Trên ứng dụng Toktok, một Super live có giá hơn 15 triệu, như vậy chủ phòng livestream sẽ nhận được khoảng hơn 7 triệu rưỡi, Quách Thành Văn cực kỳ kích động.
Nếu người ở giường đối diện không phải là Dương Hoài Xiên, cậu ta đã sớm lao tới xé áo đối phương rồi.
Quách Thành Văn rón ra rón rén đi tới, thận trọng lại lấy lòng hỏi:
“Hoài Xiên, cậu có nóng không?”
“Không.”
“Cái đó… tôi thương lượng với cậu một chút, chỉ cần cậu chịu cởi áo, tôi cho cậu 4 triệu.”
Dương Hoài Xiên đang gõ bàn phím liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại đang được cố định trên giá, ánh mắt đanh lại.
“Lần này có vẻ người ra yêu cầu rất hào phóng nhỉ?”
Nghe vậy, Quách Thành Văn lủi thủi quay về ghế ngồi, làm bạn cùng phòng hơn hai năm nhưng cậu ta vẫn không thể nào thân được với tên này.
Nhà thì nghèo mà nhìn kiểu gì cũng toát ra vibe công tử nhà giàu, cộng thêm cái mặt Điêu Thuyền đó, nam nữ đều đổ, lại còn là thiên tài máy tính.
Quách Thành Văn nhắm mắt gào thét trong lòng: ông trời bất công.
Cố Bất Nhiễm cũng chỉ ngứa miệng nói một câu như vậy, đối phương không muốn cô cũng không cưỡng cầu.
Cốc cốc cốc!
“Nhị thiếu phu nhân, tôi mang sữa đến ạ!”
Nguyên chủ mỗi tối đều có thói quen uống một ly sữa trước khi ngủ.
Cố Bất Nhiễm cho người vào để lên tủ đầu giường, cô cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.
Trước khi tắt đèn ngủ, Cố Bất Nhiễm nhận được thông báo số dư ngân hàng +10 triệu, kèm theo tin nhắn từ Trung tâm huyết học – truyền máu của bệnh viện Bạch Khởi.
Ánh sáng lọt qua khe cửa vụt tắt, khi kim phút đồng hồ quay nửa vòng, tay nắm cửa vặn xuống, bóng tối từ hành lang và trong phòng hòa làm một.
Nhưng bóng tối chẳng thể ngự tọa quá lâu, ngọn đèn ngủ ở đầu giường sáng lên, ánh sáng hắc lên nửa gương mặt sắc cạnh của người đàn ông.
Lữ Nghiêm Hạo ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng cầm cánh tay phải của Cố Bất Nhiễm lên, ngón cái sờ lên khuỷu tay cô cực kỳ nhẹ.
Ở đây có vết kim tiêm.
Bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt ve gương mặt cô gái đang ngủ say, các nốt chai trên tay lướt qua làn da trơn mịn, yết hầu không nhịn được chuyển động lên xuống.
“Hôm nay em rất khác!”
“Hôm nay em chủ động đến gần anh!”
“Hôm nay em sờ anh!”
“Cố Bất Nhiễm, chọn anh không tốt sao?”
Giọng người đàn ông khàn đặc đi, càng nói càng không nghe thấy tiếng, âm thanh như thể bị nuốt một nửa trong cuống họng không cách nào bật thoát ra hết được.