức đỏ hoe.

Tôi biết vì sao.

Trong ký ức của Lăng Uyên, từ nhỏ đến lớn, Lăng Thần chưa từng được cha khen lấy một lần.

Lăng Chấn Quốc quay sang nhìn tôi.

“Nếu đã khỏe hơn thì nghỉ ngơi thêm vài ngày.”
“Tuần sau quay lại trường.”

“Vâng.”

Ông không nói thêm điều gì, xoay người rời khỏi phòng.

Quản gia Trần cũng theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh.

Lăng Thần vẫn đứng im tại chỗ, cúi đầu nhìn mũi giày.

“A… Anh.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

Giọng cậu rất nhỏ.

Nhưng lần này, trên khuôn mặt ấy đã xuất hiện một nụ cười.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Giữa anh em với nhau… “

“Không cần nói cảm ơn.”

Lăng Thần khựng lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói ấy từ người anh trai này.

Cậu quay lưng lại với rồi mở cửa bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, tôi nhìn thấy bóng dáng của bản thân tôi trước kia.

Lần này…

Tôi thầm hạ quyết tâm phải cứu giúp một phiên bản khác của tôi ra khỏi bóng tối nay.