Đến nội dung chính

Chương 13: Cỏ gai

admin 1.460 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Liam duỗi người ngồi dậy. Cậu có chút ngơ ngác khi ở không gian xa lạ, sau đó mới sực nhớ ra là mình đã đến hành tinh Cygnus rồi.

Vò mái tóc nâu hạt dẻ cho đến lúc nó xù lên như cái chổi lông gà, Liam mới lật chăn và bước xuống giường. Cậu đi đến bên cửa sổ, kéo rèm sang hai bên.

Ánh nắng buổi sáng lập tức chiếu vào trong phòng. Đáng tiếc ngoài cửa sổ ngoài đất cằn thì vẫn là đất cằn, chẳng có một chút màu xanh nào. Liam chậc lưỡi, quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi cậu vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong bèn xuống dưới lầu. Trong nhà vắng vẻ vô cùng, chỉ còn mấy món đồ trên bàn ăn là chứng minh cho căn nhà này ngoài cậu còn có hai người khác ở.

Liam nhặt mẩu giấy nhắn trên bàn ăn lên, đọc một lượt. Nét chữ thanh tú mềm mại, có lẽ người viết là Isabella. Lúc này Liam mới nhớ hôm qua cậu đã quên trao đổi số trí năng với hai người anh chị trên danh nghĩa này.
Liam đọc xong giấy nhắn, lại nhìn chiếc đĩa có một ống dịch dinh dưỡng cấp thấp cùng một quả trứng tinh điểu đã luộc chín và bóc vỏ sẵn. Cậu mở nắp ống dịch dinh dưỡng, nốc cạn một hơi. Mùi đắng chát trong khoang miệng khiến dạ dày Liam cuộn trào, suýt chút nữa thì nôn ra. Cậu vội vàng cầm quả trứng lên, cắn hai cái để át bớt hương vị dở tệ này.

Nếu dung dịch dinh dưỡng cấp cao là một đống hương liệu hỗn hợp thì cái ống dịch dinh dưỡng cấp thấp này thuần tuý là nước pha thêm nhựa cây.

Liam phải cắn quả trứng thật chậm rãi để giảm bớt cơn trào ngược dạ dày. Cậu mở tủ lạnh ra xem. Cậu mua tổng cộng mười quả trứng tinh điểu, tối hôm qua chiên ba quả, đang cầm trên tay một quả, còn lại sáu quả vẫn nằm trong tủ lạnh.

Có nghĩa là anh chị đã bớt thời gian luộc quả trứng này dành riêng cho cậu, bản thân bọn họ thì uống dịch dinh dưỡng. Trong lòng Liam có chút phức tạp. Lúc đầu cậu chỉ là muốn tìm một nơi để dừng chân, cũng như giúp hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Bây giờ đột nhiên cậu cảm thấy bọn họ thật thân thuộc, giống như cậu Lucas và dì Lucy vậy.
Liam nghĩ, có lẽ bản thân mình cũng nên nghĩ theo chiều hướng khác, thử tiếp nhận bọn họ như người thân ruột thịt của chính mình xem sao.

Nghĩ vậy, Liam nhanh chóng ăn hết quả trứng luộc chẳng có vị gì đặc biệt kia, sau đó súc miệng rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, bước chân cậu lập tức rụt lại vì cái nắng gay gắt bên ngoài.

Liam suy nghĩ một chút, vào trong kho dụng cụ lục tìm được một chiếc mũ chống nắng đặc biệt được làm bằng vải. Cậu đội mũ lên, sau đó đi ra ngoài.

Cậu nhanh chóng tìm được Isabella và Benjamin ở ngoài ruộng.

Hành tinh Cygnus không hề nhỏ, nếu không Chính phủ đã không để mắt tới nó. Mặt đất dường như đã được tưới nước, không còn dáng vẻ khô cằn của ngày hôm qua. Nhưng màu đất vẫn là màu trắng bệch, hoàn toàn không có chút dinh dưỡng nào.
Vì chỉ có hai người nên Isabella và Benjamin chỉ khai hoang khoảng sáu mẫu đất. Một mẫu đất ở nơi này rộng gấp đôi một mẫu Anh, vậy nên sáu mẫu đất của họ tương đương với diện tích khoảng 4,9 hecta.

Isabella đã dùng số tiền còn lại trong nhà để mua nông cụ canh tác mới, cho nên hai người họ hoàn toàn có thể khai hoang được con số này.

Các thửa ruộng được canh tác rất ngăn nắp, quy trình trồng trọt cũng đạt chuẩn. Tuy nhiên vì đất quá cằn, rau trồng ra cây nào cây nấy héo queo, vàng vọt như sắp chết.

Liam đứng ở đầu bờ ruộng, vươn tay nhổ một cây rau lên xem. Giống rau này được gọi là rau Răng Cưa, chịu hạn tốt, năng suất cao. Hương vị thì không thể bằng rau Ngọc Bích được, nhưng lại là loại rau được bán rộng rãi trên thị trường nhất. Đơn giản là vì nó rẻ nhất trong các loại rau hiện tại.

