Đến nội dung chính

Chương 16

admin 822 Chữ Cài Đặt

Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức thay đổi, thất thanh: “Đồng Đồng vẫn chưa vào!”

“Làm bậy!” Tần Thời Trăn vừa nghe đã cuống lên: “Mau gọi cô ấy vào đi!”

Mưa trắng trời, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Chỉ lờ mờ thấy bóng Thẩm Đồng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chật vật tìm chỗ trú ẩn.

Nhưng giữa rừng rậm lấy đâu ra chỗ tránh mưa. Nước mưa như trút xuống đầu cô.

Nguyễn Thanh đứng ngay mép lều, sốt ruột hét lớn với cô: “Đồng Đồng! Mau vào đây đi!”

Bên kia, Thẩm Đồng vốn đang nghỉ dưới bóng cây, ai ngờ mưa lớn bất ngờ ập tới khiến cô sững người. Lần đầu tiên trong đời, lòng cô nảy sinh cảm giác hối hận khôn nguôi.

Cô cũng nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh lo lắng gọi mình. Nhưng đã trót nói ra rồi, giờ chạy sang bên kia tránh mưa thì khác gì cúi đầu nhận sai với Ngu Tân? Thẩm đại tiểu thư đây còn mặt mũi nào nữa!
Hơn nữa… chiếc lều trú mưa kia là do mọi người vất vả cực nhọc suốt cả buổi chiều mới dựng xong. Cô chẳng góp nổi chút sức nào mà lại chạy tới hưởng thành quả, lòng kiêu hãnh của Thẩm đại tiểu thư không cho phép cô làm cái chuyện “ngồi mát ăn bát vàng” ấy.

Biết đâu cơn mưa này sẽ nhanh chóng qua thôi. Thẩm Đồng cắn chặt răng, quyết định cứ thế chịu đựng.

Nhưng mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không phải kiểu mưa nhỏ thoáng qua mà Thẩm Đồng tưởng tượng, mà là một trận mưa bão thực sự. Toàn thân Thẩm Đồng gần như ướt sũng, mặt mày trắng bệch.

Nguyễn Thanh thấy cô hoàn toàn không có ý định chạy sang, sốt ruột tới mức muốn khóc: “Làm sao bây giờ! Thẩm Đồng không chịu qua đây!”

[Thẩm Đồng cũng làm loạn quá rồi đấy, không nhìn xem lúc nào rồi mà còn giận dỗi, chịu thật.]
[Cô ấy không biết trời mưa đứng dưới gốc cây rất nguy hiểm à, dễ bị sét đánh lắm đấy.]

[Bị sét đánh cũng đáng đời, ai bảo cô ta không tin Ngu Tân, cứ đòi nghỉ]

[Đồng Đồng mau qua đi a a a, nguy hiểm lắm, tổ chương trình cũng không ra quản à.]

Một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếp đó là tiếng “ầm” vang lên, sấm nổ ngay bên tai.

Cả người Thẩm Đồng run bần bật. Cô chưa từng trải qua cảnh tượng kinh hoàng thế này, sợ tới mức sắp khóc. Trước mắt cô mờ mịt, dưới chân trượt một cái, vấp phải rễ cây rồi ngã nhào xuống đất.

Đúng lúc ấy, một người choàng tấm bạt chống nước lao tới, bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.

Là Ngu Tân. Anh quát lớn với cô: “Bây giờ không phải lúc để cô bướng bỉnh, theo tôi qua đây!”

Thẩm Đồng cắn môi: “Không cần cậu lo cho tôi!” Cô gắng sức vùng vẫy, cô không cần sự thương hại của Ngu Tân.
Nhưng sức Ngu Tân quá lớn, cô vùng thế nào cũng không thoát nổi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình.

“Tôi cũng lười lo cho cô lắm! Chúng ta bây giờ không gánh nổi thêm một người bệnh, cô hiểu không! Qua hôm nay cô muốn thế nào thì tùy, nhưng hôm nay, tôi sẽ không trơ mắt nhìn cô bị sét đánh chết trước mặt tôi!”

Cuối cùng Thẩm Đồng cũng không nhịn nổi nữa mà òa khóc. Sức chống cự trên tay cô cũng yếu đi, để mặc Ngu Tân kéo mình vào trong lều trú mưa.

Nguyễn Thanh vội vàng lấy khăn sạch quấn cô lại: “Đồng Đồng, mau lên, lau khô tóc đi, đừng để bị cảm.”

Thẩm Đồng vẫn còn thút thít nức nở, càng khóc càng không dừng được. Vừa khóc vừa cảm thấy mất mặt vô cùng, tủi thân đến cực điểm.

Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, chẳng qua là luôn kiêu ngạo quá mức mà thôi.

[Thẩm Đồng còn có mặt mũi mà khóc à, từ đầu tới cuối đều là lỗi của cô ta mà.]

[Đúng vậy, còn không mau cảm ơn Ngu Tân đi. Là tôi thì tôi đã mặc kệ cô ta rồi, cái tính này ai chịu nổi.]

[Người phía trước giỏi thì thử đi rồi biết! Xem lúc ấy cậu có tin Ngu Tân không, đúng là đứng nói chuyện không đau lưng.]

Tần Thời Trăn và Thịnh Tinh Nghiêu sợ cô ngượng nên đều lặng lẽ quay mặt đi. Còn Ngu Tân sau khi kéo cô vào thì lại trở về dáng vẻ chẳng buồn quan tâm tới ai, tự mình thu dọn đồ đạc.

Một lát sau anh đột nhiên nói: “Tôi ra ngoài một chuyến, mọi người đừng chạy lung tung, cứ ở đây chờ.”

Thịnh Tinh Nghiêu cuống lên: “Mưa lớn thế này cậu còn đi đâu? Tôi đi với cậu…”