Đến nội dung chính

Chương 16: Oan gia ngõ hẹp

admin 765 Chữ Cài Đặt

“Xin lỗi, đã phiền anh rồi.”

Dứt lời, cô không đợi nổi phản ứng của đối phương đã cuống quýt chạy vội. Chính là chạy một mạch không quay đầu lại. Đã rất lâu rồi, Nhược Đình mới lại bị chấn động đến mức mất bình tĩnh và có những hành động thất thố như ngày hôm nay.

Đến sau cùng điều khiến cô thực sự sợ hãi không phải việc bị người của Bắc gia: Bắc Thiện Thành biến thái bám theo mà chính là ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, đó là ánh mắt của kẻ săn mồi quyết liệt và tàn nhẫn…

…

Đứng bên cạnh, Tiêu Trình thấy Phó Chủ tịch vẫn còn lặng người tại chỗ sau cú va chạm vừa rồi thì trong lòng thấp thỏm, cẩn trọng dò hỏi:

“Phó Chủ tịch, ngài có bị thương không?”

“Có.”

Bắc Duật Minh hiếm khi đùa:

“Tim sắp vỡ ra rồi.”

“…”

Tiêu Trình triệt để nín lặng, biết vậy không quan tâm Phó Chủ tịch còn hơn.
Bắc Duật Minh vẫn còn đứng đó, không biết qua bao lâu, cho tới khi hương thơm thoang thoảng của người con gái hoàn toàn biến mất xung quanh anh, nhịp tim của anh mới bình ổn lại được.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc va chạm vừa rồi cùng với ánh mắt sắc sảo xen lẫn hương thơm quyến rũ trên người cô như gần như xa ẩn hiện trong lối suy nghĩ logic của anh…

Chỉ một từ thôi: Thích!

…

Nhược Đình đi rồi, Bắc Thiện Thành cũng chẳng ở lại lâu. Vốn ý định ban đầu anh ta không muốn đi đến những bữa tiệc nhàm chán như này, nhưng vì nghe lỏm được Bắc Duật Minh cũng đi nên anh mới đi chút xem sao?

Ai nghĩ sau khi đến rồi mới phát hiện hóa ra hàng xóm của mình chính là thiên kim đại tiểu thư của Nhược gia: Nhược Đình. Bắc Thiện Thành không phải mù nên tất nhiên sẽ thấy được nhiều bức ảnh lớn treo tường của Nhược gia, tuy nhiên có vẻ như cô lại nghĩ anh là kẻ xấu theo dõi cô…
“Haizzz… Nhược Đình… Nhược Đình…”

Tên cũng quyến rũ như người, thật mê.

Đem theo cảm giác hài lòng rời đi, được mấy bước thì bắt gặp ngay oan gia của mình, mất cả hứng.

Tiêu Trình nhìn thấy Bắc Thiện Thành, hơi cúi đầu chào:

“Nhị thiếu gia.”

Bắc Thiện Thành và Bắc Duật Minh không ưa nhau ra mặt, cho nên Bắc Thiện Thành chẳng thèm cho Tiêu Trình mặt mũi, lạnh lùng bỏ đi.

Bắc Duật Minh cũng không có vẻ thèm quan tâm đến thái độ bất cần đời của Bắc Thiện Thành. Anh quay sang trầm giọng hỏi Tiêu Trình:

“Nhược Thị đã đổi người chưa?”

“Thưa ngài, Trương Triết báo cáo lại rằng Nhược tiểu thư đã đồng ý đổi người. Hiện tại đang tìm ngôi sao khác thay thế Trần Thiên Vũ.”

Bắc Duật Minh im lặng suy nghĩ trong khoảng ba giây, sau đó từ từ ra lệnh:

“Để cho Vương Thế Khải.”
Tiêu Trình lập tức đáp:

“Vâng, tôi sẽ thông báo xuống.”

…

Khi Nhược Đình nhận được thông tin YS muốn Vương Thế Khải đảm nhiệm vai chính lần này, trong lòng cô không quá bất ngờ. Chỉ là vẫn nhịn không được mà chửi thầm cái người thần bí đứng dưới trướng Bắc Thị để gây khó dễ cho cô và Trần Thiên Vũ.

“Nếu ban đầu cho rằng YS muốn làm khó Trần Thiên Vũ là do chị nghĩ nhiều thì lần này không còn gì để bàn cãi nữa. Trong giới showbiz có ai không biết Trần Thiên Vũ và Vương Thế Khải là kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung với nhau đâu chứ?”

Chu Ngọc từ lúc nghe tin xong trong lòng vẫn luôn hỗn tạp cảm xúc, cảm nhận rõ rệt đây là dùng tiền dùng quyền để chèn ép người quá đáng. Ban đầu khó xử thay cho Nhược Đình, hiện tại thì thấy tức tối thay cho Trần Thiên Vũ.

Dự án của mình, mình quay xong. Đến khi phát sóng phát hiện ra vai diễn chính không phải mình thì thôi, đã vậy còn là kẻ thù không đội trời chung với mình? Có phải là tức chết rồi hay không?

Nhược Đình mặc dù đã nghĩ đến tình huống này nhưng cô vẫn không biết làm sao để đối diện với Trần Thiên Vũ. Hôm nay vừa hay là ngày anh trở về từ thành phố C, đã hẹn cô đi ăn mà cô vẫn chưa biết làm cách nào để mở lời.