Đến nội dung chính

Chương 15: Sâu cỏ chiên giòn

admin 1.477 Chữ Cài Đặt

“Liam!”

Tiếng Benjamin hét thất thanh khiến Isabella ở xa phải chạy về ngay lập tức. Về đến chỗ bóng cây, cô thấy anh trai mình đang đè em trai xuống đất, tay không ngừng với vào trong miệng cậu. Liam thì ra sức lùi về sau để né tránh.

Isabella ngơ ngác: “Hai người đang làm cái gì thế?”

Sắc mặt Benjamin đã tái xanh, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Mau giúp anh đè nó lại. Nó vừa mới ăn sống một con sâu!”

Sắc mặt Isabella từ kinh ngạc chuyển sang kinh hoàng, cô lập tức tiến lên phối hợp với em trai. Tuy nhiên bọn họ đã hành động hơi muộn. Con sâu đã bị Liam ăn xong rồi.

Benjamin bế thốc Liam lên, còn Isabella cũng chạy theo sau, vừa chạy vừa loay hoay với cái đồng hồ trí năng. Có vẻ như cô đang định gọi cấp cứu.

Liam vội vàng nói: “Em không sao đâu! Thật sự không sao mà! Con sâu đó không có độc…”
Sắc mặt Benjamin sầm xuống: “Em nói nó không có độc thì nó không có độc thật à? Sao em có thể ăn bậy ăn bạ như vậy chứ! Nếu đói có thể nói với anh chị mà. Dù anh có phải bán thân đi cũng không để em chịu đói!”

Đáy lòng Liam dâng lên một trận ấm áp. Cậu nghĩ, có lẽ quyết định mở lòng với hai người họ là đúng đắn rồi. Cậu lắc đầu cười hì hì: “Không phải em nói. Trước đây ở nhà Hall em từng ăn rồi. Thật đấy! Con sâu đó không có độc đâu.”

Bước chân Benjamin hơi dừng lại một chút, ngón tay Isabella lơ lửng trên nút gọi, cả hai đều nhìn Liam với vẻ mặt không thể tin được. Liam chớp chớp mắt, trông hết sức vô tội.

Cuối cùng Isabella không nhấn gọi cấp cứu nữa, nhưng hai người họ cũng bỏ luôn công việc ngoài đồng, ngồi ở nhà nhìn chằm chằm Liam. Chỉ cần cậu nhíu mày một cái, hai người họ cũng cuống cuồng cả lên.
Thấy hai người như vậy, hốc mắt Liam hơi ươn ướt. Cậu bỗng thấy vô cùng nhớ nhà. Nhớ cậu Lucas, nhớ dì Lucy, nhớ Justin và thằng cháu Henry. Không biết sau khi cậu đến nơi này, nguyên chủ có đến nơi đó thay thế vị trí của cậu không.

Nếu không, người thân của cậu sẽ đau lòng đến mức nào chứ…

Thấy Liam đột nhiên khóc, Isabella và Benjamin lập tức luống cuống. Họ vây quanh cậu, luôn miệng hỏi có phải cậu khó chịu ở đâu không. Benjamin còn định đưa cậu vào khoang y tế mà anh và Isabella đã mua khi mới đến hành tinh này.

Liam lắc đầu, ôm lấy hai người họ, nghẹn ngào nói: “Em không sao. Em chỉ cảm động thôi. Hai người đối với em thật tốt.”

Benjamin và Isabella lén nhìn nhau, trong đầu cùng có một suy nghĩ. Chẳng lẽ nhà Hall đối xử với Liam không tốt? Cho nên em ấy mới dứt khoát từ bỏ giàu sang phú quý để đến đây chịu khổ với họ như vậy?
Hai người duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ về em trai, trong lòng tự nhủ, sau này phải đối xử với em trai tốt hơn.

Liam hít hít mũi, nhẹ giọng nói: “Anh, chị, em thèm ăn sâu chiên. Lâu lắm rồi em không được ăn…”

Sắc mặt hai người lớn cứng đờ. Họ không ngờ Liam vẫn còn nhớ thương con sâu cỏ kia. Hơn nữa, sâu mà cũng ăn được thật sao?

Nhà Hall sao lại túng quẫn đến mức mấy con trùng xấu xí đó mà cũng có thể bỏ vào miệng được?

Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng vì em trai đã nói thèm ăn, hai người làm anh chị cũng không thể không chiều ý thằng bé được.

Thế là Liam bị ấn ngồi trên ghế dưới gốc cây, ngồi nhìn anh chị mình hì hục bóc lá cỏ lấy sâu cho mình. Ánh mắt hai người còn thỉnh thoảng nhìn lên, xác định Liam không có gì bất thường, họ mới cúi xuống làm việc tiếp.

Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bóc được nửa xô sâu. Liam nhìn những con sâu núng nính đó, rất muốn bỏ mấy con vào miệng. Nhưng Benjamin và Isabella trông coi rất gắt gao, cậu không có cơ hội ăn sâu sống nữa.

