Trong Luyện Đan Các, mùi hương dược thảo càng lúc càng đậm đà.
Huyền Thiết Lô khẽ run lên bần bật.
Thẩm An Lạc cắn chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi, toàn bộ tinh thần lực của nàng lúc này đều tập trung cao độ vào việc áp chế giọt dược dịch đang cuồng bạo bên trong lò đan.
“Chủ nhân, kiên trì lên! Sắp thành công rồi!”
Linh thể lo lắng bay vòng quanh, hai tay nhỏ siết chặt lại.
Tiểu Bạch cũng ngừng đùa nghịch, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc lò đan bằng sắt đen.
“Thu!”
Thẩm An Lạc quát nhẹ một tiếng, hai bàn tay biến đổi thủ ấn liên tục.
Hỗn Độn Chân Hỏa đột ngột bùng lên lần cuối rồi thu sạch vào lòng bàn tay nàng.
“Keng——”
Nắp lò Huyền Thiết Lô bật tung ra.
Một luồng sáng màu xanh lục bảo rực rỡ từ trong lò bắn thẳng lên trần nhà, kèm theo đó là ba tiếng ngân thanh thúy như tiếng ngọc va vào nhau vang vọng khắp không gian.
Hệ thống: [Chúc mừng chủ nhân luyện chế thành công: Thanh Linh Đan (Hoàng giai hạ phẩm).]
Hệ thống: [Độ thuần khiết: Mười phần mười (Thập thành đan mỹ hoàn mỹ).]
Hệ thống: [Số lượng: Ba viên.]
Ba viên đan dược tròn trịa, màu xanh bóng bẩy, trên bề mặt khắc ba đường vân đan màu vàng nhạt đang lơ lửng giữa không trung.
Linh thể há hốc mồm, dụi dụi mắt đầy vẻ không tin nổi:
“Thập… Thập thành đan mỹ? Lại còn có đan vân? Trời đất ơi, dù là đại sư luyện đan của đại tông môn cũng chưa chắc luyện ra được đan dược hoàn mỹ không chút tạp chất thế này!”
Bình thường, đan dược bên ngoài chứa ba đến bốn phần tạp chất đã được coi là tốt lắm rồi.
Đan dược hoàn mỹ mười phần mười không có độc tố tích tụ, tu sĩ có thể cắn thuốc liên tục mà không lo ảnh hưởng đến căn cơ.
Thẩm An Lạc phẩy tay thu ba viên đan dược vào lòng bàn tay, khẽ mỉm cười:
“Nhờ công pháp Hỗn Độn Tiên Kinh và nguồn nước Linh Tuyền của An Lạc Viên cả thôi.”
Nàng không chần chừ, trực tiếp nuốt một viên Thanh Linh Đan vào bụng, sau đó ngồi khoanh chân ngay tại chỗ để luyện hóa.
“Ầm!”
Dược lực tinh thuần không chút tạp chất lập tức hóa thành một dòng sông linh khí cuồn cuộn dũng mãnh chảy vào kinh mạch của nàng.
Nếu là người khác, linh mạch chắc chắn sẽ bị dòng năng lượng thô bạo này xé rách, nhưng kinh mạch của Thẩm An Lạc dưới sự tôi luyện của Hỗn Độn Tiên Kinh lại vô cùng dẻo dai.
Nàng điên cuồng vận chuyển đại chu thiên.
Luyện Khí tầng ba.
Luyện Khí tầng ba đỉnh phong.
Phá cho ta!
“Rắc!”
Trong đầu nàng như có một xiềng xích vô hình bị phá vỡ.
Luồng khí tức trên người Thẩm An Lạc bỗng chốc tăng vọt lên một tầm cao mới, thổi bay những sợi tóc mai bên tai nàng.
Luyện Khí tầng bốn!
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã trực tiếp đột phá một cảnh giới nhỏ.
Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng gỗ của Huyền Minh Phong, một luồng dao động linh lực cực mạnh bỗng nhiên quét qua.
“Hửm?”
Thẩm An Lạc mở mắt, nhíu mày.
Nàng lập tức thối lui ra khỏi An Lạc Viên, trở về với cơ thể ở thế giới thực.
“Thẩm An Lạc! Lên tiếng đi!”
“Đừng tưởng bái được Thái Thượng trưởng lão làm sư tôn thì có thể trốn tránh mọi quy tắc của tông môn!”
Một giọng nói kiêu ngạo, lăng lệ từ ngoài sân truyền vào.
Khóe môi Thẩm An Lạc chậm rãi cong lên một độ cong lạnh lẽo.
Xem ra, rắc rối đầu tiên ở Thanh Vân Tông đã tự tìm đến cửa rồi.