Sở quý nhân: “Có lẽ là thần thiếp……”
Khúc Độ Biên ngắt lời: “Ngươi nói Sở nương nương thực ôn nhu, thì nàng sẽ không tức giận.”
Sở quý nhân nghẹn lại, trong tay áo không tự giác nắm chặt khăn, “Thần thiếp đương nhiên không tức giận thất điện hạ, là thần thiếp làm sai ở đâu ư?”
“Dù sao không nghĩ đi.”
Lại phạm quật, Sùng Chiêu Đế đau đầu nắm tay hắn, mang theo chút lừa gạt: “Ngươi không phải muốn niệm mẫu thân ngươi sao? Sở quý nhân lớn lên có chút giống nàng, ngươi có thể thử ở chung một chút.”
“…Mẫu thân không thể chỉ dùng mặt thay thế!”
Câu này nghe thật ghê tởm, nếu mẹ đẻ của nguyên chủ biết được, không biết sẽ phản ứng thế nào, Khúc Độ Biên lần này thật sự có chút tức giận.
Hắn chờ đúng thời cơ, liền tránh ra, từ bên cạnh Sùng Chiêu Đế nhảy xuống, khiến Sùng Chiêu Đế hoảng hốt giơ tay ra bắt, thấy nhi tử an toàn rơi xuống đất mới trầm mặt giáo huấn: “Không quy củ! Ngạch cửa đều có thể treo lên, ngươi từ chân bước lên nhảy xuống, nếu ngã thì làm sao!”
Khúc Độ Biên nhanh như chớp chạy ra ngoài.
“Ta đi ra ngoài chơi đây!”
Sùng Chiêu Đế tức giận đến chụp cái bàn, “Tiểu hỗn trướng!” y bưng lên lãnh trà uống một hơi cạn sạch, “Trẫm sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn chọc tức chết.”
Sở quý nhân: “Bệ hạ không nên tức giận, tiểu điện hạ chỉ là có chút quyến luyến mẹ ruột.”
“Trẫm biết, hắn ngày thường chỉ có thể lăn lộn một chút, sẽ không phải đứa không biết nghe lời người khác như vậy”
Sùng Chiêu Đế thở dài, “Nhưng từ khi sinh ra đã được lập làm Thái Tử, cũng không có luôn đi theo hoàng đế mà học hành, giống bộ dạng gì bây giờ.”
Khúc Độ Biên ngồi ở xe con, thẳng đến thú viên.
Nơi này có hoàng đế vây săn, không có giết hại, nuôi dưỡng những hung thú, như hổ, gấu đen, còn có những loài thú cưng hiếm quý và đáng yêu.
Nhiều nhất vẫn là chó mèo.
Trong hậu cung, các nương nương và những người thân thích của tông thất đều rất yêu thích nơi này, nơi mà họ có thể chọn lựa những chú chó săn.
Khúc Độ Biên cùng các cung nhân đi vào thú viên, dừng lại trước khuyển xá.
Ở đây không có những giống chó nước ngoài, tất cả đều là chó săn bản thổ, như những chú chó điền viên.
Cung nhân khuyển xá nói: “Tiểu điện hạ, bên này là những chú chó nhỏ tuổi. Ngài xem, đều là những con chó trưởng thành.”
Hắn lau mồ hôi lạnh, trời biết tiểu điện hạ đang đứng chắp tay sau lưng, mắt nhìn vào lồng sắt mà vẫn không biết cảnh tượng này có bao nhiêu dọa người. Hắn thật sự ước gì có thể khóa thêm hai cái khóa bên ngoài lồng.
Khúc Độ Biên hỏi: “Công công, có chú nào không cắn người không?”
Cung nhân khuyển xá trả lời: “Chó nào cắn người thì sẽ không được đưa vào khuyển xá, ở đây đều là những chú chó hiền lành. Nhưng nô tài vẫn kiến nghị ngài nên chọn những chú chó con, như vậy nuôi lớn lên mới có thể càng nghe lời.”