Khi quay về gần khu an toàn, nhìn thấy vẻ mệt mỏi rã rời của Lâm Ôn Nhiên, vài người thoáng hiện nét thương cảm, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Ngoài những ánh mắt thương hại ấy, còn có cả vẻ hả hê của đám người ban trưa, phần còn lại thì dửng dưng, chẳng mấy ai quan tâm.
Lâm Ôn Nhiên cũng chẳng để ý. Cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, kiên nhẫn chờ tấm chắn bảo vệ mở ra. Chỉ cần về đến phòng là cô có thể thở phào.
Tấm chắn bảo vệ mỗi ngày chỉ mở vào khung giờ cố định trong mười phút, nên ai nấy đều quay về sớm. Nếu lỡ giờ, họ sẽ phải qua đêm ngoài kia.
Về đến nhà, Lâm Ôn Nhiên đứng trước cửa. Khi hệ thống nhận diện được chủ nhân, cánh cửa chính liền tự động mở ra.
Sau khi đóng cửa và bật chế độ riêng tư, cô mới lấy hết thành quả thu hoạch trong ngày ra ngoài.
Trước hết, cô bắt đầu tinh lọc số quả Thích Phao. Loại quả này khá nhỏ nên việc tinh lọc diễn ra nhanh hơn nhiều.
Một tiếng sau, Lâm Ôn Nhiên giữ lại vài quả để ăn tráng miệng, còn lại cô cất vào tủ bảo quản. Sau đó, cô mới bắt đầu tinh lọc chỗ rau cần dại hái được trong ngày.
Mớ rau này nặng hơn nửa cân. Dù không có cơm, chỉ cần xào hết chỗ rau ấy thôi cô cũng có thể ăn một bữa thật no.
Tinh lọc xong, cô tách một nửa để lát nữa mang đi xào, phần còn lại lại được cất vào tủ bảo quản.
Hôm nay vẫn còn dư chút dị năng tinh lọc, cô lấy thêm nửa cân thịt heo ra để tinh lọc. Thế nhưng, khi sắp hoàn tất, dị năng trong người cô gần như cạn kiệt.
Nếu không thể hoàn thành trong một lần thì lần sau cô sẽ phải làm lại từ đầu. Không muốn phí công, Lâm Ôn Nhiên đành cắn răng dồn hết sức tiếp tục tinh lọc.
Khi miếng thịt heo trong tay đã được tinh lọc xong, cô thả lỏng người, nhưng lại cảm thấy tinh thần hải nhói đau.
Lúc này, cô chợt nhớ đến kiến thức phổ thông trên Tinh võng: khi dị năng tinh lọc đã cạn thì phải dừng lại ngay, nếu không tinh thần hải có thể bị rách toạc.
Phải biết rằng trong Đế quốc này, không có loại thuốc nào có thể chữa lành tinh thần hải. Một khi bị tổn thương thì vết thương đó sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Lâm Ôn Nhiên sợ đến mức vội cầm lấy một quả Thích Phao ăn để bồi bổ. Cô tự nhủ lần sau tuyệt đối không được bốc đồng như thế nữa, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.
Thế nhưng, khi vừa ăn xong quả Thích Phao, tinh thần hải vốn khô cạn của cô bỗng được bao phủ bởi một luồng khí ấm áp, cảm giác đau nhói ban nãy cũng biến mất ngay tức thì.
Phát hiện ra điều đó, Lâm Ôn Nhiên càng thêm sợ hãi. Cô thầm quyết định sau này sẽ không bao giờ sử dụng dị năng tinh lọc ở bên ngoài nữa, dù xung quanh không có ai cũng không dám dùng.
Giây phút ấy, cô bỗng thấy nhớ ông chồng hờ của mình da diết. Cô chỉ mong anh mau đến đây, như vậy ít nhất cô còn có người để dựa vào, mạng nhỏ của cô cũng yên tâm hơn.
Nhắc đến Cố Từ Uyên, Lâm Ôn Nhiên mới nhận ra hai người vẫn chưa từng liên lạc lại. Từ sau lần cô trả lời một chữ “được”, cả hai đều im lặng.
Cô cảm thấy tình cảnh của mình lúc này còn thê thảm hơn cả một cuộc hôn nhân câm lặng. Cô chỉ có thể tìm kiếm chút thông tin về Cố Từ Uyên trên Tinh võng.
Lâm Ôn Nhiên mở tài khoản quang não của Cố Từ Uyên và gửi đi một tin nhắn:
Lâm Ôn Nhiên: Anh khởi hành chưa? Khoảng khi nào thì đến Tinh cầu Z099?
Thay vì ngồi chờ, cô nghĩ mình nên thăm dò một chút thông tin, chẳng hạn như anh còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến nơi.
Ở một nơi khác.
Cố Từ Uyên vừa rời khỏi cổng nhảy trùng động thì nhận được tin nhắn quang não từ cô vợ nhỏ của mình.
Nhìn dòng tin nhắn Lâm Ôn Nhiên gửi tới, anh khẽ nghĩ đến môi trường khắc nghiệt ở Tinh cầu Z099, chẳng lẽ cô đã bắt đầu sợ rồi sao?