Vụ nổ vừa rồi gây ra uy lực kinh người nhưng ngoài Mạnh Thanh Tùng ra thì không ai bị thương.
“Không đúng, tam ca là tu sĩ Trúc Cơ, nghịch nữ kia chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, dù tự bạo cũng không làm thương được tam ca.”
“Động tĩnh vừa rồi tương đương với uy lực tự bạo của ba Luyện Khí Đại Viên Mãn, nghịch nữ mới tu đạo bảy năm, tuyệt đối không thể có tu vi như vậy!”
“Bàn chuyện này vô ích, lão thất đi mời lão tổ, đợi lão tổ tới, mọi chuyện sẽ rõ!”
Mười lăm phút sau, Kim Đan lão tổ đến.
Nhìn tình cảnh của Mạnh Thanh Tùng, ánh mắt ông ta dừng lại.
“Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đan điền vỡ bảy phần, nếu không chữa trị, tu vi sẽ mất mười còn một, không thể tiến thêm.”
Mạnh Thanh Tùng nghiến răng, nghịch nữ, nghịch nữ! Ngươi chết rồi cũng không hả lòng ta!
“Lão tổ, Mạnh Uyển chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, sao tự bạo lại gây động tĩnh lớn vậy?”
Kim Đan lão tổ nhắm mắt cảm ứng, biểu cảm hơi âm trầm.
“Các ngươi nhầm rồi, không phải Mạnh Uyển tự bạo mà là con rối do nàng nuôi dưỡng!”
“Cái gì, đó chỉ là một con rối?”
Mọi người kinh ngạc nói.
“Không thể nào! Ở đây chỉ riêng Trúc Cơ đã có mấy người, sao có thể bị một con rối đánh lừa cảm giác?”
Kim Đan lão tổ lắc đầu: “Con rối đó được luyện chế bằng phương pháp đặc biệt, đủ để đánh lừa cảm giác của tu sĩ Trúc Cơ. Người thường ở chung cùng các ngươi hơn nửa là con rối đó.”
Mạnh Uyển thật, e rằng sớm đã thoát khỏi Mạnh gia!
“Đáng giận, chúng ta lại bị một nhãi con chơi xỏ!”
“Mạnh Uyển, ngươi đáng chết!”
“Trong tộc không có bí thuật con rối thâm sâu như vậy, rốt cuộc tiểu tiện nhân này học thủ đoạn âm độc đó ở đâu?”
…
Trong khi Mạnh gia đang hỗn loạn vì chuyện này, Mạnh Uyển ở xa vạn dặm bỗng mở mắt phun ra một ngụm máu.
Trong miệng trào ra máu nhưng nàng lại cười, cười điên cuồng, điên loạn.
“Quả nhiên uy lực tự bạo của ba Luyện Khí Đại Viên Mãn không giết nổi Trúc Cơ, đáng tiếc trong bụng con rối chỉ chứa được nhiêu đó pháp lực.
Nhưng đôi khi, sống không bằng chết, Tỷ Can chết sạch sẽ, còn khổ sở hơn.”
Mạnh Uyển cười thỏa mãn, trước khi chết mẫu thân đã dạy nàng thuật con rối khiến nàng luyện bản thân thành máu thịt con rối, mượn thuật thay mận đổi đào để chạy thoát khỏi Mạnh gia.
Chỉ là nếu vội vàng rời khỏi Mạnh gia như vậy thì chẳng phải đã phụ lòng mẫu thân phải chịu tội cùng những áp bức mà nàng từng nếm trải sao?Hơn nữa, thế đạo bên ngoài hiểm ác vô cùng. Trước khi đôi cánh trở nên cứng cáp thì việc bám vào cây đại thụ Mạnh gia điên cuồng hấp thu dinh dưỡng của nó biến thành sức mạnh của chính mình mới là lựa chọn có lợi nhất cho Mạnh Uyển.
Nếu không phải Mạnh gia định phái nàng đến Kim Vân Tông làm nô tỳ cho Mạnh Quân Hành thì Mạnh Uyển cũng chưa vội xé bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa với Mạnh gia sớm như thế.
Mạnh gia, cùng cả thế giới tu chân vô vị này sớm muộn gì nàng cũng sẽ vứt bỏ tất cả!