Đến nội dung chính

Chương 28: Thái Cực Lưỡng Nghi Chưởng (1)

admin 923 Chữ Cài Đặt

[Ting! Chúc mừng ký chủ tích lũy được năm trăm lời khen! Thưởng một phần bí phương Thịt kho cay Thần cấp.]

Thịt kho cay – một món ăn nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc lớn. Bí phương này còn chứa nhiều cách chế biến độc đáo phù hợp với các loại thịt khác nhau, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ.

[Ting! Chúc mừng ký chủ tích lũy được một nghìn lời khen! Thưởng một phần công thức món Cá kho Thần cấp và một phần bí kíp Thái Cực Lưỡng Nghi Chưởng. Đề nghị ký chủ luyện tập mỗi sáng tối một lần, bởi một đầu bếp cần có cơ thể khỏe mạnh.]

Tô Linh Linh cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng nhận được công pháp. Những gì hệ thống thưởng chắc chắn vượt trội so với bất kỳ thứ gì bán trên thị trường.

Thái Cực Lưỡng Nghi Chưởng chủ yếu giúp rèn luyện sức khỏe nhưng còn có chiêu “tá lực đả lực”. Tô Linh Linh nghĩ rằng nếu kiên trì luyện tập, biết đâu có thể luyện ra nội khí. Mỗi chiêu thức đều đi kèm phương pháp hít thở nhịp nhàng.
Nhìn qua thì các chiêu trông rất đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng tinh tế và sâu sắc. May mắn thay, hệ thống hướng dẫn chi tiết giúp cô học; nếu phải tự nghiên cứu, chắc chắn cô sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể luyện sai một số điểm quan trọng.

Buổi trưa, sau khi hoàn tất công việc và tranh thủ nghỉ ngơi, Tô Linh Linh không chờ thêm được nữa mà luyện tập toàn bộ bài chưởng pháp.

Kết thúc buổi tập, cô cảm thấy cơ thể vô cùng khoan khoái. Cảm giác đau lưng mỏi gối do lao động cường độ cao trước đó biến mất. Mặc dù công việc hiện tại rất vất vả nhưng cô xem đây là một cách rèn luyện bản thân.

Điều quan trọng nhất chính là tiền bạc. Dù tầm thường đến đâu, không có tiền thì chẳng thể làm được gì. Thành thật mà nói, những ngày này chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Tô Linh Linh từ trước đến nay.
Cuộc sống trước đây của cô bị cuốn vào vòng xoáy nội quyển khốc liệt. Vô số sinh viên mới ra trường không chỉ làm việc không lương mà còn phải trả tiền để có cơ hội làm việc. Đã vậy, dưới danh nghĩa “phấn đấu” mà ông chủ khuyến khích, họ còn tự nguyện tăng ca và bán rẻ sức lao động của mình mà chẳng được trả công xứng đáng. Chế độ làm việc tám tiếng mỗi ngày – điều thế hệ trước từng đấu tranh vất vả mới giành được – giờ đây đã hoàn toàn bị cuốn phăng trong vòng xoáy ấy.

Vì không chịu tăng ca, khi so sánh với những đồng nghiệp là “vua nội quyển” có năng lực tương đương, Tô Linh Linh hoàn toàn mất đi lợi thế và không được lòng cấp trên. Khi môi trường chung trở nên tồi tệ, cô nhanh chóng bị sa thải.

Tư chất của cô không thuộc dạng ngu dốt nhưng cũng chẳng phải thông minh xuất chúng, chỉ ở mức trung bình. Thêm vào đó, bản tính lười biếng khiến cô càng khó vươn lên.
Tô Linh Linh từng có ý định tự mở quán kinh doanh nhưng thất bại. Cuối cùng, cô lại quay về con đường làm công ăn lương trong vòng xoáy nội quyển, bởi lẽ cuối cùng con người ta vẫn phải sống.

Dù biết Trương Thân không phải người tốt, Tô Linh Linh vẫn tươi cười với anh ta, bởi vì đó là cuộc sống.

Nếu không có Trương Thân, hôm đó cô đã bị con Huyết Ưng kết liễu ngay trước cửa quán chỉ bằng một móng vuốt.

Cô cảm nhận rõ ràng rằng con Huyết Ưng kia nhắm vào mình. Tô Linh Linh suy đoán rằng chắc hẳn do cô được hệ thống cường hóa nên Huyết Ưng ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người cô. Có lẽ vì vậy mà nó cảm thấy cô hấp dẫn hơn Trương Thân và ưu tiên tấn công cô trước.

Vốn định nghỉ trưa một lát nhưng làm xong việc đã là ba giờ chiều. Đúng lúc đó, cô lại nhận được đơn đặt hàng một nghìn suất cơm hộp từ Lâm Khả của Công ty Công nghệ Trí Tuệ. Không còn cách nào khác, cô đành tiếp tục bận rộn.

Bên trong Công ty Công nghệ Trí Tuệ.

Lăng Tối ngồi trong văn phòng, trước mặt anh ta là hai hộp cơm đã được ăn sạch sẽ, không còn sót lại một hạt nào. Đây là món ăn ngon nhất mà anh ta từng thưởng thức. Dù đã ăn hai lần, anh ta vẫn cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Đặc biệt là tối qua, món ăn do chính tay Tô Linh Linh nấu càng khiến anh ta khó quên. Bát canh cải thảo Phỉ Thúy vừa mới ra lò ấy mang đến hương vị mỹ vị tuyệt vời mà anh ta chưa từng được nếm trước đây. Anh ta vẫn muốn được uống lại một lần nữa.

Nhưng bà chủ quán lại là một cao nhân. Việc được thưởng thức món ngon nhân gian như vậy đã là ân huệ lớn đối với anh ta. Anh ta tuyệt đối không dám đòi hỏi quá đáng và càng không thể được đằng chân lân đằng đầu.