Ngay khi bàn tay của bà quản gia chuẩn bị chạm vào Tạ Khanh, Nguyễn Hùng đã lạnh lùng lên tiếng, giọng nói trầm thấp chứa đựng uy quyền không thể nghi ngờ: “Dừng lại.”
Mọi người trong phòng khách đều khựng lại, ngơ ngác nhìn Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng không thèm nhìn Tạ Nguyệt, anh khẽ dùng bàn tay còn lại giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tạ Khanh đang áp trên tay mình, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng của cô. Ánh mắt anh dịu đi vài phần khi nhìn cô gái nhỏ dưới đất rồi lạnh lùng nói với Tạ Nguyệt: “Chỉ là một tai nạn nhỏ, em làm gì mà phải hét toáng lên như vậy? Cô ấy cũng không cố ý.”
Sự ngỡ ngàng bao trùm phòng khách. Tạ Nguyệt trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng vì tức giận và kinh ngạc. Cô ta không thể tin vào tai mình. Nguyễn Hùng, vị hôn phu luôn kiêu ngạo và lạnh lùng của cô ta, người chưa từng để mắt đến bất kỳ kẻ dưới nào, giờ đây lại công khai lên tiếng bảo vệ cho đứa con riêng thấp kém mà cô ta căm ghét nhất.
Tạ Nguyệt run lên, vừa phẫn uất vừa tủi thân: “Anh Hùng… anh bênh vực nó sao…”
Cô ta bước tới một bước, đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn như muốn trút giận: “Chính mắt em thấy nó cố tình đổ trà vào anh! Đồ vụng về này đáng lẽ phải bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi!”
Nguyễn Hùng không mảy may lay động trước cơn thịnh nộ của vị hôn thê. Trái lại, sự chú ý của anh lúc này hoàn toàn bị thu hút bởi bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Tay của Tạ Khanh thật mềm, mềm đến mức tưởng như chỉ cần anh dùng chút lực là sẽ tan chảy. Hương hoa nhài thanh khiết từ mái tóc ẩm của cô thoảng qua cánh mũi, dường như có khả năng xoa dịu mọi sự bực dọc trong lòng anh. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy nhẹ nhàng dưới đất, giống như một chú chim non bị thương đang tìm kiếm sự che chở.
Tạ Khanh khẽ ngước mắt lên, hàng mi dài còn đọng những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy biết ơn xen lẫn sợ hãi, khẽ mím môi rồi thì thầm với giọng điệu run rẩy: “Cảm ơn thiếu gia… Nhưng đây quả thật là lỗi của tôi… Xin anh đừng vì tôi mà tranh cãi với chị Nguyệt…”
Lời nói của cô vô cùng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng Nguyễn Hùng thắt lại. Cô gái này rõ ràng là người bị hại, rõ ràng bị Tạ Nguyệt gạt chân đến mức ngã quỵ, vậy mà lúc này vẫn chỉ biết nhận lỗi về mình và lo lắng cho mối quan hệ của anh và hôn thê. Sự lương thiện và yếu đuối đến ngu ngốc của cô càng làm nổi bật sự đố kỵ, độc ác của Tạ Nguyệt. Cơn giận đối với Tạ Nguyệt trong lòng anh càng lúc càng lớn, trong khi ham muốn bảo vệ Tạ Khanh lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nguyễn Hùng khẽ siết nhẹ tay cô, ra hiệu cho cô yên tâm rồi quay sang nhìn Tạ Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có: “Đủ rồi. Tôi tự biết nhìn nhận vấn đề. Mu bàn tay của tôi chỉ bị đỏ một chút, không có gì nghiêm trọng. Trái lại, em là đại tiểu thư của Tạ gia, cư xử trước mặt khách khứa như vậy không thấy mất thể diện sao?”
Câu nói của Nguyễn Hùng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Tạ Nguyệt. Gương mặt trang điểm cầu kỳ của cô ta thoạt xanh rồi lại đỏ, xấu hổ đến mức không nói nên lời. Ông bà Tạ ngồi bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí không ổn, vội vàng lên tiếng dàn xếp. Ông Tạ hắng giọng, nghiêm nghị bảo quản gia dọn dẹp đống đổ nát rồi quay sang nói với Nguyễn Hùng: “Cháu nói phải, Nguyệt nhi chỉ là lo lắng cho cháu quá nên mới mất bình tĩnh. Quản gia, mau đưa Tạ Khanh xuống đi, đừng để làm phiền thiếu gia dùng trà nữa.”