Đến nội dung chính

Chương 5

admin 712 Chữ Cài Đặt

Đồ tốt như vậy vốn đã khó gặp, Bạch Cảnh Vũ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cất giữ chiếc vòng, coi như để lại một món đồ quý cho con cháu sau này vậy.

Sau này Lâm Tĩnh Thu gả vào nhà họ Bạch và mang thai, nên ông đã trao lại món đồ này cho con dâu, tiếp đó dĩ nhiên là truyền lại cho nguyên chủ.

Chiếc vòng tay phỉ thúy do ông nội Bạch để lại, đương nhiên nguyên chủ không thể cho đi được, cô nói rằng đây là đồ gia truyền nhà họ Bạch.

Nhưng Lâm Vãn Vãn lại không tin hoặc là cố tình quấy rối, chỉ bảo nguyên chủ đang tìm cớ. Nguyên chủ tức giận nên hai người vì thế mà xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Lâm Vãn Vãn còn xô nguyên chủ ngã xuống đất, nguyên chủ đập đầu sau đó bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì đã đổi thành một “người” khác.

Dù nguyên chủ đã nói không thể cho, nhưng Lâm Vãn Vãn vẫn luôn nhòm ngó chiếc vòng phỉ thúy. Trong sách, cuối cùng vẫn để cô ta mang sang Hương Cảng.
Không biết có phải Lâm Vãn Vãn biết đến sự tồn tại của bàn tay vàng, nên mới cố chấp muốn có chiếc vòng này hay không. Tóm lại cuối cùng Lâm Vãn Vãn dựa vào Linh Tuyền trong vòng tay, ngày càng trở nên kiều diễm động lòng người. Đây cũng chính là lý do khiến cô ta có thể nổi bần bật giữa một dàn mỹ nhân ở Hương Cảng.

Tối qua, ngay sau khi Bạch Lệnh Vi xác nhận mình đã xuyên vào cuốn sách này, liền đi xem chiếc vòng tay phỉ thúy còn ở đó hay không.

Nhìn thấy chiếc vòng nằm trong hộp trang điểm cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này nói gì thì nói cũng không thể để hời cho con sói mắt trắng Lâm Vãn Vãn kia được.

Cô dùng kim băng chích đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên chiếc vòng. Máu dần dần thấm vào, chiếc vòng tay phỉ thúy từ từ tỏa ra ánh sáng trắng.

Trước mắt Bạch Lệnh Vi tối sầm lại, người vẫn ngồi trên ghế nhưng trước mặt lại hiện ra một không gian mới.
Trong không gian, giữa vùng biển dưới bầu trời xanh mây trắng có một hòn đảo nhỏ, chính giữa hòn đảo là một căn nhà gỗ. Trong nhà gỗ có chín cái rương lớn, chỉ có ba cái rương trống là mở ra, phần còn lại đều bị khóa kín.

Trước nhà có một tảng đá, chỗ trũng ở giữa tảng đá có hình dạng một cái bát lớn, bên trong bát là làn nước suối trong veo.

Đằng sau nhà có chín mảnh đất đen kích thước 6×6 mét, chín mảnh đất này tổng cộng rộng khoảng nửa mẫu. Đây chính là tất cả mọi thứ trong không gian.

Trong nguyên tác chỉ nhắc đến Linh Tuyền mà không đề cập đến chuyện nhà gỗ và đất đen. Dù sao Bạch Lệnh Vi cũng từng đọc không ít tiểu thuyết, cô suy nghĩ một chút, liền cầm chiếc nhẫn đá quý trên bàn lên. Ý niệm vừa động, chiếc nhẫn đó đã biến mất khỏi tay cô, xuất hiện trong một chiếc rương trống bên trong nhà gỗ.
Hóa ra là kỹ năng không gian à… Thảo nào Lâm Vãn Vãn có thể dọn sạch nhà họ Bạch, còn vận chuyển an toàn đến Hương Cảng thuận lợi. Dù sao thì thời buổi này chẳng ai nói lý lẽ với pháp luật cả, mang theo một con thuyền chở đầy bảo vật mà không bị người ta cướp mới là chuyện lạ.

Bạch Lệnh Vi không vào được không gian, liền lấy một cái cốc rỗng. Cô nhắm mắt lại nghĩ đến việc lấy nước, mở mắt ra thì chiếc cốc đã được đổ đầy nước Linh Tuyền, còn lượng nước Linh Tuyền trong không gian cũng vơi đi một chút.

Cô nhìn nước Linh Tuyền trong vắt, trước tiên nhấp thử một ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy thân thể đều ấm áp hẳn lên. Nguyên chủ vì sinh non nên sức khỏe rất yếu, tay chân quanh năm lạnh ngắt.