Ba ngày sau.
Dưới chân núi Thanh Vân Tông, biển người chen chúc.
Hàng ngàn thiếu niên, thiếu nữ từ khắp nơi đổ về, ai cũng mang theo hy vọng trở thành đệ tử tiên môn.
Thẩm An Lạc đứng trong đám đông, lặng lẽ quan sát.
Phía trước là chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc đá trắng dẫn thẳng lên sơn môn. Mây mù bao phủ, tiên hạc bay lượn, linh khí đậm đặc hơn bên ngoài gấp nhiều lần.
“Đúng là tiên môn…”
Nàng khẽ cảm thán.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng chuông ngân vang khắp núi rừng.
“Keng!?”
Một vị trưởng lão áo trắng bước lên đài cao.
“Lão phu là Tam trưởng lão Thanh Vân Tông.”
“Kỳ khảo hạch hôm nay gồm ba cửa.”
“Cửa thứ nhất.”
“Leo Thiên Vân Thang.”
“Người không đủ ý chí sẽ bị uy áp đánh bật xuống.”
“Cửa thứ hai.”
“Kiểm tra thiên phú.”
“Cửa thứ ba.”
“Kiểm tra tâm tính.”
“Nếu vượt qua cả ba cửa, các ngươi sẽ trở thành đệ tử ngoại môn.”
“Dĩ nhiên…”
Ông dừng một chút rồi cười.
“Nếu biểu hiện đủ xuất sắc, các ngươi cũng có thể được trưởng lão trực tiếp nhận làm đệ tử.”
Lời vừa dứt.
Đám đông lập tức sôi sục.
“Khảo hạch bắt đầu!”
Ầm!
Uy áp khổng lồ từ chín nghìn bậc đá trút xuống.
Rất nhiều người vừa bước chân lên bậc đầu tiên đã tái mặt.
Có người quỳ gối.
Có người trực tiếp ngất xỉu.
Thẩm An Lạc hít sâu một hơi rồi bước lên.
Bậc thứ nhất.
Không có cảm giác gì.
Bậc thứ một trăm.
Áp lực bắt đầu tăng lên.
Bậc thứ năm trăm.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Nhưng ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh.
Hỗn Độn Tiên Kinh tự động vận chuyển, từng tia linh khí lưu chuyển khắp cơ thể, hóa giải phần lớn áp lực.
Phía trên đài cao.
Một vị trưởng lão vuốt râu.
“Tiểu nha đầu kia không tệ.”
“Ngũ hệ linh căn mà có thể đi nhanh như vậy?”
Một trưởng lão khác khẽ lắc đầu.
“Có lẽ chỉ là ý chí mạnh.”
“Đợi đến cửa kiểm tra linh căn, e rằng sẽ bị loại.”
…
Một canh giờ sau.
Đã có hơn một nửa thí sinh bị loại.
Thẩm An Lạc vẫn tiếp tục tiến lên.
Một nghìn.
Hai nghìn.
Ba nghìn bậc…
Tốc độ tuy không nhanh, nhưng chưa từng dừng lại.
Ngay khi nàng bước lên bậc thứ ba nghìn ba trăm ba mươi ba.
Một giọng cười quen thuộc vang lên phía sau.
“Ta còn tưởng là ai.”
“Hóa ra là phế vật của Thẩm gia.”
Thẩm An Lạc quay đầu.
Một thiếu nữ mặc váy tím đang đứng cách nàng không xa.
Dung mạo xinh đẹp, ánh mắt lại tràn ngập vẻ chế giễu.
Chính là…
Thẩm Nguyệt Dao.
Bên cạnh nàng ta còn có vài đệ tử trẻ tuổi đang ra sức lấy lòng.
“Nghe nói ngươi bị đẩy xuống vực mà vẫn chưa chết.”
“Đúng là mạng lớn.”
Thẩm Nguyệt Dao mỉm cười dịu dàng.
Nhưng lời nói lại lạnh lẽo như dao.
“Hay là…”
“Lần này ta tiễn ngươi thêm một đoạn?”
Nói xong.
Nàng ta âm thầm phóng ra một tia linh lực, nhắm thẳng vào chân Thẩm An Lạc.
Nếu trúng đòn.
Trong hoàn cảnh chịu uy áp như thế này, nhẹ thì lăn xuống chân núi, nặng thì kinh mạch tổn thương.
Đúng lúc tia linh lực sắp chạm tới.
Đôi mắt Thẩm An Lạc khẽ lạnh.
Nàng không né.
Chỉ nhẹ nhàng vận chuyển Hỗn Độn Tiên Kinh.
Một luồng linh lực vô hình lập tức nuốt chửng đòn tấn công.
Ngay sau đó…
Tia linh lực ấy lại bất ngờ đổi hướng.
“Á!”
Thẩm Nguyệt Dao hét lên.
Nàng ta mất thăng bằng, suýt chút nữa lăn khỏi bậc đá.
May mà một nam đệ tử phía sau kịp thời giữ lại.
Toàn bộ những người xung quanh đều quay sang nhìn.
Thẩm Nguyệt Dao đỏ bừng mặt.
Nàng ta không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Còn Thẩm An Lạc chỉ khẽ nhếch môi.
“Muốn hại người…”
“Ít nhất cũng phải có bản lĩnh.”
Nói xong.
Nàng tiếp tục bước lên phía trước.
Bỏ lại Thẩm Nguyệt Dao đứng phía sau với ánh mắt đầy oán độc.
Trên đỉnh núi.
Một vị lão giả áo xám vẫn luôn nhắm mắt bỗng mở mắt.
Ông nhìn theo bóng lưng Thẩm An Lạc, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Tiểu nha đầu này…”
“Hình như… không đơn giản.”