Liam thở dài tiếc nuối. Tuy nhiên chỉ cần tưởng tượng món sâu chiên lên sẽ thơm và bùi như tằm sắn chiên, Liam không còn thấy tiếc như vậy nữa.

Trời cũng đã về trưa, hơi nóng bốc lên khiến Liam cảm thấy có chút khó chịu. Benjamin và Isabella cũng không làm nữa. Benjamin xách xô sâu bò lổm ngổm với vẻ mặt ghét bỏ, gọi Liam về trước. Isabella thì mang chỗ vỏ lá cỏ gai có lẫn hạt cỏ ra một góc, dùng lửa đốt sạch.

Sau khi trở về, Liam rửa chân tay mặt mũi trước, làm dịu lại cơn nóng rát trên da, sau đó xuống lầu chuẩn bị trổ tài nấu nướng.

Cậu đổ sâu cỏ vào chậu, rửa sạch một lượt. Sau khi rửa xong thì bắc một nồi nước, lá chanh, gừng, sả, muối vào đun sôi. Cậu phải biết ơn cái thế giới văn minh này vì vẫn giữ được khá nhiều cây gia vị nấu ăn, nếu không dù có một bụng kiến thức, Liam cũng không biết phải nấu nướng như thế nào.

Chờ nước sôi, Liam cho sâu sống vào, đun thêm chừng hai phút rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Luộc sâu xong, Liam lấy nốt chỗ tóp mỡ còn thừa tối hôm qua, lại lấy thêm hai quả trứng.

Trước tiên, Liam bắc chảo sâu lòng lên bếp, cho một chút mỡ tinh thú vào chảo. Chờ mỡ nóng, cậu cho một nửa sâu luộc vào chảo và đảo đều. Đảo đến khi sâu ráo nước thì cho tóp mỡ vào cùng với gia vị. Rang tiếp cho đến khi cả tóp mỡ và sâu đều khô ráo, bám một lớp dầu bóng nhuận trên bề mặt thì tắt bếp.

Liam trút sâu rang ra đĩa, rắc lá chanh thái sợi lên trên. Tiếp đến cậu băm nhỏ số sâu luộc còn lại cùng với hành củ, sau đó cho vào tô. Đập trứng, thêm gia vị, khuấy đều rồi chiên lên với chảo phẳng. Lần này cậu không cuộn trứng nữa mà dàn đều trứng ra thành một lớp mỏng. Chiên đến khi trứng vàng đều hai mặt múc ra đĩa, tiếp tục chiên thêm hai mẻ nữa mới hết trứng.

Dùng dao cắt miếng trứng vừa ăn, cậu gọi Isabella vào bưng đồ ăn ra.

Hai anh em nhà Martinez đã sớm chảy nước dãi đầy cằm rồi. Họ không thể ngờ được, đám sâu gớm ghiếc đó sau khi chiên lên lại thơm như vậy. Liam đặt đồ dùng nấu bếp bẩn vào máy rửa tự động, lau qua mặt bếp rồi rửa sạch tay.

Vốn cậu định xào thêm rau, nhưng sợ anh chị mình sẽ lên cơn đau tim chết tại chỗ, cho nên đành phải ăn trưa bằng hai món sâu cỏ này vậy.

Sau khi Liam ngồi xuống, hai người kia vẫn cầm đũa trên tay, không dám gắp miếng nào. Liam đành phải tự mình làm chuột bạch, gắp một miếng sâu cỏ chiên trứng lên ăn.

Vừa thơm vừa bùi, ăn còn ngon hơn cả thịt. Cậu lại gắp một đũa sâu cỏ rang tóp mỡ kèm theo mấy sợi lá chanh, nhanh chóng cho vào miệng. Chao ôi, hương vị này, còn ngon hơn cả tằm sắn rang.

“Ừm, ngon quá đi mất. Anh chị mau ăn đi, để nguội là không ngon đâu.”

Isabella hít sâu một hơi, duỗi đôi đũa ra gắp một miếng sâu cỏ rang tóp mỡ. Cô đưa đũa sâu lên miệng, chần chừ vài phút rồi nhắm mắt nhắm mũi nhét sâu vào miệng. Benjamin nín thở nhìn chằm chằm Isabella. Chỉ thấy hai mắt đang nhắm chặt của cô bỗng mở thật to, bên trong bắn ra thứ ánh sáng mà Benjamin không thể hiểu được.

Sau đó dưới ánh nhìn chằm chằm của Benjamin, Isabella liên tục gắp sâu cỏ cho vào miệng. Anh há hốc mồm, nhìn em gái với vẻ không thể tin nổi.

Liam buồn cười lên tiếng nhắc nhở: “Anh không ăn nhanh là không còn nữa đâu.”

Lúc này Benjamin mới bừng tỉnh, hét lên: “Isabella! Em phải để lại cho anh một ít chứ!”

Benjamin vội vàng gắp trứng và sâu rang đầy bát cho Liam, sau đó mới bắt đầu tranh giành đồ ăn với Isabella. Hai món ăn trên bàn nhanh chóng bị hai người phân chia sạch sẽ.

Liam mỉm cười, thong thả ăn đồ trong bát của mình.