Từ xa, Isabella đã nhìn thấy Liam ngồi xổm trên bờ ruộng, vội vàng chạy tới. Cô nói:

“Sao em lại ra đây? Nắng gắt lắm, đừng để bị say nắng.”

Liam cảm thấy chút nắng này mình vẫn chịu được. Cậu lắc đầu: “Cũng không nắng lắm. Đất ở khắp hành tinh chỗ nào cũng vậy sao?”

Isabella đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, buồn rầu nói: “Đây đã là khoảnh đất chất lượng tốt nhất rồi. Các chỗ khác còn không thấm nổi nước.”

Liam bốc một chút đất lên, bóp thử rồi đưa lên mũi. Chả có mùi gì cả, thứ đất mà Isabella nói là tốt nhất thậm chí còn chẳng nhiều chất dinh dưỡng bằng đất đồi trọc ở Trái Đất. Cậu quay sang nói với Isabella:

“Cái thứ mà chị gọi là cỏ gai đó đâu? Cho em xem nào.”

Isabella chỉ ra xa: “Ở đằng kia kìa. Chị đang dọn đây. Mới có một đêm nó đã lan đến nửa ruộng rồi, nếu không dọn nhanh, số rau Răng Cưa này hết cứu.”

Liam đi theo Isabella đến khu vực cỏ mọc lan. Cậu cúi đầu nhìn đống cỏ mà chị gái chỉ, cầm một cọng lên xem xét. Cỏ gai này không có lá, màu sắc thì gần như hoà làm một với màu đất. Nếu không phải trên thân nó còn lác đác vài cái gai đen giống gai hoa hồng, cậu cũng chẳng thể nhìn thấy nó.

Isabella lập tức lùa cậu vào chỗ gốc cây mà Benjamin đang ngồi. Cái cây này cũng chẳng có cọng lá nào, chính xác hơn thì nó đã chết từ lâu. Chẳng qua thân cây vẫn chưa bị mục, và bề mặt khá to để tạo ra một cái bóng râm.

Benjamin lập tức lấy một cái ghế trong vòng tay không gian, phủi sạch rồi mới đưa cho Liam ngồi. Liam xua tay:

“Em không để ý mấy thứ này đâu. Anh chị đừng nuông chiều em quá như vậy.”

Benjamin và Isabella ngượng ngùng cười cười. Bọn họ chỉ là trân trọng Omega theo thói quen. Trước đây khi Elijah ở nhà, họ vẫn luôn đối xử với thằng bé như vậy. Elijah còn luôn cảm thấy bọn họ chưa đủ yêu thương nó, đâu giống Liam, lại bảo hai người đừng chiều chuộng cậu.

Isabella dặn dò Benjamin chăm sóc em trai xong thì lại tiếp tục đi dọn cỏ. Dưới gốc cây cũng có vài cây cỏ gai. Liam cúi đầu quan sát cẩn thận.

Tầm mắt cậu dừng ở cái chóp phình ra trên đầu mỗi nhánh cỏ, tò mò hỏi: “Sao chỗ đầu này nó lại phình ra thế anh?”

Benjamin nhìn theo ngón tay Liam: “Là lá của nó đấy. Mặc dù không có màu sắc nhưng trên sách có ghi rõ bộ phận đó là lá của nó.”

Liam vẫn nhìn chằm chằm cái gọi là lá cây của gai đó, càng nhìn càng thấy quen mắt. Thứ này ngoài việc to bằng nửa bàn tay ra thì nhìn chỗ nào cũng thấy giống cái chùm trên đầu của cây cỏ Bermuda (cỏ gà). Chẳng lẽ, nó là cỏ Bermuda tiến hoá?

Hoặc giả như, nguyên nhân khiến cỏ này diệt mãi không sạch không phải nằm ở thân hay rễ, mà nằm ở lá?

Nghĩ như vậy, Liam lập tức duỗi tay bứt đứt cái lá đó, dùng tay bóc nó ra. Lớp lá này không dễ bóc, cậu vừa dùng sức, ngón tay đã bị hằn một vệt đỏ ửng. Benjamin vội vàng giật lấy lá cỏ, nhỏ giọng trách:

“Sao em lại nghịch lá cỏ gai thế. Thứ này sắc lắm đấy, đừng để bị đứt tay.”

Liam nhìn vệt hằn trên tay mình, lại nhìn Benjamin: “Các anh đã từng thử bóc nó ra chưa? Lúc đốt cỏ hay phun thuốc, có từng kiểm tra lại xem cái lá này đã chết hẳn hay chưa chưa?”

Benjamin ngẩn người, sau đó lắc đầu. Đốt xong diệt xong rồi, ai còn rảnh mà kiểm tra mấy cái lá cỏ làm gì?

Ánh mắt Liam chợt loé lên tia sáng, vội vàng giục Benjamin:

“Anh, anh mau bóc cái lá này ra đi. Em muốn xem có phải đúng như em nghĩ không!”